Cá Ông liên tục dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

18/06/2018 17:03

(TN&MT) - Sáng 18/6, ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn xã vừa có một con cá voi (gọi là cá Ông) trôi dạt vào bờ biển địa phương.

Người dân dựng lán trại chuẩn bị chôn cất cá Ông trôi dạt bờ biển xã Bình Châu
Người dân dựng lán trại chuẩn bị chôn cất cá Ông trôi dạt bờ biển xã Bình Châu

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ, ngày 17/6, tại xóm Châu Tân, thôn Châu Me, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, có một con cá voi trôi dạt vào bãi biển thôn Châu Me trong tình trạng đuối sức. Qua xác định ban đầu, con cá voi này có chiều dài hơn 3 m, đường kính vòng bụng lớn khoảng 2m và ước lượng nặng hơn 400kg.

Ngay sau khi phát hiện, người dân địa phương đã tập trung đưa cá voi ra biển. Tuy nhiên, khoảng 1 giờ sau cá voi lại tiếp tục trôi dạt lại bờ. Người dân đã báo cáo chính quyền xã và tổ chức đưa cá voi vào lăng để làm nghi lễ an táng theo phong tục địa phương.

Cá Ông dạt bờ biển và được người dân Quảng Ngãi an táng vào tháng 5/2018
Cá Ông dạt bờ biển và được người dân Quảng Ngãi an táng vào tháng 5/2018

Thời gian gần đây, cá Ông liên tục dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, trong tháng 5/2018, có đến 2 cá Ông kiệt sức dạt vào bờ biển huyện Bình Sơn, sau đó chết được người dân an táng theo phong tục của địa phương.

Theo một số chuyên gia ngành biển, hiện tượng cá Ông liên tục dạt vào bờ biển do tác động của biến đổi khí hậu. Loài cá lớn này thường sống ở vùng biển xứ lạnh khi nhiệt độ nước biển tăng lên nên cá phải bơi di chuyển tránh nóng. Trong quá trình di cư, loài cá này lạc vùng biển nhiệt đới ở miền Trung Việt Nam thiếu nguồn thức ăn dẫn đến kiệt sức dạt vào bờ chết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cá Ông liên tục dạt vào bờ biển Quảng Ngãi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO