Tin tức

Cẩn trọng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trước bão

Khánh Ly 04/09/2024 - 21:24

(TN&MT) - Chiều 4/9, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức buổi thông tin về bão số 3 (tên quốc tế Yagi).

Theo các chuyên gia, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu bão rộng nên dù chưa di chuyển vào vịnh Bắc Bộ vẫn có thể gây ra các hiện tượng dông mạnh, lốc sét ở nước ta.

anh-1.jpg
Các chuyên gia thuộc Tổng cục khí tượng thủy văn thông tin về diễn biến bão số 3

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ tối nay 4/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 650km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 - 14 (134-166km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5 - 10km/h.

Trong 24 – 72 giờ tới, dự báo bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tối đa có thể tăng đến cấp 16, giật trên cấp 17 trên vùng biển phía Đông Bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sau khi vượt qua đảo Hải Nam, bão đi vào vịnh Bắc Bộ và giảm còn cấp 9 – 10, giật cấp 12.

Về nguyên nhân bão liên tục tăng cấp trong hơn 1 ngày qua, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết: Hiện nay, các điều kiện môi trường ở biển Đông rất thuận lợi cho bão phát triển. Nhiệt độ nước biển khoảng 31 độ C và liên tục duy trì trong nhiều ngày qua. Bão sẽ còn mạnh lên sau đó giảm cấp do ma sát địa hình ở đảo Hải Nam.

z5797628054556_541f121f12606032b98396d4e8e636f5.jpg
Cán bộ Tổng cục Khí tượng thủy văn liên tục cập nhật số liệu, thông tin về đường đi của bão

Vấn đề đáng lo hiện nay là dông lốc trước bão. Vào ngày 6/9, khi bão còn ở đảo Hải Nam thì khu vực đất liền Việt Nam, cụ thể là Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm theo lốc, sét.

Rạng sáng và trưa ngày 7/9, các tỉnh ven biển sẽ xuất hiện mưa to, gió mạnh dần. Mưa gió tập trung vào khoảng chiều tối cùng ngày và kéo dài sang ngày 8/9, sau đó giảm dần và dịch chuyển lên khu vực Tây Bắc Bộ.

Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão sẽ gió mạnh cấp 6 trở lên kèm theo mưa to. Trọng tâm bão (gió mạnh nhất, mưa to nhất) là các các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. Mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn gây nguy cơ cao sạt lở, lũ quét cho các khu vực này. Thông tin cụ thể sẽ được đưa ra trong các bản tin tiếp theo – ông Lâm thông tin.

Theo ông Nguyễn Xuân Hiển, Giám đốc Trung tâm Hải Văn, Tổng cục Khí tượng thủy văn, trong 24 giờ tới, sóng biển tại vùng Bắc biển Đông có thể đạt độ cao từ 5 – 7 mét và vùng tâm bão đi qua lên tới 7 – 10 mét.

Với dự báo cường độ lên tới cấp siêu bão, bão số 3 có thể gây sóng cao 10 – 12 mét tại khu vực gần tâm bão đi qua,

Dự báo khi bão vào đến Vịnh Bắc Bộ và giảm cấp, sóng vẫn cao từ 5 - 7 mét, gây nguy hiểm cho tàu thuyền kể cả khi đã vào các khu tránh trú, neo đậu.

Bên cạnh đó, nước dâng do bão có thể đạt mức 1,5m và gây nguy hiểm các vùng trũng thấp, đặc biệt khi kết hợp sóng biển cao. Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh nơi chịu ảnh hưởng của bão cần hết sức đề phòng do ảnh hưởng của sóng to, gió lớn.

z5797119358529_290aa70742f98e03831a594d0a2191fb.jpg
Dự báo bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tối đa có thể tăng đến cấp 16, giật trên cấp 17 trên vùng biển phía Đông Bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc)

Riêng đối với Thủ đô Hà Nội, ông Đinh Hữu Dương, Trưởng phòng Dự báo Đài KTTV Khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc bộ thông tin: Dự kiến từ ngày 7/9, Hà Nội bắt đầu chịu ảnh hưởng từ bão số 3. Gió mạnh dần cấp 5, cấp 6 và mạnh nhất là cấp 7, giật cấp 9.

Một đợt mưa lớn tập trung xuất hiện khoảng ngày 7 – 8/9, nhưng trước đó có thể đã có mưa dông mạnh bất chợt do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão.

Mưa cũng tập trung trong thời gian ngắn nhiều khả năng sẽ gây ngập úng nội thành và các vùng trũng thấp ngoại thành. Với cường độ mưa lớn, sông Bùi, sông Tích, sông Cà Lồ có thể xuất hiện đợt lũ lên tới báo động 3, gậy ngập lụt lâu ngày ở một số xã thuộc Chương Mỹ như Tốt Động, Nam Phương Tiến. Thông tin cụ thể sẽ được cập nhật trong các bản tin tiếp theo.

Nhấn mạnh công tác ứng phó, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất là người dân cần tuân thủ yêu cầu của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai từ Trung ương đến địa phương. Trước mắt là đảm bảo an toàn trên biển, rà soát các điểm xung yếu trên đất liền. Bão càng vào gần bờ, các cơ quan sẽ có những chỉ đạo chi tiết hơn.

Năm 2024, cao điểm mùa bão nó sẽ rơi vào khoảng tháng 10. Từ nay đến cuối năm còn tương đối nhiều cơn bão và hiện mới là cơn bão số 3. Trong tháng 9, bão có thể tập trung ở miền Bắc nhưng sang tháng 10, tháng 11 sẽ tập trung ở miền Trung, đặc biệt là Trung Trung Bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cẩn trọng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trước bão
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO