Cần xây dựng các Chương trình mục tiêu phòng chống thiên tai, thích ứng với BĐKH cho người dân

Khương Trung | 02/11/2020 16:41

(TN&MT) - Đây là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, đại biểu Quốc hội Đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu tại phiên thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngày 2/11.

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khoá XIV, tại phiên thảo luận ở tổ Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua ở miền Trung cho thấy, ở những vùng sâu, vùng khó khăn chỉ một trận lũ đi qua là “tất cả thành quả bằng không". Qua việc này, cần xem xét một mục tiêu bao trùm, trong đó mục tiêu lớn nhất là xây dựng các Chương trình mục tiêu phòng chống thiên tai, thích ứng với BĐKH cho người dân. Chúng ta phải quyết tâm hoàn thành những mục tiêu đề ra bằng cách phân bổ các nguồn lực cho từng địa phương, tập trung vào từng thế mạnh của vùng đưa ra quy hoạch phát triển. Hiện nay việc này đang được thực hiện tản mát.

Đồng quan điểm, đại biểu Thào Xuân Sùng – Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam (ĐBQH Hà Giang) cho biết, ông vừa trở về từ miền Trung, trận lũ này khiến gia súc, gia cầm chết nhiều vô kể, thiệt hại về người, tài sản rất lớn. Do đó, tới đây vấn đề môi trường, phải được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là an ninh nguồn nước, quản lý an toàn hồ đập, phát triển thủy điện, trồng rừng.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi thảo luận tổ sáng ngày 2/11

Ông Sùng cho rằng, phải cân nhắc lại quan điểm trồng rừng kinh tế ở lưu vực sông suối. Công tác quy hoạch trong trồng rừng, bảo vệ rừng, cần tập trung là rừng khả dụng, rừng môi trường để bảo vệ nước, môi trường dân cư, địa bàn sản xuất phải được đảm bảo. Đây cần coi đây là mục tiêu cấp bách, chiến lược, giải quyết căn cơ.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng phát biểu tại buổi thảo luận tổ sáng ngày 2/11

Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng đề nghị trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách 2021 -2025, phải rà soát và điều chỉnh, bổ sung công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng, cân đối ngân sách cần tăng cao hơn nữa “và coi đây là việc trọng tâm, cấp bách, đột xuất, không chỉ mục tiêu kép là phòng chống dịch và khôi phục phát triển kinh tế, mà còn là vấn đề môi trường”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần xây dựng các Chương trình mục tiêu phòng chống thiên tai, thích ứng với BĐKH cho người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO