Thứ Bảy, 27/4/2024
Thời sự
Tài nguyên
Môi trường
Kinh tế
Bạn đọc - Pháp luật
Xã hội
Thế giới
Triển khai Luật Đất đai 2024
Video
Thời sự
Trong nước
Ngành TN&MT
Tài nguyên
Đất đai
Khoáng sản
Tài nguyên nước
Biển đảo
Môi trường
Tin tức
Biến đổi khí hậu
Câu chuyện môi trường
Khoa học & Công nghệ
Quản lý chất thải rắn
Kinh tế
Bất động sản
Góc ảnh đô thị
Doanh nghiệp - doanh nhân
Đầu tư - Tài chính
Thông tin cần biết
Bạn đọc - Pháp luật
Tiếng dân
An ninh trật tự
Cảnh sát môi trường
Pháp đình
Văn bản mới
Tư vấn pháp luật
Dân tộc - Tôn giáo
Dân tộc thiểu số
Công tác tín ngưỡng tôn giáo
Infographic
Sắc màu dân tộc tôn giáo
Video
Giải đáp pháp luật
Xã hội
Sức khỏe
Văn hóa
Thể thao
Du lịch
Giải trí
Thế giới
Biến đổi khí hậu
Khám phá
Triển khai Luật Đất đai 2024
Tổng kết Luật Đất đai 2013
Xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)
Phát triển Xanh
Chính sách Xanh
Tài chính Xanh
Chuyển đổi Xanh
Video
Bản tin TN&MT
Thời sự
Xã hội
tự nhiên
Việt Nam đối thoại với quốc tế, nỗ lực bảo tồn loài hổ
Lãnh đạo 13 quốc gia có hổ trong tự nhiên, bao gồm Việt Nam, đã cùng tham dự Hội nghị “Tài chính bền vững cho bảo tồn sinh cảnh hổ”. Hội nghị được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự tập trung đổi mới vào việc bảo tồn hổ, tìm kiếm các cam kết tài chính lớn hơn từ cộng đồng toàn cầu để tăng cường các nỗ lực bảo tồn đáng kể ngoài việc phục hồi hổ.
Môi trường
Đắk Nông: Giữ rừng để phát triển kinh tế giúp giảm nghèo bền vững
Toàn tỉnh Đắk Nông hiện còn trên 248.343 ha rừng, trong đó có hơn 196.358 ha rừng tự nhiên. Đây được xem là một trong tiềm năng kinh tế rất lớn để góp phần giúp đời sống của người dân gắn bó với rừng ổn đình đời sống vươn lên thoát nghèo. Hiện tại, tỉnh Đắk Nông triển khai nhiều chủ trương để cùng thực hiện. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên Báo TN&MT có buổi trao đổi với ông Phạm Tuấn Anh – Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông.
VQG Cúc Phương tái thả chim đại bàng đầu nâu quý hiếm về tự nhiên
(TN&MT) - Cá thể chim đại bàng đầu nâu quý hiếm do Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp nhận, cứu hộ và chăm sóc nay đã đủ điều kiện tái thả về tự nhiên.
Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn về giải pháp sử dụng cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên trong dự án giao thông
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký văn bản số 153/TTg-CN ngày 1/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Huy Thái, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu về giải pháp sử dụng cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên cho các dự án giao thông tại đồng bằng sông Cửu Long.
Đào tạo cán bộ là nền tảng cốt lõi của phát triển nhân lực ngành TN&MT
(TN&MT) - Trong những năm qua, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường (TN&MT) (InNET) luôn làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo đúng phương châm: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, nhằm đưa Trường trở thành đầu mối trọng điểm về đào tạo, nâng cao năng lực, tăng cường trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ toàn ngành TN&MT.
Lào Cai: Thả 17 động vật rừng sau cứu hộ về môi trường tự nhiên
(TN&MT) - Ngày 21/12/ 2023, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên cho biết, đơn vị vừa tổ chức thả 17 động vật rừng sau cứu hộ về môi trường tự nhiên.
Việt Nam có nhiều lợi thế sản xuất tín chỉ các-bon chất lượng cao
Việt Nam có những tiềm lực nổi bật để đi đầu trong ứng dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên. Điều đó đồng nghĩa với Việt Nam có tiềm năng rất lớn triển khai các dự án tạo tín chỉ các-bon chất lượng cao, giúp lưu trữ carbon nhanh hơn hàng chục lần so với trồng rừng và thời gian lưu trữ các-bon cũng lâu hơn. Đó là khẳng định của ông Patrick Suckling, Chủ tịch Pollination Group – cựu Đại sứ Môi trường Australia trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường.
Mở rộng diện tích các hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ của Việt Nam
(TN&MT) - Ngày 15/12, tại Hà Nội, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) đã tổ chức Hội thảo tham vấn đánh giá tiềm năng và định hướng phát triển “Khu vực có biện pháp bảo tồn hiệu quả khác ngoài khu bảo tồn thiên nhiên" (OECM) tại Việt Nam.
Nghiên cứu xây dựng phương pháp, công nghệ dự báo dòng chảy mùa cạn
(TN&MT) - Chiều ngày 12/12, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội - đã diễn ra Hội thảo khoa học: “Nghiên cứu xây dựng phương pháp, công nghệ dự báo dòng chảy mùa cạn, thời hạn 10 ngày, tháng, mùa đến biên giới Việt – Trung”
Cần chú trọng kiểm soát các nguồn thải lớn
Chiều ngày 6/12, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp nghe các đơn vị: Vụ Môi trường, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Cục Bảo tồn tự nhiên và Đa dạng sinh học báo cáo công tác tháng 12 năm 2023 và nhiệm vụ thời gian tới.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO