Kinh tế

Yên Bình (Yên Bái): Phát triển rộng vùng trồng quế hữu cơ

Thanh Ngà 09/05/2024 15:35

(TN&MT) - Nhằm nâng cao thu nhập bền vững cho người dân, thời gian qua với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã vận động người dân tích cực phát triển cây quế theo hướng sản xuất hữu cơ. Bước đầu làm thay đổi căn bản nhận thức của người dân trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, có giá trị gia tăng cao, bền vững, thân thiện với môi trường sinh thái.

Mang lại hiệu quả kinh tế cao

Năm 2016, gia đình chị Vũ Thị Hưng - Thôn Loan Hương, xã Tân Hương, huyện Yên Bình được hỗ trợ 3000 cây quế giống theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020. Tham gia Đề án, ngoài việc được hỗ trợ cây giống, gia đình chị Hưng còn thường xuyên được tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và cách phòng trừ các loại sâu bệnh hại trên cây quế, giúp diện tích quế của gia đình chị phát triển hiệu quả. Đến nay sau 8 năm, vườn quế của gia đình chị Hưng đã mở rộng lên 5ha, một số diện tích bắt đầu cho thu hoạch cành, lá bán thu về hàng chục triệu đồng mỗi năm.

z5421447323635_0c1e144518fe0013a6e3560be1ecb246.jpg
Phát triển cây quế theo hướng sản xuất hữu cơ giúp người dân nâng cao thu nhập.

“Phát triển cây quế theo hướng hữu cơ, gia đình tôi được tiếp cận những kiến thức mới, biết cách tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để làm phân bón vừa không gây độc hại, vừa thân thiện môi trường. Thu nhập từ cây quế đã bước đầu giúp kinh tế gia đình từng bước ổn định và phát triển”, chị Hưng Chia sẻ.

Cũng giống gia đình chị Hưng, gia đình ông Lương Văn Tuyến - Thôn Khuân La, xã Tân Hương trước đây chủ yếu trồng chè nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2016, được huyện, xã tuyên truyền vận động ông đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ cây chè để tham gia đề án phát triển cây quế, gia đình ông được hỗ trợ quế giống trồng trên diện tích 2ha, sau đó ông tiếp tục mở rộng trồng 8 ha. Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên rừng quế của gia đình ông sinh trưởng phát triển tốt, những năm đầu tỉa cành, lá bán cung cấp cho các cơ sở chế biến dược liệu, thu từ 100 - 150 triệu đồng mỗi năm.

Xã Tân Hương hiện có trên 1.200ha quế, những năm trước đây do tập quán canh tác cũ, việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh sản xuất còn hạn chế, người dân chưa chú trọng công tác đầu tư, chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật nên cây quế phát triển chậm. Tuy nhiên, từ khi áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ, cây quế phát triển rất nhanh, nhiều hộ có thu nhập cao từ cây quế góp phần đắc lực vào công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị

Yên Bình là huyện có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, thổ nhưỡng và khí hậu... rất thuận lợi cho các loại cây trồng phát triển, trong đó có cây quế. Thực hiện Nghị quyết số 20 -NQ/TU ngày 20/01/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025.

Huyện Yên Bình đặt ra mục tiêu, hình thành vùng trồng quế hữu cơ tập trung trên địa bàn huyện theo hướng sản xuất hàng hoá, phát triển bền vững tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, quảng bá thương hiệu các sản phẩm chế biến từ cây quế đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Thời gian qua, người dân các xã Tân Nguyên, Bảo Ái, Tân Hương, Đại Đồng và Xuân Long đã tích cực phát triển cây quế, trong đó có hơn 1.000ha quế phát triển theo hướng sản xuất hữu cơ. Đến nay sau 8 năm thực hiện, cây quế sinh trưởng, phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

z5421447323634_e90acb066a5828c0184ae1150220840f.jpg
Người dân chủ động cây giống để mở rộng diện tích trồng quế hữu cơ.

Năm 2016, gia đình anh Chương Ngọc Chung - Thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, sau khi khai thác 2ha keo, anh đã đưa cây quế vào trồng thay thế toàn bộ trên diện tích đất vừa khai thác. Nhận thấy cây quế phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, cây phát triển nhanh, anh Chung tiếp tục mở rộng diện tích trồng quế hiện có lên 10ha.

Nhằm tăng thu nhập cho người dân, hướng đến một nền nông nghiệp sạch, huyện Yên Bình đã triển khai nhiều giải pháp mời gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã cùng liên kết sản xuất quế theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Huyện đã phối hợp với Công ty xuất khẩu quế hồi Việt Nam thực hiện chuỗi liên kết chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm tại 11 thôn của xã Tân Hương với diện tích hơn 1.000 ha.

Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ thực hiện hai chuỗi liên kết giá trị sản xuất quế hữu cơ tại các xã: Tân Nguyên, Bảo Ái, Tân Hương, Đại Đồng, Cảm Ân, Xuân Long, Ngọc Chấn, Cảm Nhân. Đồng thời, rà soát, kiện toàn thành lập mới các hợp tác xã, tổ chức sản xuất, quản lý quy trình, chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, tổ chức cho các cơ sở sản xuất (hộ gia đình, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp) ký hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Ông Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch UBND huyện Yên Bình cho biết: Bằng những giải pháp và mục tiêu cụ thể, huyện đang tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phấn đấu đến năm 2030 hình thành vùng nguyên liệu quế hữu cơ ổn định 5.000 ha.

“Việc phát triển, mở rộng vùng quế hữu cơ ở Yên Bình không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân để hướng tới một nền nông nghiệp sạch, có giá trị gia tăng cao, bền vững, thân thiện với môi trường mà còn khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của từng địa phương”, ông Nguyễn Xuân Trường nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bình (Yên Bái): Phát triển rộng vùng trồng quế hữu cơ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO