Bắc Bộ giảm mưa trước đợt mưa lớn diện rộng mới

30/05/2019 08:39

(TN&MT) - Hôm nay (30/5), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tạm thời giảm mưa lớn. Ngày mai (31/5), mưa lớn diện rộng có khả năng quay trở lại hai khu vực này. 

Sáng nay, tỉnh Điện Biên và Hòa Bình tiếp tục có mưa to. Cần đề phòng nguy cơ ngập úng và lũ quét, sạt lở đất tại hai tỉnh trên, đặc biệt là khu vực huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) và huyện Đà Bắc, Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình).

mua lu
Sáng 30/5, cần đề phòng nguy cơ ngập úng và lũ quét, sạt lở đất tại hai tỉnh Điện Biên và Hòa Bình, đặc biệt là khu vực huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) và huyện Đà Bắc, Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình). Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 30/5

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, có nơi dưới 23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ, có nơi trên 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, phía Nam 32 - 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Hà Nội, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 31 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ giảm mưa trước đợt mưa lớn diện rộng mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO