Bình Định: Người dân Phước Lộc vẫn kêu trời bởi các mỏ đá núi Sơn Triều

Mỹ Bình | 05/08/2021 13:47

(TN&MT) - Các mỏ đá dưới chân núi Sơn Triều ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh từ nhiều năm nay. Phóng viên đi vào sâu trong khu vực này thì thấy không chỉ có các mỏ đá, mà trạm trộn bê tông, bãi tập kết cát, thậm chí đào đất chất thành núi và xe ben lớn nhỏ chạy ra vào tung bụi mù mịt.

Từ thông tin của người dân phản ánh, hiện nay các công ty khai thác đá trên địa bàn thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, bao gồm những doanh nghiệp: Công ty CP Vật liệu xây dựng Mỹ Quang, Công ty TNHH Xây dựng Thuận Đức, Công ty CP Ðầu tư và Kinh doanh vật liệu xây dựng Fico (đã chuyển đổi Công ty TNHH ĐTXD Thịnh Phát Quy Nhơn) thải bụi đá gây ô nhiễm môi trường và cho nổ mìn gây rung chấn, chở đá ra ngoài gây bụi làm ảnh hưởng đến đời sống của bà con trong khu vực.

Hàng loạt bảng hiệu tên các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực mỏ đá núi Sơn Triều nằm bên quốc lộ 1A thuộc xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước.

Những thông tin phản ánh này, bà con cử tri xã Phước Lộc cũng đã gửi kiến nghị đến HĐND huyện Tuy Phước trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XII và đề nghị UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra và có biện pháp xử lý.

Khu vực khai thác đá tại núi Sơn Triều xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước

Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đến hiện trường ghi nhận thực tế tại khu vực khai thác các mỏ đá trên núi Sơn Triều thuộc địa phận xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. Từ quốc lộ 1A nhìn sang phía núi Sơn Triều là hình ảnh hàng loạt bảng hiệu thông tin của các doanh nghiệp, không chỉ riêng doanh nghiệp có mỏ đá đang khai thác khoáng sản được UBND tỉnh Bình Định cấp phép.

Trạm trộn bê tông An Phát nằm trong khu vực các mỏ đá

Phóng viên được biết những mỏ đá của các doanh nghiệp trên hoạt động nhiều năm nay nên diện tích khai thác ngày một lớn hơn, bởi vậy có những khu vực khai thác lên đến đỉnh núi khiến cho núi Sơn Triều bị phá nát tan hoang, không còn bóng cây xanh trên núi. Nhìn lên núi chỉ toàn màu trắng, màu đen xám của đá và đất khô cằn cỗi.

Ngoài những mỏ đá đang hoạt động khai thác còn có sự góp mặt của Trạm trộn bê tông An Phát hoạt động rầm rộ nằm dưới mỏ đá Công ty CP Vật liệu xây dựng Mỹ Quang, xe ra vào trạm trộn tấp nập không kém xe của các mỏ đá. Cùng đó, trong khu vực này xuất hiện hai bãi tập kết cát khá lớn và xe ben ra vào chở cát cũng nhộn nhịp không kém phần.

Hai bãi tập kết cát với khối lượng lớn xuất hiện trong khu vực mỏ đá. Một chiếc mang logo Minh Thảo chở cát tại đây

Càng đi vào bên trong sâu khu vực hoạt động sản xuất và khai thác đá tại đây thì mới thấy sự tàn phá tài nguyên thiên nhiên ghê gớm. Ngoài các công ty khai thác đá, phóng viên ghi nhận một khu vực đang lấy đất với diện tích khá lớn nằm phía sau tấm bảng Công ty TNHH gạch không nung Tuy Phước. Những nơi đất bị đào bới lấy đi biến thành hố, đất lấy lên chất thành núi với khối lượng không nhỏ.

Nơi khai thác đất với khối lượng lớn nằm trong khu vực các mỏ đá

Đất sỏi lấy lên chất thành núi

Khu vực lấy đất nằm phía sau tấm bảng Công ty TNHH gạch không nung Tuy Phước

Hình ảnh cuối cùng phóng viên ghi nhận được là tình trạng xe ben lớn nhỏ chạy chở đất, đá, cát rầm rộ từ quốc lộ 1A chạy vào và trong khu vực sản xuất, khai thác đá chạy ra quốc lộ 1A tung bụi mù mịt nhưng không có chiếc xe nào tưới nước đường xe chở vật liệu đi qua trong khu vực để giảm bớt bụi.

Xe ben lớn nhỏ chảy ra vào khu vực các mỏ đá. Chiếc xe mang lo go Thuận Đức biển số 77C 165.30 chở vật liệu ra ngoài không phủ bạt

Thậm chí có những xe chở vật liệu không phủ bạt, chẳng hạn như xe logo Thuận Đức chở vật liệu ra từ mỏ đá Công ty TNHH Xây dựng Thuận Đức nhưng lái xe không phủ bạt và vô tư chạy ra ngoài quốc lộ 1A. Tuy nhiên điều đáng nói hơn là những chiếc xe chở vật liệu xây dựng như vậy nhưng không có bóng dáng của lực lượng chức năng, Công an giao thông làm nhiệm vụ.

Chiếc xe khác cũng mang logo Thuận Đức chở vật liệu ra đến ngoài quốc lộ 1A không phủ bạt

Chủ tịch UBND xã Phước Lộc Thái Văn Thuận cho biết những doanh nghiệp hoạt động trong khu vực này đều được cấp phép hoạt động. Tình trạng khai thác mỏ đá của các doanh nghiệp gây bụi ô nhiễm môi trường xảy ra nhiều năm nay, chính quyền và cơ quan chức năng thường xuyên nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện theo đúng đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước cho biết: Trước những kiến nghị của bà con cử tri xã Phước Lộc, UBND huyện Tuy Phước có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định chủ trì, tổ chức kiểm tra, xử lý, phúc đáp, trả lời để cử tri xã Phước Lộc biết. Khi có kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện sẽ thông báo cho cử tri xã Phước Lộc.

Trong số những xe chạy vào đây thì đoàn xe mang logo Hồng Hà chạy rầm rộ bạt mạng trên quốc lộ 1A rồi bẻ lái rẻ vào khu vực các mỏ đá.

Qua rà soát hồ sơ pháp lý đối với các công ty khai thác đá nêu trên đều có hồ sơ Đánh giá tác đồng môi trường do UBND tỉnh Bình Định phê duyệt cùng Phương án cải tạo phục hồi môi trường; Giấy phép khai thác và Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do UBND tỉnh Bình Định cấp phép.

Thế nhưng, nhiều năm qua người dân sinh sống gần khu vực khai thác đá vẫn chịu đựng tiếng ồn, bụi đá, xe ra vào chở đá và bây giờ còn có thêm xe của trạm trộn bê tông, xe chở cát từ các bãi cát tự phát và xe của các doanh nghiệp khác cùng hoạt động trong khu vực khiến cho khu vực này luôn trong tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và nguy cơ gây tai nạn khi xe băng ra đường quốc lộ 1A.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Người dân Phước Lộc vẫn kêu trời bởi các mỏ đá núi Sơn Triều
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO