Bắc Hà – Lào Cai: Nhiều tín hiệu tích cực tại dự án đường vành đai 2

Bích Hợp| 09/09/2020 10:56

(TN&MT) - Sau khi Báo Tài nguyên và Môi trường đăng tải bài viết “Bắc Hà - Lào Cai: Người dân “ khốn khổ” vì dự án đường vành đai 2” vào ngày 17/ 7, lãnh đạo, cán bộ địa phương này đã tổ chức nhiều buổi tiếp xúc, đối thoại với người dân để lắng nghe ý kiến và giải đáp những khúc mắc về dự án. Đặc biệt, lãnh đạo huyện Bắc Hà đã và đang triển khai nhiều việc làm thiết thực để những hộ dân chịu tác động từ dự án, được hưởng lợi nhiều nhất từ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Trở lại huyện Bắc Hà sau gần 2 tháng đăng tải bài viết, chúng tôi đã được chứng kiến sự tích cực vào cuộc của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ địa phương để đảm bảo cho những hộ dân chịu tác động bởi dự án đường vành đai 2 sẽ có được cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

Gặp lại chúng tôi, ông Nguyễn Tài Nghệ, Trưởng Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Bắc Hà không tỏ thái độ “khó chịu”, mà trái lại rất hòa ái khi nói rằng: “Bài viết về dự án đường vành đai 2 được đăng tải trên Báo Tài nguyên và môi trường ngày 17/7, đã giúp cho chúng tôi nhìn ra được những hạn chế, thiếu sót và tiến hành khắc phục. Ngay ngày 23/7, đích thân đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng các lãnh đạo các phòng ban chuyên môn có liên quan của huyện Bắc Hà đã tiến hành tiếp xúc, đối thoại với những hộ dân chịu tác động bởi dự án đường vành đai 2, tiến hành giải đáp những khúc mắc của người dân về dự án và quyền lợi. Từ đó đến ngày 30/8, huyện đã cho dừng thi công dự án đường vành đai 2 để tập trung tuyên truyền, giải thích đến từng hộ dân hiểu rõ về dự án, quyền lợi được hưởng và lợi ích dự án mang lại cho người dân, cho địa phương sau khi hoàn thành. Tôi có thể khẳng định, quyền lợi của những hộ dân chịu tác động bởi dự án đường vành đai 2, đã được huyện Bắc Hà xây dựng và đảm bảo ở mức cao nhất, tức là có xét đến yêu tố đặc thù vùng miền, dân tộc.

Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường làm việc với lãnh đạo Phòng TN&MT, cán bộ Ban quản lý dự án đường vành đai 2 huyện Bắc Hà.

Đặc biệt, ngay cuối tháng 7 huyện Bắc Hà đã làm tờ trình UBND tỉnh Lào Cai xin điều chỉnh giá đền bù cây trồng cho bà con theo hướng tăng lên. Đơn cử, nếu theo quy định, cây ăn quả lâu năm như cây mận chỉ được áp giá đền bù tối đa là 312 nghìn/cây, tuy nhiên cây Mận Tam Hoa của Bắc Hà là cây đặc sản, nên ngày 23/7 chúng tôi đã đề xuất UBND tính giá đền bù ở mức 468 nghìn/cây, mong rằng sẽ được tỉnh chấp thuận…

Tiếp xúc với những người dân chịu tác động bởi dự án đường vành đai 2, chúng tôi đã thấy nhiều nụ cười hơn xưa. Hộ ông Thàn Văn Sùng, từng 4 lần bị đơn vị thi công cho mày xúc vào phá trộm hoa màu hồ hởi khoe rằng: Trước khi nhà báo đến đây, họ cho máy vào phá hoa màu của nhà tôi 4 lần và nói rằng chỉ đền 4 triệu, may là tôi không cầm. Sau khi Báo Tài nguyên và môi trường đăng bài viết, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo xã, đại diện doanh nghiệp Anh Nguyên đã đến nhà tôi xin lỗi và đền bù cho chúng tôi 30 triệu đồng, tiền phá hoa màu…

Dự án đường vành đai 2 tại huyện Bắc Hà đã dừng thi công đến ngày 30/8 để đối thoại và giải quyết khúc mắc của người dân.

Hầu hết những hộ dân tiếp xúc với chúng tôi trong lần trở lại này, đều có ý kiến rằng, tác phong và lời nói của đội ngũ cán bộ đối với dân hiện nay đã có sự chuyển biến tích cực, theo hướng thân thiện và trách nhiệm hơn. Ghi nhận sự vào cuộc tích cực của lãnh đạo huyện Bắc Hà, qua Báo TN&MT người dân đã “hiến kế” để dự án này được triển khai thuận lợi hơn. Bà Lý Thị Sẻ có ý kiến rằng: Chúng tôi ở nông thôn nhà nào cũng nuôi trâu, bò, ngựa…mà bây giờ chủ đầu tư dự án cứ nhất quyết giải tỏa “trắng” mặt bằng và hỗ trợ tiền cho chúng tôi đi thuê nhà một thời gian trước khi có đất tái định cư thì làm khó cho chúng tôi quá. Đất của chúng tôi rộng, sao chủ đầu tư không cho thi công ở phần đất vườn, đất ruộng, đất đồi trước để tạo mặt bằng tái định cư cho dân, sau đó mới làm đến đất ở có phải chúng tôi vẫn có thể ở lại nhà của mình, tiết kiệm được tiền thuê nhà, tiện cả đôi đằng không?!...

Khách quan nhận định, trong gần 2 tháng trở lại đây, tập thể lãnh đạo, cán bộ huyện Bắc Hà đã vào cuộc tích cực và có trách nhiệm với những hộ dân chịu tác động bởi dự án đường vành đai 2. Tuy nhiên, do trước đó dự án này triển khai thiếu bài bản khiến một số người dân bị mất niềm tin đến mức khó lấy lại trong ngày một, ngày hai. Anh Tải Văn Thu bức xúc nói với chúng tôi rằng: Vì dự án này không được triển khai minh bạch ngay từ đầu nên bây giờ cán bộ huyện, xã có nói gì thì tôi cũng không tin nữa. Tôi nhất quyết bảo lưu ý kiến rằng, huyện lấy đất của chúng tôi làm đường thì được, còn phân lô, bán nền thì không. Nếu chính quyền huyện cố tình làm là tôi lại đi Hà Nội kêu oan…

Hộ ông Thàn Văn Sùng, từng 4 lần bị đơn vị thi công cho mày xúc vào phá trộm hoa màu đã vui vẻ hơn khi đơn vị thi công vào xin lỗi và đền bù 30 triệu.

Qua tìm hiểu chúng tôi biết, dự án đường vành đai 2 Bắc Hà có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh Lào Cai chỉ hỗ trợ 30%, phần còn lại là thu từ sử dụng đất do đấu giá đất dự án tạo ra. Theo thiết kế, có 750 lô đất ở được tạo ra, nhưng có đến 500 lô là dành cho các hộ tái định cư theo diện chính chủ và ăn theo. Một số người dân chưa đồng thuận trong việc nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng và quỹ đất dành cho công tác tái định cư quá lớn đang khiến cho những cán bộ phụ trách dự án như ngồi trên đống lửa. Ông Nguyễn Trọng Quân, cán bộ phụ trách dự án dự án đường vành đai 2, lo lắng nói rằng: Theo dự kiến, dự án này sẽ hoàn thành trong 1000 ngày thi công. Tính đến nay đã qua 9 tháng, khối lượng hoàn thành mới đạt được khoảng 5%, nguy cơ dự án bị chậm tiến độ đã là rất cao. Đặc biệt, dự án tạo ra 750 lô đất, thì đã dành tới 500 lô cho việc tái định cư, huyện chỉ còn lại 250 lô để bán đấu giá thì rất khó mà có thể thu về đủ số tiền 210 tỷ đồng ứng ra đầu tư cho dự án…

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Hải, Chủ tịch UBND xã Na Hối nói với chúng tôi rằng: Là cán bộ cơ sở, chúng tôi hiểu rất rõ sự lo lắng và những tâm tư nguyện vọng của người dân. Cuộc sống bị xáo trộn là điều không ai muốn. Tuy nhiên, Bắc Hà là huyện nghèo 30A, nếu chúng ta không thay đổi thì khó có thể phát triển được. Quan trọng nhất là quyền lợi chính đáng của các hộ dân chịu tác động bởi dự án đường vành đai 2, đã được cấp trên tính đúng, tính đủ và ở mức cao nhất trong các khung quy định đền bù hiện hành của tỉnh và trung ương. Tôi khẳng định là người dân không thiệt, vì ngoài số tiền đền bù được nhận thì những lô đất tái định cư được hình thành trong tương lai sẽ có giá trị lớn hơn rất nhiều so với quỹ đất của các hộ gia đình hiện nay. Tôi tin rằng, dựa án này sẽ làm thay đổi diện mạo và đời sống cho người dân xã Na Hối theo chiều hướng tích cực trong tương lai gần…

Gặp chúng tôi, ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà vui vẻ cho biết: Sau khi bài viết của Báo Tài nguyên và môi trường đăng tải, cả hệ thống chính trị huyện Bắc Hà đã tích cực vào cuộc để tháo gỡ những khúc mắc trong dân, đảm bảo tính minh bạch cho dự án đường vành đai 2. Đến thời điểm này tôi có thể khẳng định, đại bộ phận người dân trong vùng dự án đã đồng thuận và mong muốn dự án triển khai, sớm hoàn thành. Quyền lợi chính đáng của các hộ mất đất vì dự án luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Huyện cũng đã xây dựng các phương án đảm bảo sinh kế cho người dân như đào tạo nghề, hỗ trợ chuyển đổi nghề…phù hợp với điều kiện thực tế và trình độ sản xuất của người dân. Cá nhân tôi tin rằng, trong dự án này sẽ không có cán bộ nào giám cố tình làm sai để tư lợi. Bởi, ngoài sự giám sát của các cấp ủy, chính quyền, người dân trong huyện, thì nay còn có sự theo dõi sát sao của Báo Chí, Công an, đặc biệt là từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo trung ương luôn quan tâm tới sự phát triển của huyện Bắc Hà…

Cây mận Tam Hoa một trong những cây trồng đặc sản của huyện Bắc Hà đang được huyện đề xuất kiến nghị đền bù từ 321 nghìn lên 468 nghìn /cây.

Rời huyện Bắc Hà chúng tôi thực sự vui khi đã ghi nhận được những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt xung quanh dự án đường vành đai 2. Trong đó, việc lãnh đạo, cán bộ cơ sở vùng cao nhìn nhận báo chí là một kênh phản biện xã hội có trách nhiệm và đã đủ dũng khí để nhận sai, quyết tâm sửa sai là điều…bây giờ mới có, đó một tín hiệu đáng mừng, đảm bảo cho phát triển, công bằng tại địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Hà – Lào Cai: Nhiều tín hiệu tích cực tại dự án đường vành đai 2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO