Trao giải phóng sự truyền hình về lực lượng Công an nhân dân với môi trường và biến đổi khí hậu

Khánh Ly| 28/12/2022 22:41

(TN&MT) – Tối 28/12, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi xây dựng phóng sự truyền hình “Lực lượng Công an nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu”. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cùng Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đã tham dự và trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải.

z3996350969424_65b64e5f66e7bc8ae346703daaea5b06.jpg
Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an trao giải Nhất cho đại diện Công an tỉnh Quảng Nam

Các giải thưởng cao nhất đã thuộc về các đơn vị Công an địa phương. Giải Nhất được trao cho phóng sự “Điểm tựa của nhân dân” do Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện. Nội dung tác phẩm đã khắc họa hình ảnh người công an tích cực tham gia chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục môi trường sau bão.

Hai giải Nhì được trao cho phóng sự “Công an Hậu Giang cùng nhân dân xây dựng những vùng xanh chống sạt lở” (Công an tỉnh Hậu Giang) và phóng sự “Đổi quà lấy sung” của Công an tỉnh Thanh Hóa.

z3996351293925_2e0d4fc2d934dcedfb83a120cb4ea7f3.jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân trao giải Nhì cho đại diện Công an tỉnh Hậu Giang và Công an tỉnh Thanh Hóa

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng trao 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 10 giải ấn tượng. Đây là những tác phẩm với chất lượng chuyên môn cao, giá trị nhân văn sâu sắc và đạt hiệu quả truyền tải thông điệp hay, được lựa chọn ra từ 154 tác phẩm đến từ 77 đơn vị cả trong và ngoài ngành Công an.

Năm nay là năm đầu tiên Bộ Công an tổ chức cuộc thi, nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân, cộng đồng đã có những đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH của lực lượng công an nói riêng và quốc gia nói chung. Dù phát động trong thời gian ngắn từ tháng 9 - 11/2022, nhưng rất nhiều đơn vị gửi tác phẩm dự thi.

z3996350701619_b56b22298925c6161725afe2ef64d941.jpg
Đại diện tác giả và nhân vật trong tác phẩm phóng sự đạt giải giao lưu tại Lễ trao giải

Theo Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh (Cục trưởng Cục Y tế Bộ Công an), Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, những tác phẩm đạt giải đều mang thông điệp truyền cảm hứng sâu sắc và tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Đặc biệt, thể hiện rõ mối liên kết giữa chiến sĩ Công an và nhân dân, cùng chung tay bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Các tác phẩm cũng khắc họa tinh thần quả cảm của cán bộ chiến sĩ, không quản ngại nguy hiểm, khó khăn, vất vả, để lại những cảm xúc rất đẹp đẽ và cảm phục đối với người xem.

Theo Ban giám khảo cuộc thi, mặc dù đa phần tác giả không phải người làm truyền hình chuyên nghiệp, song nhìn chung mặt bằng tác phẩm gửi tham dự đều có chất lượng chuyên môn khá tốt. Nhiều tác phẩm đạt tiêu chuẩn phát sóng trên các đài Trung ương và địa phương, phán ánh nhiều góc nhìn về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH.

z3996350920707_24ce47833f598ed4638cf658842d073a.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ trao giải

Các đề tài từ phản ánh những vấn đề nóng về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH trên các khu vực, địa bàn; phổ biến thông tin đến cán bộ chiến sĩ nói riêng và toàn thể cộng đồng nói chung những văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các giải pháp hiệu quả về bảo vệ môi trường; tuyên truyền những tấm gương điển hình và nhân rộng nhiều mô hình, sáng kiến hay về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong toàn lực lượng.

Cuộc thi lần đầu được tổ chức song có thể nói đã có kết quả khả quan hơn dự kiến. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức trong lực lượng về vấn đề bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH, cũng như giúp cộng đồng hiểu sâu sắc hơn nữa về sự tham gia đóng góp của lực lượng CAND trong lĩnh vực này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao giải phóng sự truyền hình về lực lượng Công an nhân dân với môi trường và biến đổi khí hậu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO