Du lịch

Bình Định thu 164 tỷ đồng từ du lịch dịp Tết Nguyên đán

Thanh Tùng 15/02/2024 - 19:46

Giám đốc Sở Du lịch Bình Định Trần Văn Thanh cho biết, Bình Định ước đón khoảng 267.000 lượt du khách trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2023, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 164 tỷ đồng.

Từ ngày 8/2 đến ngày 14/2 (tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn) trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và các địa phương tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến thưởng thức, tham quan như: Trưng bày cụm linh vật năm Giáp Thìn 2024 và triển lãm ảnh về thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định năm 2023; Hội Báo Xuân năm Giáp Thìn 2024; Chương trình nghệ thuật chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đón chào năm Giáp Thìn 2024 và bắn pháo hoa Chào mừng năm mới; Lễ hội kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa…

888(1).jpg
Du khách tham dự các hoạt động kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Theo Giám đốc Sở Du lịch Bình Định Trần Văn Thanh, du lịch Bình Định thu hút lượng khách lớn đến từ các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đi du lịch trong dịp tết và sử dụng nhiều loại phương tiện phục vụ chuyến đi, trong đó hàng không chiếm 40%, còn lại đa số sử dụng xe ôtô cá nhân.

Xu hướng hiện nay đi du lịch của nhiều du khách đi theo nhóm nhỏ, gia đình, thời gian lưu trú ngắn, sử dụng phương tiện cá nhân nên không đặt phòng khách sạn trước. Công suất phòng của các cơ sở lưu trú trong 7 ngày từ ngày 8/2 đến ngày 14/2 đạt từ 20% đến 40%.

Tổng lượng khách lưu trú và tham quan ước đạt trên 267.000 lượt khách, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó khách quốc tế ước đạt 1.700 lượt khách). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 164 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng lượng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt trên 36.400 lượt khách, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Khách tham quan trong ngày tại các khu, điểm, điểm du lịch lớn từ ngày 8/2 đến ngày 14/2 đạt khoảng 230.600 lượt khách, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2023.

Một số khu, điểm du lịch thu hút đông du khách như: Quảng trường Nguyễn Tất Thành (ước đón khoảng 100.000 lượt du khách); Bảo tàng Quang Trung (74.000 lượt); Điểm du lịch Hầm Hô Rosa Alba (khoảng 2.835 lượt); Eo Gió (23.000 lượt); Công viên động vật hoang dã FLC Quy Nhơn (5.000 lượt); Kỳ Co - Nhơn Lý (3.570 lượt); Trung tâm Khám phá khoa học Quy Nhơn (2.400 lượt); Ghềnh Ráng (11.500 lượt).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định thu 164 tỷ đồng từ du lịch dịp Tết Nguyên đán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO