25 người bị sỹ quan quân đội dỏm lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

30/03/2018 12:55

(TN&MT) -  Ngày 29-3-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị...

 

(TN&MT) -  Ngày 29-3-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Đỗ Quang Hùng (sn 1980, trú xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) cùng 2 đồng phạm là Nguyễn Duy Tiên (sn 1968, trú huyện Chư Sê) và Phạm Văn Nhương (sn 1958, trú huyện Chư Sê) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết luận điều tra thể hiện, trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2015, Hùng đã nảy sinh ý định, khởi xướng, bàn bạc với Tiên và Nhương để cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những phụ huynh có nhu cầu xin việc cho con em.

Ảnh đối tượng Hùng tại cơ quan điều tra
Đối tượng Hùng tại cơ quan điều tra

Để thực hiện, Hùng tự giới thiệu đang là sĩ quan quân đội, có mối quan hệ với các cơ quan chức năng và quen biết với người có chức vụ quyền hạn, có khả năng xin việc làm trong và ngoài ngành quân đội hoặc xin cho đi học các trường trong quân đội, công an, các đối tượng liên tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 25 cá nhân ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak với tổng số tiền 3.045.000.000 đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
25 người bị sỹ quan quân đội dỏm lừa đảo hơn 3 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO