Bình Định: Khai thác đất trái phép dưới chân núi Hòn Chà, chính quyền thờ ơ, vô can?!

02/08/2018 00:10

(TN&MT) - Mỏ đất đồi với diện tích khá lớn nằm dưới chân núi Hòn Chà, đầu đèo Hoa Lộc dốc Long Mỹ thuộc khu vực 7 Phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn đang bị một doanh nghiệp ngang nhiên dùng xe cơ giới khai thác đất trái phép, trong khi chính quyền địa phương thờ ơ vô can?!.

Vị trí khu vực mỏ đất đang bị khai thác dưới chân núi Hòn Chà, đầu đèo Hoa Lộc dốc Long Mỹ thuộc khu vực 7 Phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn
Vị trí khu vực mỏ đất đang bị khai thác dưới chân núi Hòn Chà, đầu đèo Hoa Lộc dốc Long Mỹ thuộc khu vực 7 Phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn

Mỏ đất này nằm giáp ranh giữa khu vục 7 phường Bùi Thị Xuân với xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn. Nhiều tháng nay, khu vực mỏ đất luôn xuất hiện xe cơ giới, xe múc, xe tải trọng lượng lớn mang tên Anh Tuyên ra vào khai thác, vận chuyển đất ra ngoài khu vực và di chuyển theo hướng Quốc lộ 1 địa phận phường Bùi Thị Xuân làm ách tắc giao thông, tung bụi mù mịt. Đây là một trong những tác nhân gây sụt lún xuống cấp con đường ra vào KCN Long Mỹ, TP. Quy Nhơn mà Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường đã có bài phản ánh “Bình Định: Dân bức xúc vì xe chở cát, đất, đá phục vụ công trình gây bụi” đăng ngày 18/7/2018.

Ngang nhiên dùng xe cơ giới khai thác đất
Ngang nhiên dùng xe cơ giới khai thác đất

PV Báo TN&MT làm việc với UBND xã Phước Mỹ được biết, hiện trên địa bàn xã có 3 mỏ đất của ba doanh nghiệp được UBND tỉnh Bình Định cấp phép. Công ty TNHH Sản xuất TM - DV Như Ý khai thác đất san lấp 02ha tại phía bắc đèo Long Mỹ phục vụ các công trình trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Công ty TNHH Thanh Huy khai thác đất tại núi Hòn Ách và riêng Công ty TNHH Duy Tân đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ nên chưa khai thác.

Ông Cao Minh Thi - Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ và ông Đỗ Nguyên Đính - cán bộ địa chính khẳng định: UBND xã quản lý giám sát chặt chẽ việc này, chỉ có doanh nghiệp được UBND tỉnh cho phép mới được khai thác phục vụ công trình Nâng cấp tuyến đường ĐT639B (đường phía Tây tỉnh) và các công trình trọng điểm khác của tỉnh. Đối với vị trí đang khai thác tại chân núi Hòn Chà, đầu dốc Long Mỹ thuộc địa giới hành chính của phường Bùi Thị Xuân. Khu vực này nhiều tháng nay khai thác rầm rộ, xe ra vào chở đất chạy tung bụi mù con đường vào xã Phước Mỹ.

Chiếc xe tải lớn mang tên Anh Tuyên ra vào khu vực mỏ đất, chở đất ra ngoài Quốc lộ 1
Chiếc xe tải lớn mang tên Anh Tuyên ra vào khu vực mỏ đất, chở đất ra ngoài Quốc lộ 1

Làm việc với UBND phường Bùi Thị Xuân, ông Trần Quốc Dũng - Phó Chủ tịch phường cho rằng, khu vực đó thuộc UBND xã Phước Mỹ quản lý, địa bàn phường chưa có mỏ đất nào được cấp khai thác. Ông Bùi Quang Thủy- Phó Chủ tịch phường Bùi Thị Xuân phụ trách kinh tế thì xác nhận khu vực đầu đèo Hoa Lộc, dốc Long Mỹ thuộc địa bàn phường quản lý. Còn ai khai thác phải kiểm tra lại vì có thể đất người dân tự thuê xe làm cải tạo đất.
PV liên hệ làm việc với Chủ tịch phường thì bà Nguyễn Thị Tường Vi - Chủ tịch phường vắng mặt vì lý do bận họp, trong khi đó những người khác không có trách nhiệm phát ngôn trả lời báo chí.

Xe tải chở đất từ mỏ đất ra đường Quốc lộ 1 tung bụi mù
Xe tải chở đất từ mỏ đất ra đường Quốc lộ 1 tung bụi mù

Khu vực mỏ đất đang bị khai thác trái phép nằm đầu dốc Long Mỹ, đèo Hoa Lộc đối diện với hai Công ty sản xuất gỗ là Minh Phước và Tân Thịnh, người dân cũng xác nhận thuộc về khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân nơi người dân hàng ngày đang phải sống chung với bụi từ các xe chở đất, cát, đá ra vào con đường KCN Long Mỹ.

Chiếc xe tải lớn mang tên Anh Tuyên ra vào khu vực mỏ đất, chở đất ra ngoài Quốc lộ 1, không đi về hướng đang thi công đường ĐT639B. Việc khai thác này diễn ra trong thời gian khá dài, làm ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống, sức khỏe người dân đang sinh sống tại khu vục 7, phường Bùi Thị Xuân gây bức xúc trong nhân dân nhưng chính quyền địa phương lại thờ ơ, tỏ ra vô can, không biết gì cộng với thiếu sự giám sát của các ngành chức năng để mặc cho “đất tặc” ngang nhiên lộng hành khai thác, trục lợi tài nguyên bất hợp pháp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Khai thác đất trái phép dưới chân núi Hòn Chà, chính quyền thờ ơ, vô can?!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO