Ứng Hòa - Hà Nội: Người dân kêu cứu vì doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường

Quán Dũng - Bảo Hà| 26/09/2022 15:33

(TN&MT) - Vừa qua, Báo Tài nguyên và Môi trường nhận được đơn thư phản ánh của ông Nguyễn Hồng Đức và người dân sinh sống tại thôn Phú Dư, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) về việc Công ty CP xi măng Tiên Sơn và ông Vũ Văn Tính dựng nhà xưởng, dây chuyền sản xuất chất phụ gia phân bón bốc mùi hôi thối khiến người dân bức xúc

Theo đơn thư của người dân, Công ty CP xi măng Tiên Sơn đã cho ông Vũ Văn Tính thuê mặt bằng hàng nghìn mét vuông để làm bãi chứa, tập kết rác thải, không có giấy phép của các cơ quan chức năng để sản xuất kinh doanh phân vi sinh. Chỉ đến khi cơ sở sản xuất hoạt động tỏa ra mùi khét, hôi thối gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, người dân nhiều lần gửi đơn phản ánh tới các cấp chính quyền huyện Ứng Hòa nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

308711514_2061926963995598_1227357165484812981_n.jpg
Người dân phản đối cơ sơ sản xuất phân bón vi sinh gây ô nhiễm môi trường

Được biết, xưởng sản xuất phụ gia của Công ty CP xi măng Tiên Sơn được xây dựng với diện tích gần 2.000m2 trên khu đất 10.000m2 do UBND tỉnh Hà Tây (nay là TP. Hà Nội) cho thuê theo Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 23/8/2007 với mục đích sử dụng làm kho bãi chứa và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.

Khu vực sản xuất phụ gia này là một phần trong hệ thống dây chuyền sản xuất của Công ty CP xi măng Tiên Sơn. Để phục vụ quá trình sản xuất, doanh nghiệp đã tiến hành xây dựng một số khu nhà xưởng ở gần khu dân cư thôn Phú Dư. Tuy nhiên, từ tháng 1/2021 người dân cho rằng Công ty CP xi măng Tiên Sơn đã cho ông Vũ Văn Tính thuê lại khu đất này để tập kết và sản xuất phân bón trái phép, gây ô nhiễm môi trường.

307942057_470407941784398_2169935773543017355_n.jpg
Cơ sở sản xuất nhếch nhác không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường

Bà Nguyễn Thị Phi cùng hàng chục hộ dân cho biết, gia đình sinh sống ngay cạnh bãi thải, cơ sơ sản xuất nên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Mùi thối và khét bốc lên, theo gió lùa vào nhà khiến cả nhà tôi khó thở, đau ngực. Ngoài ra khi máy móc từ khu vực sản xuất này vận hành tạo ra tiếng ồn ào gây đinh tai, nhức óc.

Ghi nhận thực tế tại khu vực sản xuất phân vi sinh mà người dân phản ánh là hoàn toàn có cơ sở, bãi đất rộng hàng nghìn mét vuông tập kết nhiều chất thải, vật liệu chưa xác định (được cho là nguyên liệu sản xuất phân bón). Một số chất thải được phủ kín bạt, còn một số bãi được tập kết lộ thiên, khu sản xuất thô sơ không đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Phía ngoài cổng ra vào cơ sở sản xuất không được cắm các biển báo tên của đơn vị hay doanh nghiệp nào.

309004475_783059116294876_4726922882766352517_n.jpg
Bãi thải chất thành đống ngay sát nhà dân thôn Phú Dư

Bà Hoàng Thị Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Quang cho biết, vị trí đất cơ sở sản xuất phân bón vi sinh của ông Vũ Văn Tính thuộc đất của Công ty CP xi măng Tiên Sơn. Họ liên danh liên kết làm với nhau, một bên có đất, một bên có nhu cầu sử dụng. Sau khi có ý kiến của người dân về việc cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, UBND xã đã xuống lập biên bản và đề nghị ông Tính cung cấp các hồ sơ pháp lý liên quan nhưng cơ sở này chưa cung cấp được.

UBND xã Hồng Quang đã đề nghị cơ sở này tạm dừng hoạt động, nếu muốn hoạt động tại vị trí này thì cơ sở sản xuất phải hoàn thiện hồ sơ liên quan và xây dựng khu khép kín để không ảnh hưởng tới người dân. Cùng với đó, Phòng TN&MT huyện Ứng Hòa đã xuống kiểm tra và đình chỉ ba tháng đối với cơ sở sản xuất này. Tuy nhiên, khi phóng viên cho rằng cơ sơ này vẫn hoạt động bình thường và người dân vẫn tiếp tục phản ánh thì vị Phó Chủ tịch xã cho biết sẽ cho kiểm tra lại và cung cấp thông tin cho phóng viên sau.

307852474_838833783953799_295225571746831844_n.jpg
Dù cơ sở sản xuất của ông Tính đã bị đình chỉ hoạt động nhưng  ghi nhận thực tế ngày 16/9 vẫn hoạt động bình thường

Trái ngược với ý kiến của bà Hoàng Thị Tâm, ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công ty CP xi măng Tiên Sơn cho biết, tiền thân của Công ty là doanh nghiệp Nhà nước và chuyển đổi sang cổ phần hóa vào năm 2020. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, khu đất đó thuộc bãi tập kết vật liệu của công ty và có để trống nên ông Vũ Văn Tính đề nghị phía công ty cho mượn một thời gian để tập kết vật liệu xây dựng. Ông Hùng khẳng định, Công ty không cho thuê mặt bằng. 

Ông Hùng giải thích lý do cho ông Tính mượn là vì nể "tình hàng xóm láng giềng" song một thời gian sau ông Tính có tập kết đất. Sau khi nghe phản ánh của thôn, xã và Phòng TN&MT huyện về làm việc chúng tôi đã có quan điểm là thôi không để như thế, trong tháng tới chúng tôi sẽ giải tỏa sạch khu vực này và lấy lại mặt bằng.

Vậy là Công ty thì thiếu đất để sản xuất, nhưng vì "tình hàng xóm" nên họ đã cho ông Tính “mượn không” hàng ngàn mét vuông đất để sản xuất phân bón?! Liệu có dấu hiệu lợi ích nhóm hay tư lợi gì chăng? 

Đề nghị UBND huyện Ứng Hòa và các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý dứt điểm vụ việc.

Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ứng Hòa - Hà Nội: Người dân kêu cứu vì doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO