An Giang: Triển khai các giải pháp ứng phó với sạt lở đất

20/09/2018 18:25

(TN&MT) - Từ đầu năm 2018 đến nay, tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh An Giang diễn biến mạnh và phức tạp, toàn tỉnh đã xảy ra 36 vụ sạt lở, trong đó có 17 điểm sạt lở, sụp lún đất bờ sông, kênh, rạch...

giang
Vụ sạt lở đất cặp sông Hậu, xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên ảnh hưởng đến 11 căn nhà của người dân

Mới đây, tại ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên đã xảy ra một vụ sạt lở đất cặp bờ sông Hậu với chiều dài 52m, ăn sâu vào đất liền 25m, làm sụp lún đường đi và phần sân trước 13 căn nhà của 11 hộ dân. Do tình trạng sạt lở đang tiếp tục lan rộng nên chính quyền dịa phương đang hỗ trợ di dời các hộ dân trong khu vực sạt lở đến nơi ở an toàn.

Theo ngành chức năng tỉnh An Giang, so với cùng kỳ năm 2017 tình trạng sạt lở, sụp lún đất bờ sông, kênh, rạch chính không tăng về số vụ, mức độ nghiêm trọng và thiệt hại ít hơn. Tuy nhiên, tình trạng sụp lún, sạt lở các tuyến đê, bờ kênh, đường giao thông của cac tuyến kênh, rạch nhỏ trên địa bàn tỉnh An Giang đang diễn ra rất mạnh hơn.

Qua công tác quan trắc và cảnh báo sạt lở trên các tuyến sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Nao, sông Bình Di, sông Châu Đốc, sông Cái Vừng…, cho thấy hiện trên địa bàn An Giang có tổng cộng 51 đoạn sông cảnh báo sạt lở từ mức trung bình đến nguy hiểm, trong đó có 06 đoạn tập trung chủ yếu trên tuyến sông Hậu được cảnh báo ở mức độ rất nguy hiểm.

Cụ thể, đoạn sông Hậu chảy qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú dài 1.900m, kéo dài từ Vàm Kênh Cây Dương đến bến phà Năng Gù, trong đó trọng yếu tại khu vực Trường Tiểu học A Bình Mỹ; đoạn sông Hậu chảy qua khu vực ấp Mỹ Thuận và ấp Mỹ Khánh, xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên dài 3.300m.

Và đoạn sông Hậu chảy qua phường Bình Đức - Bình Khánh - Mỹ Bình, TP.Long Xuyên dài 4.300m; đoạn sông Vàm Nao chảy qua huyện Chợ Mới từ xã Kiến An đến xã Mỹ Hội Đông; đoạn sông Tiền chảy qua xã Phú An, huyện Phú Tân, đáy sông sâu và sát bờ, thường diễn biến sạt lở đột xuất, khu vực ấp Phú Quới gần trung tâm của lạch sâu -37m…

Theo dự báo từ nay đến hết năm 2018, do tình hình thời tiết bất thường nên rất có khả năng tiếp tục xảy ra các vụ sạt lở. Nhằm chủ động ứng phó, các Sở, ngành và chính quyền địa phương tỉnh An Giang hiện đang tăng cường theo dõi, cảnh báo người dân khi phát hiện dấu hiệu sạt lở, cắm biển báo cảnh báo sạt lở, thực hiện các giải pháp bảo vệ đường bờ…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
An Giang: Triển khai các giải pháp ứng phó với sạt lở đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO