Triệu Sơn (Thanh Hóa): Hàng loạt bãi tập kết cát trái phép

16/07/2018 21:49

(TN&MT) – “Núp bóng” dưới hình thức kinh doanh hộ cá thể, nhiều bãi tập kết cát trái phép thuộc các xã Dân Lý, Minh Dân, Minh Châu (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) ngang nhiên hoạt động nhiều năm, gây cản trở giao thông và ô nhiễm môi trường xung quanh.

Đi dọc đường tỉnh lộ (TL) 514 qua địa phận thôn 7, xã Dân Lý; thôn 7, xã Minh Dân và thôn 4, xã Minh Châu, dễ dàng bắt gặp những bãi cát được tập kết trái phép với số lượng lớn, bãi gần nhất thì nằm sát đường TL 514, xa nhất chỉ có khoảng cách vài trục mét. Câu hỏi đặt ra là vì sao chỉ vài năm trở lại đây các bãi tập kết lại mọc lên nhiều như “nấm sau mưa” như vậy? Và chính quyền huyện Triệu Sơn cần có biện pháp gì để ngăn chặn việc này?.
 

Bãi tập kết cát trái phép hoạt động nhiều năm cạnh đường TL 514 thuộc địa phận thôn 7, xã Dân Lý.
Bãi tập kết cát trái phép hoạt động nhiều năm cạnh đường TL 514 thuộc địa phận thôn 7, xã Dân Lý.

Theo tìm hiểu của PV, gần đây hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện Triệu Sơn đang phát triển rầm rộ, chính vì vậy việc nhiều bãi tập kết cát trái phép lấy danh nghĩa là hộ kinh doanh VLXD để “tha hồ” mua cát từ huyện Thọ Xuân về tập kết để bán cho người dân địa phương, hoạt động đi lại của nhiều xe tải trở đầy cát trên TL 514 trở nên tấp nập hơn bao giờ hết.

Tiêu biểu là bãi tập kết của ông Lê Bá Trường, thôn 7 (xã Dân Lý) hoạt động không phép nhiều năm nay ngay sát đường TL 514, đã không ít lần lấn chiếm lề đường và ngang nhiên đổ VLXD trên đất canh tác. Thế nhưng phía UBND xã Dân Lý chỉ mới ra quyết định xử phạt hành chính với mức tiền là 500.000đ.
 

Nhiều bãi cát “chui” mọc lên như “nấm sau mưa” ở huyện Triệu Sơn.
Nhiều bãi cát “chui” mọc lên như “nấm sau mưa” ở huyện Triệu Sơn.

Theo như các hộ dân thôn 7, xã Minh Dân cho biết, từ khi có bãi cát ở trong thôn và bãi ở thôn 4, xã Minh Châu thì nhiều xe tải ra vào tấp nập. Có nhiều xe chở cát quá đầy nên cát rơi vãi ra đường lớn (TL 514), những ngày nắng nóng và có gió thổi thì gây bụi, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân xung quanh.

Khảo sát các bãi tập kết cát, qua quan sát của PV thì hầu hết các bãi cát được tấp kết ngổn ngang, bừa bãi, thậm chí không có tường rào bao quanh. Mỗi bãi được trang bị 1 múc xúc cỡ trung, cạnh bãi được xây dựng một lán và túc trực 1,2 người để bán hoặc nhận cát chuyển đến, trong khuôn viên tập kết từ vài trăm đến hàng nghìn khối, cứ bán hết cát trong bãi thì vài ngày sau cát được mua từ nhiều nơi lại được đổ đầy bãi.
 

Do kinh doanh có lãi, nhiều hộ thậm chí còn có ý định mở rộng bãi tập kết.
Do kinh doanh có lãi, nhiều hộ thậm chí còn có ý định mở rộng bãi tập kết.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Kính - Chủ tịch UBND xã Dân Lý, cho biết: Trường hợp bãi VLXD của hộ nhà ông Lê Bá Trường có giấy phép kinh doanh hộ cá thể, cát và sỏi được tập kết trên diện tích đất mà ông Trường đã thỏa thuận với các hộ sử dụng trước đó.

Ông Lê Phú Quốc - Trưởng phòng TN&MT huyện Triệu Sơn, cho biết: Tình trạng các bãi tập kết cát trái phép có thể là của các hộ kinh doanh nhỏ, lẻ. Thời gian tới, tôi sẽ cử người đi kiểm tra cụ thể từng bãi tập kết VLXD, nếu như kiểm tra các hộ kinh doanh không có giấy phép thì sẽ xử lý, yêu cầu dừng hoạt động.
 

Việc xử phạt chỉ mang tính chất “muối bỏ biển”, cần xử lý nghiêm minh hơn nữa những trường hợp chưa hoàn thiện đủ hồ sơ.
Việc xử phạt chỉ mang tính chất “muối bỏ biển”, cần xử lý nghiêm minh hơn nữa những trường hợp chưa hoàn thiện đủ hồ sơ.

Trước tình trạng nhiều bãi tập kết cát tràn lan. Rất mong UBND huyện Triệu Sơn cần sớm kiểm tra, xử lý các trường hợp chưa hoàn thiện hồ sơ thủ tục, đặc biệt các điểm tập kết VLXD mà chưa được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệu Sơn (Thanh Hóa): Hàng loạt bãi tập kết cát trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO