Cảnh báo nhiều nơi mưa to, đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Thanh Tùng| 07/07/2021 13:23

(TN&MT) - Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, từ chiều nay (7/7) nhiều tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa to đến rất to; các tỉnh miền núi cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất.

Ông Trần Quang Hoài phát biểu tại cuộc họp

Sáng 7/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức cuộc họp về công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) chủ trì cuộc họp.

Báo cáo nhanh công tác trực ban phòng, chống thiên tai cho biết, hồi 4 giờ ngày 7/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 100km về phía Đông Nam (18,2 độ vĩ bắc; 111,0 độ kinh đông).

Dự báo trong 12 - 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc (20 - 25km/h), có khả năng mạnh thêm. Đến sáng sớm ngày 8/7, ATNĐ đổ bộ đất liền khu vực từ Nam Định đến Thanh Hóa. Thời điểm ATNĐ đổ bộ (sáng sớm ngày 8/7), thủy triều ở mức thấp trong tháng (tại Cửa Hội 0,6 - 0,9m; tại Hòn Dáu 0,6 - 1,0m).

Từ chiều 7/7 - 8/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa từ 100 - 250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt (tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An). Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh miền núi.

Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia Mai Văn Khiêm phát biểu tại cuộc họp

Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, ATNĐ sẽ gây gió mạnh, sóng lớn trên biển. Cụ thể, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9. Ở vùng biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m; biển động mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m; biển động. Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trong chiều tối và đêm nay (7/7), trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió giật mạnh cấp 6 - 7.

Đại diện Bộ đội Biên phòng cho biết, tính đến 6h00 ngày 7/7, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.386 tàu cá/232.828 người. Trong đó, hoạt động khu vực nguy hiểm có 77 tàu/552 người, gồm Quảng Bình: 42/250 đang di chuyển vòng tránh; Quảng Ngãi: 35/302 đang di chuyển vòng tránh.

Theo Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT), diện tích nuôi trồng thủy sản trên biển và ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh gồm: 55.104 ha (các tỉnh có diện tích lớn: Quảng Ninh: 18.800ha, Nam Định: 6.700ha, Thanh Hóa: 8.200ha). 20.381 lồng, bè, trong đó, các tỉnh có số lượng lớn: Quảng Ninh: 11.600ha, Thanh Hóa: 3.919ha. Các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa dự kiến cấm biển từ 13 giờ ngày 7/7; tỉnh Thái Bình cấm biển từ 12 giờ ngày 7/7.

Theo báo cáo của Vụ Quản lý đê điều (Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Bộ NN&PTNT), khu vực từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh hiện có 33 vị trí đê điều xung yếu gồm 24 đoạn đê (với chiều dài 37,22km) và 9 cống dưới đê (Quảng Ninh 2; Hải Phòng 10; Thái Bình 10; Nam Định 6; Ninh Bình 2; Thanh Hóa 3). Có 5 công trình đê điều đang thi công trên các tuyến đê biển, đê cửa sông (Thái Bình 2, Nam Định 1, Ninh Bình 1, Nghệ An 1). Các địa phương thực hiện gia cố công trình đang thi công và sẵn sàng phương án bảo vệ.

Quang cảnh cuộc họp

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài nhấn mạnh, mặc dù, ATNĐ lần này không lớn nhưng có nhiều các hình thế nguy hiểm, các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao cần bám sát nhiệm vụ, tổ chức phòng, chống hiệu quả.

Đối với khu vực ven bờ, ông Trần Quang Hoài yêu cầu ngay trong chiều nay, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đôn đốc các địa phương đưa toàn bộ người dân trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản lên bờ. Đồng thời, làm việc chi tiết với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, làm việc với Bộ đội Biên Phòng tổ chức bắn pháo hiệu để người dân trong vùng nguy hiểm hiểu được tính cấp bách để kịp thời sơ tán.

Ông Trần Quang Hoài cũng đề nghị các địa phương phải có phương án ứng phó, bảo vệ các đoạn đê biển xung yếu. Ngay trong hôm nay, một số đơn vị của Tổng cục Phòng, chống thiên tai sẽ xuống thực tế tại Nam Định, Thái Bình, trực ban cùng cơ sở, trực tiếp kiểm tra các khu neo đậu tàu thuyền.

Đối với khu vực miền núi, hiện nay các hồ chứa thủy lợi tại Trung Bộ và Bắc Trung Bộ đang có mức nước thấp, do vậy cần vừa đảm bảo an toàn hồ chứa, vừa thực hiện tích nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Riêng một số hồ chứa lớn ở khu vực miền Bắc đã đầy nước, đề nghị chú ý tổ chức vận hành an toàn. Bộ phận trực ban triển khai ngay việc nắm bắt các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở các tỉnh miền núi bị ảnh hưởng bởi ATNĐ và tăng cường ngay lực lượng xung kích ở cơ sở, thường xuyên kiểm tra tại địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo nhiều nơi mưa to, đề phòng lũ quét và sạt lở đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO