Xã hội

Triển khai Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024

Hoài Thu 28/03/2024 - 14:00

(TN&MT) - Ngày 28/3, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo, thông báo các nội dung và hoạt động của Tháng hành động năm 2024, nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của thành viên Liên minh HTX và chủ động, đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất xây dựng các tổ chức kinh tế tập thể, phát triển HTX bền vững.

Chia sẻ tại cuộc họp báo, ông Phạm Minh Điển - Trưởng Ban Kế hoạch và Hỗ trợ Liên minh HTX Việt Nam cho biết, thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và chào mừng 78 năm ngày Bác Hồ viết Thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia HTX (11/ 4/ 1946 - 11/4/2024), Liên minh HTX Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 70/KH - BTVLMHTXVN ngày 7/2/2024 tổ chức Tháng hành động vì HTX năm 2024 với nhiều hoạt động thiết thực, đồng thời ghi nhận và tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp cho sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

anh-chup-man-hinh-2024-03-28-luc-11.59.30.png
Ông Phạm Minh Điển - Trưởng Ban Kế hoạch và Hỗ trợ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại cuộc họp báo

Tháng hành động vì HTX năm 2024 lấy chủ đề “Vì sự phát triển bền vững của HTX” cùng thông điệp: HTX ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội; HTX hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với sản phẩm chủ lực quốc gia, vùng và địa phương; đổi mới, hợp tác, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX… bao gồm các hoạt động như: Xây dựng, phát triển tổ chức Liên minh HTX; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX và phát triển thành viên; hoạt động hỗ trợ HTX…

Trong đó, có tổ chức Diễn đàn HTX quốc gia lần thứ nhất năm 2024 với chủ đề “Phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm”; Lễ Tôn vinh HTX tiêu biểu và trao Giải Ngôi sao HTX Việt Nam năm 2024 “CoopStar Awards 2024”; Hội thảo quốc gia về nâng cao khả năng tiếp cận vốn của các HTX và hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn các HTX và thành viên tiếp cận vốn vay Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX các địa phương và các nguồn tín dụng khác; ký kết thỏa thuận hợp tác về hỗ trợ vốn tín dụng giữa Liên minh HTX Việt Nam với một số tổ chức tín dụng…

Ngoài ra, để đẩy mạnh tính hiệu quả trong tháng hành động, Liên minh HTX cũng tổ chức Hội thảo Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động HTX và các tổ chức kinh tế tập thể; Chương trình phát động phong trào khởi nghiệp sáng tạo HTX và Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm HTX khu vực phía Bắc; Khởi động thực hiện dự án: “Thanh niên trong HTX thực hiện chuyển đổi số trong cộng đồng” do EU tài trợ;…

z5292236026860_34ba245410462e0fa61e469c4b825a78.jpg
Toàn cảnh buổi họp báo

Bên cạnh đó, ông Phạm Minh Điển nhấn mạnh về các hoạt động chính diễn ra tại địa phương, bao gồm Lễ phát động Tháng hành động vì HTX năm 2024 diễn ra tại Ninh Bình, nhằm kêu gọi toàn thể cán bộ, thành viên, người lao động khu vực kinh tế tập thể, HTX và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam nêu cao tinh thần trách nhiệm, hưởng ứng có hiệu quả cao nhất, trên cơ sở đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nêu gương tốt trong lao động, sản xuất, công tác và học tập; ngày hội trưng bày, kết nối, tôn vinh các sản phẩm HTX tiêu biểu trong khu vực Đồng bằng sông Hồng,...

Cùng với đó, Liên minh HTX Việt Nam cũng tổ chức Diễn đàn Hợp tác xã Quốc gia năm 2024 với chủ đề “Phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm”, nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm các giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm trong khu vực kinh tế tập thể, HTX; giải đáp các vướng mắc của các HTX tại các địa phương nhằm tìm ra các phương thức hỗ trợ HTX phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm.

Nằm trong khuôn khổ Tháng hành động vì HTX 2024, hoạt động Xúc tiến thương mại quốc gia gắn với chuỗi hoạt động Festival nghề Muối Việt Nam tại Bạc Liêu sẽ giúp các cơ sở kinh tế tập thể, HTX chia sẻ cơ hội hợp tác kinh doanh, xúc tiến thương mại phát triển sản phẩm hàng hóa, tiếp cận trực tiếp các doanh nghiệp, nhà phân phối trên thị trường để hợp tác, liên kết đầu tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa; hỗ trợ kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX gắn với chuỗi hoạt động trong Festival.

anh-chup-man-hinh-2024-03-28-luc-12.01.02.png
Bà Cao Xuân Thu Vân - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam trao đổi cùng các nhà báo, phóng viên về nội dung liên quan trong cuộc họp

Trao đổi các nội dung liên quan đến các hoạt động của Tháng hành động vì HTX năm 2024, bà Cao Xuân Thu Vân - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho rằng, HTX là một loại hình cần thiết cho việc phát triển nền kinh tế, chứ không dừng lại ở một tiêu chí để xây dựng nông thôn mới, do đó, ở đâu có sản xuất thì ở đó cần có HTX.

Hiện nay, Việt Nam có HTX nông nghiệp, phi nông nghiệp, và HTX tích trữ… đều liên quan mật thiết đến các ngành phục vụ cho nhu cầu đời sống của nhân dân như y tế, giáo dục, du lịch, môi trường,... Và để có thể phát triển HTX phát huy được tiềm năng cũng như thế mạnh của mình, rất cần sự phối hợp đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; cần những nhà quản lý, những bộ phận chuyên môn của các tổ HTX thấy được sứ mệnh, lan tỏa sâu rộng các thông điệp phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX đến với cộng đồng.

Đồng thời, cần phải tự lực, tự cường phấn đấu, nỗ lực cống hiến và vươn lên nghịch cảnh của từng thành viên trong HTX, để đáp lại công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào trong Thư gửi điền chủ nông gia Việt Nam: “Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh, thì cần phải có hợp tác xã. Hợp tác xã là hợp vốn, hợp sức với nhau. Vốn nhiều, sức mạnh, thì khó nhọc ít mà ích lợi nhiều … ”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển khai Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO