Bến Tre: Kỷ luật cán bộ, đảng viên liên quan sai phạm tại HTX Đồng Tâm

25/10/2014 00:00

Ngày 10/7 vừa qua, hàng nghìn người dân đã đổ xô cào nghêu trái phép tại sân nghêu thuộc quyền quản lý của Hợp tác xã thủy sản Đồng Tâm.

   
  Liên quan đến các sai phạm tại Hợp tác xã thủy sản Đồng Tâm, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre, bà Lê Thị Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Bình Đại cho biết cơ quan chức năng đã ra quyết định xử lý nhiều cán bộ, đảng viên.

  Cụ thể, ông Trần Văn Kiển, Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Hợp tác xã thủy sản Đồng Tâm bị cách chức, khai trừ Đảng; hai Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã là ông Trần Vũ Thanh và ông Mai Văn Nguyên cùng nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Cả 3 ông này đều không được giới thiệu ứng cử vào Ban Chủ nhiệm mới của Hợp tác xã. 

  Bà Trần Thị Yến Em, kế toán Hợp tác xã thủy sản Đồng Tâm cũng bị nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Toàn bộ các sai phạm liên quan đến tài chính của Hợp tác xã thủy sản Đồng Tâm đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Đại tiếp tục điều tra, xử lý.

  Bên cạnh đó, một số cán bộ liên quan tới các sai phạm tại Hợp tác xã thủy sản Đồng Tâm cũng bị nhận hình thức kỷ luật. Ông Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Thừa Đức bị cách chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2010-2015 vì những sai phạm, thiếu trách nhiệm trong giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của các xã viên Hợp tác xã Đồng Tâm, đồng thời thiếu trách nhiệm điều hành, lãnh đạo khi xảy ra tình trạng người dân đổ xô đi cào nghêu trái phép. 

  Ông Phạm Hoàng Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thừa Đức, cũng bị nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

  Về tập thể, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thừa Đức phải nhận hình thức kỷ luật là khiển trách. Chi ủy Chi bộ Hợp tác xã thủy sản Đồng Tâm bị cảnh cáo.

  Ngoài ra, 5 cán bộ cấp huyện gồm ông Huỳnh Quang Triệu, Bí thư Huyện ủy Bình Đại; ông Nguyễn Văn Măn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Đại; ông Nguyễn Văn Thôi, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Bình Đại; ông Võ Văn Hùng, Chánh Thanh tra huyện và ông Lê Văn La, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Đại cũng phải kiểm điểm rút kinh nghiệm.

  Ngày 10/7 vừa qua, hàng nghìn người dân đã đổ xô cào nghêu trái phép tại sân nghêu thuộc quyền quản lý của Hợp tác xã thủy sản Đồng Tâm. Việc làm này đã gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho hợp tác xã, xâm hại nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản tại khu vực này cũng như gây ra nhiều bất ổn về tình hình chính trị-xã hội tại đây. 

  Thanh tra huyện Bình Đại sau đó đã tiến hành thanh tra và kết luận Ban Chủ nhiệm Hợp tác xã thủy sản Đồng Tâm có nhiều sai phạm trong quản lý, thu chi tài chính.

  Ông Võ Thành Hạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Đại lập đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo… để củng cố hệ thống chính trị xã Thừa Đức và củng cố hoạt động của Hợp tác xã thủy sản Đồng Tâm.

  Liên quan đến hoạt động của Hợp tác xã thủy sản Đồng Tâm, bà Lê Thị Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bình Đại cũng cho biết hợp tác xã đã tiến hành đại hội, bầu Ban Chủ nhiệm mới và ổn định hoạt động của hợp tác xã./.
   
TTXVN
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bến Tre: Kỷ luật cán bộ, đảng viên liên quan sai phạm tại HTX Đồng Tâm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO