Tin tức

Tuyên Quang: Lũ sông dâng cao, người dân ven sông di dời khẩn cấp

Khánh Ly 11/09/2024 - 10:02

(TN&MT) - Đến sáng nay 11/9, mực nước trên các sông tại TP Tuyên Quang và các huyện Na Hang, Chiêm Hoá, Hàm Yên đều đã vượt báo động 3 – cấp cực kỳ nguy hiểm. Theo phản ánh của người dân, từ ngày thủy điện Tuyên Quang đi vào hoạt động, lần đầu tiên xuất hiện lũ lớn như vậy.

Nhiều khu vực đã ngập trong nước lũ, giao thông chia cắt trong khi thời tiết vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, mưa liên tục vừa chưa có dấu hiệu giảm. Đảm bảo an toàn cao nhất về người, Quân đội, Công an, các địa phương đã huy động tối đa lực lượng đưa người dân ra khỏi khu vực bị ngập.

459149186_547207031152304_319672420938508826_n.jpg
Khu vực Quảng trường TP Tuyên Quang

Theo báo cáo của Đài KTTV tỉnh Tuyên Quang, trong 12 giờ qua, lũ trên sông Gâm tại Na Hang, Chiêm Hoá và trên sông Lô tại Hàm Yên xuống chậm, Tại TP Tuyên Quang, lũ sông Lô đã đạt đỉnh vào 5h sáng nay 11/9 với mực nước 27,73m (trên BĐ 3 là 1,73m), hiện tại đang xuống chậm.

Tại huyện Chiêm Hóa, nước lũ dâng cao từ ngày 9/9 và đến hiện tại, nhiều hộ dân vẫn trong hoàn cảnh bị cô lập. Trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc, xã Vinh Quang, Yên Nguyên, Hòa Phú... cơn đại hồng thủy cũng nhấn chìm nhiều nhà dân, lúa mùa, cây màu, công trình. Ông Lưu Duy Phong, tổ dân phố Vĩnh Khang, thị trấn Vĩnh Lộc cho biết, bắt đầu từ sáng ngày 9/9 nước lũ dâng lên rất nhanh, khiến gia đình không kịp trở tay, toàn bộ hàng hóa đã ngâm trong nước. Theo ông Phong, không chỉ gia đình ông bị thiệt hại, hàng trăm hộ dân trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc cũng bị thiệt hại do lũ.

458953455_3342541725880589_5829995506877649855_n.jpg
Nhiều nơi ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang ngập sâu suốt gần 3 ngày qua

Tại thành phố Tuyên Quang, lũ dâng cao đã gây ngập cục bộ phường Tân Quang, phường Minh Xuân, Ỷ La, Phan Thiết; An Tường, Mỹ Lâm, Đội Cấn. Nhiều khu vực mất điện và người dân đang gồng mình chống lũ. Bà Vũ Thị Nhung, tổ 1, phường Hưng Thành cho biết: Cả đêm ngày 9/9 vợ chồng và các con bà không ngủ, thức trắng canh nước để di chuyển đồ đạc lên cao. Đến nay, nước vẫn ngập cao nhưng đã có dấu hiệu chững lại.

Khu vực cao hơn là các phường Ỷ La, Tân Hà cũng bắt đầu ngập từ tối qua 10/9. Đến sáng nay, nước đã ngập gần hết tầng 1 của nhiều nhà dân. Theo bà Nguyễn Thị Bích Loan (phường Tân Hà, TP Tuyên Quang), trong tối qua, nước lên nhanh nên nhà tôi phải huy động nhiều người quên đến hỗ trợ gấp rút di chuyển đồ đạc. Cốt nước khu vực này trên 27m nên nhà tôi không nghĩ nước sẽ lên cao quá như vậy. Từ khi thủy điện Tuyên Quang đi vào hoạt động từ năm 2008, thành phố chưa có khi nào lũ lớn như đợt này.

z5818103561481_10efc68f4a80247725587e8bcc16a374.jpg
Các lực lượng hỗ trợ ngươi dân vùng trũng thấp di chuyển đổ đạc và người đến nơi an toàn

Tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, do lũ sông lên cao và có thông tin mấ an toàn thủy điện Thác Bà, từ 14 giờ chiều qua đến nay, chính quyền xã đã tổ chức di dời khẩn cấp toàn bộ dân của 9 thôn dọc sông Chảy. llực lượng công an tỉnh, lữ đoàn đặc công 113 cung túc trực sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Theo ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Mỹ Bằng, các lực lượng kiên quyết di dời các hộ dân khỏi vùng nguy hiểm và đến khoảng 9h tối qua, 100% người dân đã được sơ tán. Nước lên nhanh và đến sáng nay, Thị xã Mỹ Bằng đã ngập vùng ven sông, nhiều nơi chỗ bị chia cắt.

z5818192565867_a91b64f8e5417087cbb2143a1101e844.jpg
Công tác di dời tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn kéo dài đến tối qua 10/9

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, trên địa ban đã có 2 người thiệt mạng do duối nước và lũ cuốn trôi, 1 người mất tích (trong đó có 2 bố con đi qua cầu tràn thôn Yên Thuận, xã Yên Thuận thì bị tại nạn lũ cuốn trôi). Tính đến 3h sáng nay, toàn tỉnh đã di dời gần 4.000 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Các địa bàn bị nước ngập nước úng gây ách tắc giao thông trên địa bàn tỉnh gồm nhiều phường ở TP Tuyên Quang, 1 thôn thuộc xã Hồng Sơn và Thiện Kế, huyện Sơn Dương đang bị ngập; thôn Soi Dịa, xã Bình Xa, huyện Hàm Yên; tổ dân phố 2, tổ dân phố 3, tổ dân phố 7 thị trấn Na Hang, huyện Na Hang...

Ước thiệt hại vật chất do mưa bão những ngày qua đã lên tới trên 107 tỷ đồng, chưa kể thiệt hại tài sản do bị ngập úng hiện nay chưa thể thống kê.

Đáng chú ý, một đoạn đê sông Lô vị trí xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương bị vỡ chiều dài khoảng 10m chưa xác định được mức độ thiệt hại. Kè hạ lưu hồ chứa thuỷ điện Tuyên Quang bị sạt lở hư hỏng, cũng chưa xác định được mức độ thiệt hại. Tuyến đê xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương xuất hiện 04 vị trí bị đùn sủi. Lãnh đạo Sở Nông NN&PTNT, lãnh đạo UBND huyện Sơn Dương huy động lực lượng tại chỗ xử lý khắc phục, dự kiến hoàn thành việc khắc phục trong hôm nay 11/9.

459248378_547207067818967_95578047363939984_n.jpg
Mực nước sông Lô tại TP Tuyên Quang sáng nay ở mức 27,69m, trên báo độn 3 gần 2m

Sáng nay, Thủy điện Tuyên Quang đã đóng 1 cửa xả, tổng lưu lượng xả xuống hạ du sẽ qua 5 cửa xả đáy và các tổ máy phát điện.

Đài KTTV tỉnh Tuyên Quang dự báo trong 6-12 giờ tới:

Trên sông Gâm tại Na Hang mực nước lũ xuống nhanh với biên độ 1-2m và dao động ở mức 58,00-59,60m (trên BĐIII từ 1,00-2,60m), tại

Chiêm Hoá xuống và dao động ở mức 42,00-42,50m (trên BĐIII từ 3,50-4,00m).

Trên sông Lô tại Hàm Yên lũ tiếp tục xuống dao động ở mức 33,50- 34,50m (trên BĐII 0,50m đến trên BĐIII 0,50m, tại Tuyên Quang lũ tiếp tục xuống chậm và dao động ở mức 27,30- 27,70m (trên BĐIII 1,70- 1,30m).

Trong 12- 24 giờ tới, trên sông Gâm tại Na Hang mực nước lũ xuống chậm với biên độ 0,3-0,6m và dao động ở mức 57,50-58,00m (trên BĐIII từ 0,50-1,00m), tại Chiêm Hoá xuống và dao động ở mức 41,50-42,00m (trên BĐIII từ 3,00-3,50m).

Trên sông Lô tại Hàm Yên lũ tiếp tục xuống dao động ở mức 33,00- 33,50m (ở mức BĐII đến trên BĐII 0,50m), tại Tuyên Quang lũ dao động xuống và dao động ở mức26,80- 27,30m (trên BĐIII 0,80- 1,30m).

Mực nước lũ trên sông Lô- Gâm, sông Chảy ở mức cao gây ngập lụt (nhiều khu vực vùng trũng thấp, ven sông suối thuộc các địa phương trên địa bàn tỉnh) và có nguy cơ gây sạt lở, sụt lún bờ sông, bãi sông, công trình ven sông, khu vực có kết cấu đất đá yếu. Đặc biệt tại các xã: Hoàng Khai, Mỹ Lâm, Phú Lâm (TP Tuyên Quang); Mỹ Bằng, Nhữ Khê, Nhữ Hán, Đội Bình, Đội Cấn (huyện Yên Sơn); các xã hạ huyện Sơn Dương: Quyết Thắng, Hồng Sơn, Trường Sinh, Tam Đa, Hào Phú, Chi Thiết, Văn Phú, Đồng Quý, Đông Thọ, Tam Đa…

Các vùng ven sông Lô Gâm ngập từ 1- 3m có nơi trên 3m; các xã hạ huyện Sơn Dương phổ biến từ 1- 3m, có nơi trên 4m, sông Chảy từ 3- 5m. Thời gian ngập lụt từ 2-3 ngày sau độ sâu ngập sẽ giảm dần và kéo dài thêm 3- 5 ngày

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên Quang: Lũ sông dâng cao, người dân ven sông di dời khẩn cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO