Tuổi trẻ Sơn La tiên phong bảo vệ môi trường

Nguyễn Nga (thực hiện)| 28/03/2023 11:17

(TN&MT) - Hướng tới mục tiêu đưa Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, những năm qua, tuổi trẻ Sơn La đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, xung kích với nhiều hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH).

Hướng tới mục tiêu đưa Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, những năm qua, tuổi trẻ Sơn La đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, xung kích với nhiều hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH). Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Duy Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La.

dc-duy-dung-tinh-doan-son-la.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La.

PV: Tham gia BVMT, ứng phó BĐKH là trách nhiệm của tuổi trẻ. Nhiệm vụ này đã và đang được tuổi trẻ Sơn La triển khai như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Duy Dũng: Hằng năm, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về BVMT. Với phương châm “Mỗi thanh niên một hành động, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực BVMT”, các cơ sở Đoàn đã triển khai nhiều phần việc hưởng ứng Chương trình Vì một Việt Nam xanh, Ngày Môi trường thế giới, Tháng Thanh niên, Chiến dịch tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông, Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh... Tổ chức ngày hội “Vì tương lai xanh” đổi rác thải lấy cây xanh và các vật dụng hữu ích, triển khai mô hình tái chế lốp ô tô để xây dựng sân chơi thiếu nhi… Chủ động triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị sáng - xanh - sạch - đẹp; xây dựng, nhân rộng mô hình, công trình, phần việc thanh niên BVMT; vận động đoàn viên, thanh niên hạn chế sử dụng túi ni lông, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt; thành lập các đội thanh niên xung kích tình nguyện tham gia BVMT.

Qua đó, từ đầu năm 2023 đến nay, gần 20.000 đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, ra quân vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy; trồng, chăm sóc cây xanh; thực hiện các công trình xanh - sạch - đẹp tại trường học, khu phố... Toàn tỉnh đã trồng được 11.000 cây xanh - tạo “nguồn xanh” trong tương lai, giúp giảm thiểu nhiều vấn đề môi trường, BĐKH.

PV: Trong quá trình triển khai, đồng chí đánh giá tỉnh Sơn La có những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc nào?

Đồng chí Nguyễn Duy Dũng: Các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung công việc gắn với thực tiễn; phối hợp có hiệu quả với các câu lạc bộ, các đoàn tình nguyện thực hiện nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa, mang lại hiệu quả xã hội cao, có tính nhân văn sâu sắc, góp phần BVMT, cảnh quan đô thị, nông thôn.

Tuy nhiên, còn cơ sở Đoàn gặp khó khăn trong vận động nguồn lực, kinh phí hỗ trợ các hoạt động tình nguyện xây dựng các công trình thanh niên về BVMT, ứng phó BĐKH. Một số cơ sở Đoàn còn bị động, chưa có hoạt động cụ thể gắn với chương trình. Do phải chăm lo kinh tế gia đình, phải đi học, đi làm ăn xa dẫn tới một số cơ sở Hội gặp khó trong việc tập hợp, đoàn kết đông đảo thanh niên tham gia tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Việc xây dựng công trình thanh niên trong công tác BVMT, ứng phó BĐKH còn gặp nhiều hạn chế, nhất là hoạt động chuyển đổi số về BVMT.

PV: Tỉnh đoàn đã đặt ra những mục tiêu trọng tâm và giải pháp như thế nào nhằm tạo đột phá trong công tác Đoàn, nâng cao vị thế của tuổi trẻ tham gia xây dựng quê hương, BVMT, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Duy Dũng: Mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra: Xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững. Đây là thời cơ, cũng là trách nhiệm đòi hỏi thanh niên các dân tộc trong tỉnh nhận thức sâu sắc vai trò, nhiệm vụ được Đảng bộ, nhân dân giao phó.

anh-tinh-doan-sl-2.jpg
Đoàn viên, thanh niên Sơn La ra quân bảo vệ môi trường, nguồn nước.

Năm 2023, với chủ đề “Tuổi trẻ Sơn La tiên phong chuyển đổi số”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tập trung chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác Đoàn; phát huy vai trò thanh niên xung kích, tiên phong, sáng tạo tham gia chuyển đổi số; vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống, nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi; thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu đã đề ra.

Đặc biệt, nhằm phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ tham gia BVMT, các cấp bộ Đoàn đã tăng cường tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường; vận động đoàn viên thanh niên, nhân dân tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với BVMT. Kêu gọi xã hội hóa nhằm hỗ trợ hoạt động của câu lạc bộ, đội thanh niên tình nguyện xây dựng các công trình thanh niên về BVMT, ứng phó BĐKH.

Chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc ra quân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, dọn vệ sinh theo định kỳ, huy động tối đa sự tham gia của toàn xã hội nhằm BVMT. Duy trì các mô hình BVMT, chống rác thải nhựa như: Mô hình “Chợ giảm thiểu rác thải nhựa”; “Thùng rác xanh”; Chương trình “Đổi giấy, nhựa lấy cây xanh”… Đưa công tác BVMT, thu gom xử lý rác thải trở thành tiêu chí thi đua của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên.

PV: Thời gian tới, đồng chí muốn gửi đến đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà những thông điệp, kỳ vọng nào để phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ?

Đồng chí Nguyễn Duy Dũng: Cùng với tuổi trẻ cả nước, Tháng Thanh niên 2023, tuổi trẻ Sơn La tập trung thực hiện chủ trương “3 liên kết”: Liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng trong các hoạt động tình nguyện. Chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới, BVMT, ứng phó BĐKH, xây dựng đô thị văn minh. Tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế, chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi.

Trên cơ sở đó, để phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, tôi kêu gọi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tiếp tục chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong đổi mới phương thức tổ chức, hoạt động của Đoàn. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, phát huy vai trò thanh niên tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống, nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên.

anh-tinh-doan-sl-1.jpg
Tỉnh đoàn Sơn La thiết thực hưởng ứng Chương trình Vì một Việt Nam xanh.

Đặc biệt, chú trọng chuyển đổi số trong việc tuyên truyền đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng trang thông tin điện tử BVMT; tập trung tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước về BVMT; tuyên truyền hướng dẫn đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình; tập kết xử lý rác thải rắn tại các địa điểm được quy định; hướng dẫn nhân dân xây dựng các công trình nước sạch…

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuổi trẻ Sơn La tiên phong bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO