Ấn tượng cặp linh vật rắn đón Xuân Ất Tỵ ở Cố đô Huế
Hoàng Dinh•26/01/2025 11:25
(TN&MT) - Cặp linh vật rắn ở Huế sau khi chính thức trình làng đã thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan. Tạo hình linh vật được lấy cảm hứng từ hình ảnh rắn ở Cửu đỉnh (Đại nội Huế), truyền tải tinh thần đổi mới khi Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2025.
Cặp linh vật rắn được đặt tại Quảng trường Bia (Đài tưởng niệm Chiến sĩ trận vong), trước Trường Quốc Học Huế, thuộc không gian lễ hội Xuân Ất Tỵ 2025 ở bờ nam sông HươngĐôi rắn cao gần 6 m, dài khoảng 30 m. Phần thân rắn với các đoạn gấp khúc uốn lượn được chế tác hoàn toàn thủ công, làm bằng khung thép để đảm bảo cố định và chắc chắnCó thể thấy đôi rắn kết hợp thành hình trái tim biểu thị cho tình yêu, sự hòa hợp. Trên đầu có cài hoa rất dễ thươngĐôi rắn có dáng vóc thon dài, uyển chuyển và duyên dángCác gam màu vàng nhạt, xanh lục và đỏ cam pha trộn tạo nên một tổng thể hài hòa, đẹp mắtTạo hình linh vật rắn được lấy cảm hứng từ hình ảnh Mãng xà khắc ở Huyền đỉnh và Nhiêm xà ở Anh đỉnh trên Cửu đỉnh (vừa được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới)Hình ảnh đôi rắn cùng vươn lên truyền tải tinh thần đổi mới khi Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ươngCặp rắn đã thu hút rất động người dân, du khách đến check – inVới thiết kế độc đáo và ý nghĩa sâu sắc, linh vật rắn không chỉ tôn vinh di sản mà còn thể hiện sự sáng tạo hiện đại, góp phần quảng bá văn hóa và lịch sử Cố đô Huế
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.