Bình Định: Người dân xã An Hòa mong có nước sạch sử dụng

23/12/2018 13:45

(TN&MT) - Nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân ở xã An Hòa (huyện An Lão, Bình Định) mong mỏi có nguồn nước sạch hợp vệ sinh để sử dụng mỗi ngày. Nhưng do hạn hẹp kinh phí, huyện An Lão chưa thể “phủ sóng” hệ thống đường ống chuyển tải nước sạch phục vụ người dân.

23
Hệ thống bể lắng, bể lọc được xây dựng kiên cố tại Nhà máy cấp nước sinh hoạt An Lão

Theo thống kê của Công ty CP tổng hợp An Lão - đơn vị có trách nhiệm quản lý, vận hành Nhà máy nước sinh hoạt An Lão, thì: Hiện trên địa bàn huyện An Lão chỉ có hơn 660 khách hàng tiếp cận dịch vụ nước sạch phục vụ mục đích sinh hoạt. Trong đó, 55 khách hàng thuộc các cơ quan, đơn vị, trường học; còn lại là hộ gia đình, tập trung tại thị trấn An Lão và thôn Tân Lập, Thuận An (xã An Tân).

Nguyên nhân là do Nhà máy nước sinh hoạt An Lão - tọa lạc tại thị trấn An Lão, được đầu tư xây dựng năm 2005 và cải tạo nâng cấp năm 2015 - chưa xây dựng hoàn thiện; hệ thống đường ống chuyển tải nước mới về tới cầu An Lão (thôn Long Hòa, xã An Hòa). Do đó, nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân ở xã An Hòa và các thôn còn lại của xã An Tân có nhu cầu sử dụng nước sạch rất cao; nhưng đơn vị chưa thể cung ứng.

Qua tìm hiểu được biết, hiện người dân ở các thôn Long Hòa, Hưng Nhượng, Xuân Phong Bắc, Xuân Phong Nam, Vạn Long… (xã An Hòa) mong muốn có nguồn nước sạch hợp vệ sinh để sử dụng mỗi ngày. Đặc biệt, người dân ở thôn Hưng Nhượng, Long Hòa, Xuân Phong Nam thường xuyên thiếu nước sinh hoạt vào mùa nắng; nguồn nước giếng khơi, giếng khoan bị nhiễm phèn nên nhu cầu dùng nước sạch càng cấp thiết.

Bà Phạm Thị Kiều, trú thôn Long Hòa, cho biết: “Đường ống dẫn nước kéo về tới đầu thôn thì dừng lại, nhiều bà con muốn có nước sạch sử dụng nhưng đành chịu. Dùng nước giếng không đảm bảo vệ sinh, vào mùa khô hạn lại thường xuyên thiếu nước nên rất khổ sở”. Còn ông Võ Văn Tấn, ở thôn Xuân Phong Nam, chia sẻ: “Nhà tui ở gần đồng ruộng nên nước giếng bị nhiễm phèn nặng; muốn sử dụng phải qua hệ thống lọc nước thủ công. Dù đã lọc nhưng nguồn nước vẫn không đảm bảo, chủ yếu dùng rửa chén, nấu ăn, tắm giặt”.

Theo ông Văn Phụng Anh, Chủ tịch UBND xã An Hòa, thì: Những năm gần đây, đời sống kinh tế của người dân có nhiều chuyển biến tích cực; nhu cầu sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh để sinh hoạt mỗi ngày rất lớn. Tuy nhiên, hệ thống đường ống chuyển tải nước của Nhà máy nước sinh hoạt An Lão chưa tới được xã An Hòa nên toàn xã chưa có nước sạch sử dụng. Đây là thiệt thòi cho người dân địa phương; ngoài ra, còn khiến xã gặp khó khăn về thực hiện tiêu chí nước sạch trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Hùng Tuấn, Giám đốc Công ty CP tổng hợp An Lão, cho biết: “Lượng khách hàng sử dụng nước sạch ít, giá bán nước thấp nên hàng năm đơn vị phải bù lỗ khoản tiền hơn 40 triệu đồng cho lĩnh vực kinh doanh nước sạch. Tuy nhiên, đây là dịch vụ công, phục vụ cộng đồng nên công ty phải chấp nhận và cố gắng kinh doanh hiệu quả các lĩnh vực khác để cân đối thu - chi. Nếu tỉnh, huyện đầu tư kinh phí, mở rộng tuyến ống chuyển tải nước; cung cấp nước sạch cho số lượng khách hàng đông hơn thì hiệu quả kinh doanh sẽ đảm bảo”.

Liên quan việc này, ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện An Lão, cho biết: UBND huyện đã có báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Dự án “Nâng cấp, cải tạo hệ thống nước sinh hoạt huyện An Lão (giai đoạn 2)”. Theo đó, dự án sẽ xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục còn lại, gồm: lắp đặt tuyến ống chuyển tải nước sinh hoạt từ cầu An Lão đến cuối thôn Vạn Khánh (xã An Hòa) dài hơn 6.340m và tuyến ống phân phối nước sinh hoạt tới các khu dân cư dài khoảng 1.500m. Địa điểm đầu tư xây dựng thuộc xã An Hòa, tổng kinh phí dự kiến khoảng 13 tỉ đồng.

Việc thực hiện dự án sẽ mở rộng mạng lưới cấp nước sạch cho người dân ở các thôn còn lại của xã An Tân và người dân ở xã An Hòa; giải quyết tình trạng thiếu nước sạch; cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân; góp phần nâng cao chất lượng sống. Khi các cấp thẩm quyền của tỉnh đồng ý chủ trương, UBND huyện An Lão sẽ triển khai thực hiện để có thể cung cấp nước sạch cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Giai đoạn 1 của Dự án “Nâng cấp, cải tạo hệ thống nước sinh hoạt huyện An Lão” được xây dựng hoàn thành vào tháng 12.2015, gồm: tuyến ống cấp nước thô bằng ống thép D300, dẫn nước từ thủy điện Sông Vố về nhà máy; bể lắng, bể lọc, bể chứa; tuyến ống chuyển tải nước sinh hoạt dài hơn 4.850m và một số hạng mục khác; tổng kinh phí đầu tư 10 tỉ đồng.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Người dân xã An Hòa mong có nước sạch sử dụng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO