Vale sẽ cắt giảm sản lượng, đóng cửa các con đập sau thảm họa Brazil

30/01/2019 12:59

(TN&MT) – Ngày 29/1, Vale SA (VALE3.SA), công ty khai thác quặng sắt lớn nhất thế giới tuyên bố sẽ lấy tới 10% sản lượng quặng của họ để ngừng hoạt động thêm 10 con đập nữa giống như con đập bị vỡ tuần trước khiến nhiều công nhân và dân thường thiệt mạng.

Giám đốc điều hành của Vale SA, Fabio Schvartsman cho biết công ty sẽ tạm thời dừng hoạt động sử dụng những con đập đó và chi 5 tỷ reais (1,3 tỷ USD) để ngừng hoạt động trong 3 năm tới.

Động thái này được đưa ra khi các công tố viên bắt đầu bắt giữ các ủy viên ban quản trị của Vale trong vụ vỡ đập hôm 25/1 ở thị trấn Brumadinho của Brazil, nơi bị dòng chất thải khai thác tấn công khiến ít nhất 84 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích.

Thảm họa đã đặt ra những câu hỏi mới về cam kết an toàn của công ty sau khi một vụ vỡ đập gây chết người tương tự xảy ra chỉ cách hơn 3 năm trước tại một mỏ gần đó cũng thuộc sở hữu của Vale SA.

“Công ty nên làm những việc cần thiết để xóa bỏ mọi nghi ngờ về sự an toàn của đập Vale”, ông Schvartsman nói với các phóng viên ở Brasilia.

Đập Brumadinho bị vỡ là một trong 19 đập đuôi ngược dòng của Drake thuộc sở hữu của Vale, tất cả đều ở bang Minas Gerais.

Vale đã bắt đầu quá trình ngừng hoạt động của 9 trong số các đập trên. Theo Reuters, công ty đã nghiên cứu nhưng không thực hiện một số bước có thể ngăn chặn hoặc giảm bớt thiệt hại từ thảm họa Brumadinho.

Toàn cảnh một con đập thuộc sở hữu của công ty khai thác mỏ Brazil Vale SA sau khi nó sụp đổ tại Brumadinho, Brazil vào ngày 29/1/2019. Ảnh: Reuters / Adriano Machado
Toàn cảnh một con đập thuộc sở hữu của công ty khai thác mỏ Brazil Vale SA sau khi nó sụp đổ tại Brumadinho, Brazil vào ngày 29/1/2019. Ảnh: Reuters / Adriano Machado

Schvartsman cho biết hội đồng quản trị của Vale đã thông qua quyết định ngừng hoạt động 10 đập thượng nguồn còn lại và đình chỉ các hoạt động khai thác liên quan khi cần thiết, di chuyển 5.000 công nhân đến các khu vực khác của công ty.

Theo Schvartsman, hoạt động của công ty hiện đang sản xuất 40 triệu tấn quặng sắt và 11 triệu tấn viên nhỏ mỗi năm. Vale cho biết tổng sản lượng sắt là 390 triệu trong năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vale sẽ cắt giảm sản lượng, đóng cửa các con đập sau thảm họa Brazil
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO