Vu Lan trực tuyến 2021: Quan trọng nhất là chữ Tâm

Uyên Phương| 17/08/2021 20:38

(TN&MT) - Do giãn cách xã hội vì dịch COVID-19 mà nhiều khách hàng không thể thăm viếng, cúng giỗ trực tiếp tại phần mộ người thân tại Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên, Hòa Bình. Đồng cảm và chia sẻ cùng khách hàng, Công ty Toàn Cầu đã tổ chức lễ Vu Lan năm nay theo hình thức trực tuyến.

Vu Lan là ngày lễ của những người con hiếu thảo, của đạo hiếu và tấm lòng hiếu hạnh của mỗi con người. Vu lan cũng là dịp gia đình được quây quần bên nhau để cùng gìn giữ, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, hướng đến những giá trị tốt đẹp của gia đình và dân tộc.

Công ty Toàn Cầu quyết định tổ chức lễ Vu Lan năm nay theo hình thức trực tuyến.

Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Thành phố Hà Nội và một số huyện của Hòa Bình thực hiện giãn cách xã hội lần thứ 2 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, theo lịch giãn cách sẽ tới ngày 16/7 âm lịch, tức là qua ngày rằm tháng 7, ngày cuối cùng của dịp Vu Lan. Do đó, hầu như khách hàng không thể thực hiện được việc thăm viếng, cúng giỗ trực tiếp tại phần mộ cho người thân trên Lạc Hồng Viên. Đồng cảm và chia sẻ cùng khách hàng, Ban lãnh đạo Công ty Toàn Cầu, phối hợp Ban quản lý Công viên Tâm Linh Lạc Hồng Viên, chùa Kim Sơn Lạc Hồng quyết định tổ chức lễ Vu Lan 2021 theo hình thức online, trực tuyến – trực tiếp.

Tiếp nối thành công của chương trình Vu lan online năm 2020, năm 2021 Lạc Hồng Viên vẫn tiếp tục triển khai các hoạt động cúng giỗ online và có nhiều bước tiến mới, công nghệ mới để mọi người cảm thấy gần gũi, thân thiện và thiêng liêng hơn. Cụ thể như sau: Khách hàng có thể vào website: lachongvien.vn, click chuyên mục “Cúng giỗ và đặt giỗ”, chọn khuôn viên phần mộ, lựa chọn các sản phẩm, lễ vật, thanh bông, hoa quả tưởng niệm online. Nếu muốn đặt lễ cúng trực tiếp tại phần mộ, khách hàng click vào gói “Vu lan 1”, “Vu lan 2”, lựa chọn và ghi chú yêu cầu, cán bộ phụ trách phòng Chăm sóc khách hàng và Hậu sẽ liên hệ với khách hàng cụ thể ngày giờ thực hiện nghi lễ, gọi điện video cho người đặt lễ.

Qua video call, khách hàng sẽ được chứng kiến trực tiếp mọi hoạt động cúng giỗ online tại phần mộ, và các gia đình sẽ lễ vọng, bái vọng qua màn hình trước hình ảnh khuôn viên phần mộ của gia đình. Nếu gia đình khách hàng không thể xem nghi thức trực tuyến, bộ phận làm lễ sẽ chụp ảnh, ghi hình lại và gửi về địa chỉ email, tài khoản của khách hàng.

Qua video call, khách hàng sẽ được chứng kiến trực tiếp mọi hoạt động cúng giỗ online tại phần mộ, bái vọng qua màn hình trước hình ảnh khuôn viên phần mộ của gia đình.

Lạc Hồng Viên hiện có hơn 1.700 khuôn viên phần mộ đang có hương linh an nghỉ, trong những ngày tháng 7 Vu Lan, lượng khách đặt cúng giỗ online đã lên tới nghìn phần mộ. Vì vậy khối lượng công việc khá nhiều, khách đặt tập trung nhiều các lễ: cỗ chay, cô mặn, hoa quả đồ mã. Toàn bộ nhân viên tại Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên giai đoạn này được huy động tập trung vào thực hiện chương trình cúng giỗ online. So với năm ngoái, lượng đặt hàng tăng hơn 50%.

Ngoài ra, vào ngày 12/7 âm lịch, chùa Kim Sơn Lạc Hồng cũng sẽ tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu, được các sư tăng, tăng ni, phật tử làm lễ. Đảm bộ các yêu cầu về phòng chống dịch. Toàn bộ chương trình đại lễ sẽ được livetream đồng bộ qua qua kênh Youtube, Fanpage, website Lachongvien.vn. Các gia đình sửa soạn bày lễ dâng hương tại nhà, trang phục gọn gàng, trang nghiêm, mở màn hình thiết bị hỗ trợ như: Tivi, máy chiếu, Ipad… để cùng làm lễ với nhà chùa và các sư thầy cầu an, cầu siêu cho những người thân đang an nghỉ tại Lạc Hồng Viên.

Bên cạnh đó, các khách hàng có thể vào mục “Thăm quan thực tế ảo” tại website lachongvien.vn để ghé thăm toàn bộ khuôn viên gia đình mình. Hiện chuyên mục đã đi tới chi tiết từng khuôn viên, phần mộ khi nhìn tổng thể từ trên cao tới chi tiết dưới mặt đất. Nhân viên kinh doanh của Lạc Hồng Viên sẽ có mặt tại dự án, gọi video trực tiếp chỉ vị trí của khuôn viên, tư vấn hướng, diện tích và các thông tin phần mộ. Từ công nghệ thực tế ảo và hoạt động gọi trực tiếp, khách hàng có thể có toàn bộ thông tin về khuôn viên, sau đó quyết định việc mua khuôn viên cho gia đình.

Nhân viên Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên chuẩn bị đồ lễ trước khi cúng giỗ online.

Theo Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng cho biết: “Quan trọng nhất với những người con Phật là chữ Tâm. Vì vậy, dù chúng ta trực tiếp tham dự hay qua các hình thức gián tiếp, nhưng tâm của chúng ta hướng về tổ tiên ông bà, cha mẹ bằng việc làm, hành động tốt thì đều thể hiện được sự hiếu thảo, trọn vẹn tâm hiếu, ông bà tổ tiên vẫn chứng tâm, chứng dám cho lòng thành của chúng ta. Trong mùa Vu Lan năm nay, sống có trách nhiệm với bản thân, là có trách nhiệm với gia đình, với xã hội. Cũng chính là làm tròn chữ “Ân” đầu tiên trong Tứ Trọng Ân mà Đức Phật đã chỉ dạy. Đó là Ân Tổ Quốc”.

Ông Trần Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Toàn Cầu, chủ đầu tư Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên chia sẻ: “Với Lạc Hồng Viên, chương trình đại lễ Vu lan hàng năm là một ngày lễ vô cùng quan trọng. Mọi năm, chúng tôi đều chuẩn bị chu đáo và rất nhiều hoạt động để đón tiếp hàng nghìn lượt khách tới viếng thăm khuôn viên phần mộ gia đình, cũng như tham dự đại lễ. Bởi chúng tôi hiểu rằng, với người Việt Nam, ngày Vu Lan là ngày đặc biệt, ngày lễ lớn nhất trong năm để tưởng nhớ người quá cố, người thân đã khuất của mỗi gia đình. Ngày này, ai cũng mong muốn và dành thời gian được lên trực tiếp phần mộ người thân Lạc Hồng Viên.

Theo ông Trần Tuấn Anh, TGĐ Công ty Toàn Cầu, dù là trực tuyến nhưng mọi khâu đều diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh, đầy đủ và thiêng liêng nhất.

Nhưng năm nay, dịch bệnh đã cản trở nhiều dự định và nguyện vọng của khách hàng, chính vì vậy, chúng tôi tìm giải pháp tốt nhất để khách hàng có thể thực hiện được các hành động, tấm lòng gửi tới người thân, cũng như trong thâm tâm khách hàng thấy thực sự an lòng, ấm áp. Dù thực hiện qua hình thức trực tuyến, online, nhưng mọi khâu từ chuẩn bị, lễ vật, đồ cúng, quần áo chúng sinh, khóa lễ đều diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh, đầy đủ và thiêng liêng nhất”.

Như vậy, dù dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới thói quen, sinh hoạt, hoạt động của chúng ta, nhưng nhờ sự tiến bộ của khoa học công nghệ, nhờ ứng dụng sự văn minh, linh hoạt của internet, mạng xã hội, dường như mọi khoảng cách, trở ngại được xóa nhòa. Dịch vụ cúng giỗ online nói chung và Vu Lan online nói riêng đã phần nào đáp ứng được tâm nguyện của mọi người trong thời kỳ dịch bệnh hiện nay./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vu Lan trực tuyến 2021: Quan trọng nhất là chữ Tâm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO