Bộ Công an họp báo về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021

Theo Chinhphu.vn | 22/06/2021 08:49

Tại họp báo, đại diện các cơ quan báo chí quan tâm nhiều đến các nội dung như sự việc Báo điện tử VOV bị tấn công, một số vụ án kinh tế lớn, dữ liệu quốc gia về dân cư…

Bộ Công an tổ chức họp báo, thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm. Ảnh: VGP/Nhật Nam

Chiều 21/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo, thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp.

Bộ Công an cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng CAND đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19; triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, giải pháp đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước. Không để xảy ra bị động, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện rất nhiều khó khăn thách thức.

Bộ Công an cũng đã tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước.

Nổi bật, trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lực lượng CAND đã chủ động nắm chắc tình hình, không để phát sinh phức tạp về an ninh trật tự, làm thất bại âm mưu chia rẽ đoàn kết, kích động hoạt động lợi dụng quá trình lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu cử, tổ chức bầu cử để xâm phạm an ninh trật tự, chống phá Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng CAND đã tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự trong năm 2021.

Theo đó, ngay từ những tháng đầu năm 2021, lực lượng CAND đã làm tốt các mặt công tác công an, tăng cường nắm hộ, nắm người và giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở; kiến nghị với Chính phủ và các ngành nhiều giải pháp khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý kinh tế-xã hội, góp phần phòng ngừa tội phạm; quyết liệt tổ chức các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đánh đúng, đánh trúng các đường dây tội phạm; tập trung triệt phá các chuyên án...

Bên cạnh đó, lực lượng CAND cũng không ngừng triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự. Trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng công an đã cơ bản hoàn thành 2 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân. Tính đến ngày 14/6, lực lượng công an toàn quốc đã thu nhận hơn 53,8 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân, đạt 107,8% chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra.

Tại họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã có nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung được dư luận quan tâm thời gian vừa qua như sự việc Báo điện tử VOV bị tấn công, một số vụ án kinh tế lớn, dữ liệu quốc gia về dân cư…

Trả lời câu hỏi về vụ việc Báo điện tử VOV bị tấn công, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Cục phó Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết đơn vị đã điều tra và xác minh được một số đối tượng có liên quan, bước đầu xác định động cơ, mục đích tấn công Báo điện tử VOV. Cơ quan chức năng đã tiến hành xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can với một đối tượng.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh cho biết hành vi cổ vũ, hướng dẫn tấn công mạng của các đối tượng được quy định rất rõ trong Luật An ninh mạng, do đó có thể xem xét xử lý hình sự.

Sau ngày 1/7, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ chính thức được vận hành, kết nối với các ban, bộ, ngành có liên quan. Trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo, Đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, ban, bộ ngành có đủ điều kiện an ninh an toàn thông tin, đủ cơ sở hạ tầng, đủ điều kiện kết nối thì sẽ kết nối ngay. Hiện đã có Bộ TT&TT, Tổng cục Thuế, Bảo hiểm xã hội và một số địa phương kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về vấn đề cấp thẻ căn cước công dân, theo Đại tá Phạm Công Nguyên, dự kiến đến ngày 1/7/2021 sẽ in và trả đủ 50 triệu thẻ căn cước công dân, cố gắng đến tháng 9/2021 sẽ sản xuất, in và trả đủ căn cước công dân cho 50 triệu hồ sơ đã thu nhận trong cao điểm vừa qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Công an họp báo về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO