(TN&MT) - Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết Bộ cũng sẽ có trách nhiệm tham mưu với Chính phủ trong việc hạn chế đốt vàng mã tại các lễ hội, di...
(TN&MT) - Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết Bộ cũng sẽ có trách nhiệm tham mưu với Chính phủ trong việc hạn chế đốt vàng mã tại các lễ hội, di tích.
Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 02/2018 diễn ra chiều 01/03.
Theo đó, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết, tập tục đốt vàng mã là một phần nghi thức gắn với đời sống tín ngưỡng tâm linh của người dân Việt Nam từ bao đời nay. Việc tuyên truyền, thuyết phục để người dân nhận thức về tập tục này hạn chế trong đời sống đương đại.
Bà Thủy cũng cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với trách nhiệm quản lý của mình gần đây đã có nhiều quy định, văn bản hướng dẫn đề nghị người dân khi tham gia lễ hội tại các cơ sở tôn giáo, lễ hội… có ý thức để hạn chế đốt vàng mã.
Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng bày tỏ sự đồng tình về đề nghị của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc hạn chế đốt vàng mã trong các cơ sở tôn giáo.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trả lời báo chí.
"Đối với công văn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi các chùa, tổ đình, cơ sở thờ tự về việc không đốt vàng mã tại các cơ sở này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn toàn đồng tình, ủng hộ quan điểm của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc hạn chế đốt vàng mã trong các cơ sở tôn giáo", bà Thủy khẳng định.
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cũng nhấn mạnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng sẽ có trách nhiệm tham mưu với Chính phủ trong việc hạn chế đốt vàng mã tại các lễ hội, di tích. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, tại một số di tích có tình trạng đốt quá nhiều vàng mã, bị dư luận phản ứng gay gắt.
"Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao các cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương nghiên cứu, đề xuất các quy định cụ thể. Cụ thể như tại Đền Bà chúa Kho (Bắc Ninh), đến nay tình trạng đốt vàng mã đã giảm đáng kể", bà Thủy cho biết.
"Chính sự vào cuộc của chính quyền địa phương cũng mang lại hiệu quả tích cực. Do đó việc hạn chế đốt vàng mã tại các cơ sở tôn giáo, lễ hội là hoàn toàn khả thi", lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận định.
Bộ VHTT&DL sẽ tham mưu Chính phủ hạn chế đốt vàng mã tại lễ hội, di tích. Ảnh minh họa.
Trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có Văn bản số 31 do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký gửi Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện một số việc trong thời gian tổ chức lễ hội.
Cụ thể, để tổ chức lễ hội mang tính văn minh, tiết kiệm, không phô trương hình thức, cần tuyên truyền, vận động trong việc phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, văn hóa Phật giáo.
"Đề nghị chư Tôn đức Tăng Ni nêu cao tinh thần Bồ tát đạo, hướng dẫn đồng bào Phật tử và bà con loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo và các hình thức khác trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo Việt Nam", văn bản của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ.
Ngoài ra, nội dung công văn còn đề cập, trong các bài giảng chú trọng việc gìn giữ nét đẹp văn hoá truyền thống, thuần phong mỹ tục trong các lễ hội; lan toả giá trị từ bi, lòng bao dung, tôn trọng sự khác biệt của các cộng đồng tín ngưỡng, tôn giáo bạn.
(TN&MT) - Với mỗi người con Đất Việt, việc được đến thăm Đền Và – nơi thờ Tản Viên Sơn Thánh, vị thần đứng đầu trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam...
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo Tài nguyên Môi trường.
Ngành TN&MT - Việt Hùng - Khương Trung (lược ghi) - 10:25 02/04/2023
(TN&MT) - Phát biểu tại Diễn đàn “Nhà quản lý – Nhà báo – Doanh nghiệp với TN&MT lần thứ VII” diễn ra sáng 2/4, TS Phạm Văn Tấn – Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) nhấn mạnh: Để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào giữa thế kỷ, rất cần vai trò của chính quyền, doanh nghiệp và báo chí...
Trong nước - Việt Hùng - Khương Trung - 08:56 02/04/2023
(TN&MT) - Sáng ngày 2/4, tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Diễn đàn “Nhà Quản lý - Nhà báo - Doanh nghiệp với Tài nguyên và Môi trường” lần thứ VII - năm 2023 với chủ đề “Chuyển đổi Xanh” đã chính thức được khai mạc.
(TN&MT) - Sáng ngày 1/4 tại cảng cá Đông Tác, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên, 200 bồn chứa nước ngọt dung tích 1.200 lít được Báo Tài nguyên và Môi trường trao tặng ngư dân địa phương vươn khơi bám biển.
(TNMT) - Công ty TNHH thương mại Tiến Đạt bị xử phạt vì các hành vi: Lấn, chiếm đất rừng sản xuất để sử dụng vào mục đích khai thác, chế biến quặng; khai thác ra ngoài ranh giới mỏ …
Ngày 1/4, tại quần thể phức hợp Nghỉ dưỡng – Giải trí – Nghệ thuật Vega City Nha Trang chính thức khánh thành Nhà hát “Đó”, một công trình trọng điểm trong tổ hợp dự án. Lễ khánh thành nhà hát “Đó” được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt...
Chiều 1/4, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về đồ án “Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065”.
Các nhà khoa học vừa phát hiện một loài thực vật quý hiếm là tỏi đá tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên – Huế) và xác định, đây là một loài mới cho thế giới.
(TN&MT) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023. Theo đó, thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng lên hệ thống tuyển sinh bắt đầu từ ngày...
(TN&MT) - Những ngày còn đi học, tôi cùng đám bạn trong phố từng đạp xe hơn mười cây số ra làng biển Long Thủy thăm bạn cùng lớp. Khi ấy, bãi biển rộng, nước trong xanh, êm ả cùng cát trắng. Từ chân sóng, nhìn phía xa là hòn Chùa, trong...
Với mong muốn đề xuất một giải pháp mang tính thực tiễn cao nhằm giảm thiểu phát sinh rác thải nhựa từ ngành thủy sản, Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương ở Việt Nam” với sự tham gia của Cục Biển và Hải đảo và tổ chức bảo tồn...
(TN&MT) - Chiều 31/3, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) chính thức khởi động dự án “Giảm cầu ngà voi”.
(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, khu vực Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trong khi đó, khu vực Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ ngày nắng nóng.
Hướng tới Lễ Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa (1903 - 2023), chiều ngày 31/3, Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với Sun Group Tây Bắc tổ chức chương trình Hợp tác kích cầu du lịch. Chương trình đã thu hút gần 80 doanh nghiệp tham...
(TN&MT) - Ngày 31/3, tại Khánh Hòa, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học,...
Ngõ 7 phố Tôn Thất Thuyết, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) được đầu tư mở rộng, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, người dân tại khu vực này chưa kịp vui mừng thì đã hứng chịu phiền phức khi tuyến ngõ chưa hoàn thiện đã...
Bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) là nơi cư trú của tộc người Chứt (còn gọi là người Mày, Rục, A Rem) với 59 hộ dân và 209 nhân khẩu. Đến nay, có 29 hộ dân được nhà nước hoàn thành các thủ tục cấp giấy chứng nhận...
(TN&MT) - Sáng 31/3, nhân dân bản Nà Tấu 1, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) tổ chức đón Bằng công nhận nghề mây tre đan truyền thống.
(TN&MT) - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo khi hàng loạt sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.