Bình Định khẩn trương, quyết liệt ứng phó bão số 4

Mỹ Bình | 27/09/2022 14:45

Tại Bình Định, công tác ứng phó bão số 4 được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Trong những ngày qua, thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS đã đi kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó với bão.

Đến sáng 27/9, toàn tỉnh Bình Định có 164 hồ chứa, lượng nước tại các hồ chứa đạt khoảng 30% tổng dung tích thiết kế. Trên địa bàn tỉnh có 4.173 ha lúa mùa và 7.448 ha cây trồng cạn; 1.423 lồng nuôi cá biển, 374 lồng nuôi tôm hùm. Hiện có 300 tàu/2.235 người dân đang hoạt động ở khu vực giữa Hoàng Sa - Trường Sa; khu vực Trường Sa có 305 tàu/2.270 người.

dsc01550.jpg
 Lực lượng biên phòng kêu gọi tàu bè vào tránh trú bão an toàn 

Đáng chú ý là có 216 tàu/1.610 người nằm trong vùng nguy hiểm đã nhận được thông tin về cơn bão số 4 đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Các khu neo đậu tàu thuyền trú tránh bão trên địa bàn tỉnh cũng đang tiếp nhận 5.600 tàu thuyền đang neo đậu. Đối với tàu hàng, hiện toàn bộ các tàu đang bốc dỡ hàng hóa ở khu vực Cảng Quy Nhơn đã di chuyển vào tránh trú tại vịnh Xuân Đài (Phú Yên) từ chiều 26/9. Đối với khách du lịch, hiện có 1.033 khách đang lưu trú ở TP Quy Nhơn đã nhận đầy đủ thông tin về cơn bão.

dsc01893.jpg
 Người dân đưa thuyền thúng vào bờ tránh bão 

Tỉnh Bình Định xác định 13 khu vực nguy cơ cao sạt lở đất; chủ động phương án, kế hoạch sơ tán 18.995 hộ/ 65.404 người dân bị ảnh do bão số 4, ưu tiên sơ tán người dân sống ven biển. Công tác ứng phó với bão thực hiện nghiêm theo phương châm “4 tại chỗ”.

z3753345935581_a38ebbf036ecfa046b55451e53b58cf4.jpg
 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn động viên bà con sống vùng ven biển nhanh chóng di dời đến nơi an toàn 

Tỉnh Bình Định huy động lực lượng tại chỗ gồm 42.249 người; trong đó, quân đội 1.042 chiến sĩ, biên phòng 279 chiến sĩ, công an 1.640 chiến sĩ, lực lượng xung kích 8.805 người. Phương tiện tại chỗ thường trực hiện có 3 xe thiết giáp, 3 xe chữa cháy, 8 tàu các loại, 515 xuồng, 18 ca nô, 14 xe chuyên dùng phòng chống thiên tai; phương tiện huy động gồm 379 máy xúc, 918 ô tô tải, 540 xe ben, 214 xe ủi. Đối với công tác hậu cần tại chỗ, ngoài việc người dân dự trữ trong 7 ngày, UBND tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp dự trữ 2.191.600 gói mì ăn liền, 1.500 kg lương khô, 144.690 chai nước uống, 274.000 nghìn viên Cloramin B, 1.350 kg bột Cloramin B.

z3752438530414_b2d0a8bbc7e6f3af11bd820ef673f03c.jpg
 Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 4

Khẩn trương ứng phó với bão số 4, Tỉnh ủy Bình Định đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo công tác phòng, chống bão; các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở hoãn tất cả hội nghị, các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo, triển khai phòng, chống bão. Tỉnh xác định ưu tiên bảo đảm an toàn cho người là trên hết, trong đó chú trọng kiểm tra, không cho người ở trên các lồng bè và trên thuyền đã vào khu neo đậu; không cho người ra đường khi có bão; hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn khi có bão; lực lượng công an bảo vệ an ninh trật tự. Các công tác chuẩn bị được hoàn thành trước 13 giờ ngày 27/9/2022.

z3753345938770_7e4b417d3961583447d2f013921c3e82.jpg
 Người dân chuẩn bị bao cát phòng chống bão 

Cùng đó, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định cảnh báo có gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven bờ: Từ chiều 27/9, vùng biển ngoài khơi khu vực Bình Định (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 12-13, vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật cấp 17, sóng biển cao 9-11m, biển động dữ dội;

Từ chiều 27/9 vùng biển ven bờ khu vực Bình Định (bao gồm Cảng biển Quy Nhơn) sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 7-9m. Cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với thủy triều gây ngập úng tại khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão.

z3754070955101_2aa710c18cd0d78072b24a824cae6bfd.jpg
 Lực lượng xung kích giúp dân chằng chống nhà cửa khi bão về 

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: từ tối và đêm 27/9 ven biển khu vực Bình Định (TX. Hoài Nhơn, huyện Phù Mỹ, huyện Phù Cát, TX An Nhơn, huyện Tuy Phước, Tp Quy Nhơn), có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15, các khu vực sâu hơn trong đất liền (các huyện An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh) gió mạnh cấp 9-10; giật cấp 12-13.

z3754215723831_f8c153ada72a903ad415a3941f7ad6fc.jpg
 Lực lượng bộ đội giúp dân chống bão 

Cảnh báo mưa lớn: Từ ngày 27/9 đến ngày 28/9 ở khu vực Bình Định có mưa to đến rất to và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến ở các huyện (An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, TX. Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vân Canh) từ 100-200 mm, có nơi trên 300 mm; các huyện (Tây Sơn, Tuy Phước, TX. An Nhơn, Tp. Quy Nhơn) từ 80-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 4, đề nghị nghiêm cấm không cho tàu thuyền ra khơi và kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển tìm nơi trú ẩn an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định khẩn trương, quyết liệt ứng phó bão số 4
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO