Bão ở Italy cướp đi mạng sống của 17 người và 14 triệu cây

04/11/2018 23:02

(TN&MT) - Mưa lớn và gió mạnh tàn phá các khu vực của Italy làm tổng số người thiệt mạng tăng đến ít nhất 17 người, và gây ra lượng lớn chất thải tại dải rừng rộng lớn.

Cây đổ ở Belluno, Italy vào ngày 3/11/2018. Ảnh: Vigili del Fuoco
Cây đổ ở Belluno, Italy vào ngày 3/11/2018. Ảnh: Vigili del Fuoco

“Một du khách người Đức đã chết hôm 2/11 do bị sét đánh trên đảo Sardinia trong khi một người khác bị sét đánh vài ngày trước đã chết trong bệnh viện”, Cơ quan bảo vệ dân sự Italy cho biết hôm 3/11.

 

Một phát ngôn viên cho biết 17 người chết liên quan đến thời tiết khắc nghiệt đã được thông báo đến Cơ quan này.

 

Có nhiều nạn nhân cho đến nay bị thiệt mạng do cây đổ. Hiệp hội Nông dân Coldiretti của Italy cho biết gió mạnh đã phá hủy khoảng 14 triệu cây, phần lớn ở phía Bắc xa xôi.

 

Các khu vực từ phía Đông Bắc đến Sicily ở phía Tây Nam đã bị ảnh hưởng bởi các cơn bão, với thiệt hại nặng nề nhất ở các vùng phía Bắc của Trentino và Veneto - khu vực xung quanh Venice - nơi các làng mạc và con đường bị chia cắt do lở đất.

 

Trong dãy Alps gần Belluno, cách phía Bắc của Venice 100 km, cây thông và cây ngà nâu bị gãy như những que diêm.

 

Bề mặt đập Comelico Superiore, xa hơn về phía Bắc gần biên giới Áo bị bao phủ bởi những thân cây rơi xuống sông Piave.

 

"Chúng tôi sẽ cần ít nhất một thế kỷ để trở lại bình thường", Coldiretti nói.

 

Nhiều khu vực trong các quảng trường và lối đi của chính Venice đã bị ngập trong những trận lụt cao nhất mà “thành phố kênh” này đã trải qua trong một thập kỷ.

 

Luca Zaia, Thống đốc vùng Veneto cho biết thiệt hại do bão trong khu vực lên đến ít nhất một tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD).

 

Ông Angelo Borrelli, người đứng đầu cơ quan phòng vệ dân sự Italy cho biết Veneto đã trải qua gió mạnh lên tới 180 km/h, và khu vực đã hứng chịu "ngày tận thế".

 

Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini đến thăm khu vực này vào ngày 4/11.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão ở Italy cướp đi mạng sống của 17 người và 14 triệu cây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO