Xã hội

Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận và cứu hộ nhiều cá thể động vật hoang dã

Bích Hợp 20/12/2023 - 11:33

(TN&MT) - Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai cho biết, trong thời gian vừa qua, Vườn đã tiếp nhận và cứu hộ thành công nhiều động vật hoang dã từ các địa phương trên toàn quốc.

Theo đó năm 2023 Vườn đã tiến hành tiếp nhận cứu hộ nhận 51 vụ với 119 cá thể thuộc 27 loài từ người dân và các cơ quan chức năng (đạt 510% so với kế hoạch đề ra và bằng 176% so với cùng kỳ năm 2022). Tỷ lệ cứu hộ thành công là 109/119 cá thể chiếm tỉ lệ 91,6% đảm bảo chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra (80% trở lên).

Trong năm 2023, Vườn cũng đã tiến hành 02 đợt tái thả với 59 cá thể thuộc 15 loài là động vật hoang dã đã tiếp nhận và cứu hộ thành công, đủ điều kiện tái thả về môi trường tự nhiên.

cuu-ho-1.jpg
Năm 2023, Vườn quốc gia Hoàng Liên đã cứu hộ 119 cá thể thuộc 24 loài động vật hoang dã đạt 510% kế hoạch đạt ra.

Theo lãnh đạo Vương quốc gia Hoàng Liên, tính đến hết ngày 15/12/2023, tổng số động vật thuộc Vườn quốc gia Hoang Liên được cứu hộ chăm sóc tại Trung tâm Bảo tồn cứu hộ và Phát triển động vật Hoàng Liên là 149 cá thể thuộc 39 loài: (gồm 28/39 loài chiếm 71,79% tổng số loài, và 124/149 cá thể chiếm 83,22% tổng số cá thể, thuộc Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ).

Chỉ tính riêng tháng 12/2023, Vườn quốc gia Hoàng Liên đã tiếp nhận và cứu hộ 13 động vật hoang dã trong đó riêng ngày 8/12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình cũng đã chuyển giao cho Vườn quốc gia Hoàng Liên 6 cá thể động vật hoang dã, thuộc nhóm I.B và II.B gồm 2 cá thể cá sấu, 1 cá thể trăn đất, 2 cá thể khỉ đuôi lợn và 1 cá thể khỉ vàng do người dân đang nuôi hiến tặng.

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên đã tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý các động vật hoang dã này theo quy trình và quy định đối với động vật được bàn giao

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận và cứu hộ nhiều cá thể động vật hoang dã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO