TPHCM: Nhiều tuyến đường bị ngập do triều cường

30/10/2015 00:00

(TN&MT) - Tối 29/10, mức nước triều cường tại trạm Bình Triệu trên sông Sài Gòn lên đến 1,58m (vượt mức báo động 3 là 8cm) đã khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM bị...

 

(TN&MT) - Tối 29/10, mức nước triều cường tại trạm Bình Triệu trên sông Sài Gòn lên đến 1,58m (vượt mức báo động 3 là 8cm) đã khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM bị ngập sâu.

Những khu vực bị ngập nặng trong đợt triều cường lần này là đường Lương Định Của (quận 2), phường Long Phước (quận 9), đường An Dương Vương (quận 6), đường Lê Văn Lương (quận 7) và một số tuyến hẻm ven sông Sài Gòn và sông Đồng Nai thuộc các huyện Củ Chi, Nhà Bè, quận Thủ Đức và quận Bình Thạnh.

Tại phường 27, quận Bình Thạnh, nhiều tuyến hẻm ven sông Sài Gòn bị ngập sâu từ 30-40cm. Nước ở dưới cống đùn lên đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Người dân ở đây cho biết, tình trạng ngập nước và ô nhiễm mỗi khi triều cường đã xảy ra từ nhiều năm nay. Chị Nguyễn Thị Huệ, người dân ở phường 27, quận Bình Thạnh nói: “Khu vực này hệ thống cống bị xuống cấp nên nước nó vào không thoát ra được. Mỗi lần nước lên như thế này nhà tôi có buôn bán được gì đâu. Nước ở đây bẩn lắm, lội qua là ngứa, phải bôi thuốc hoài nên người dân ở đây không dám lội ra đường. Như tôi đây nè, mỗi lần lội là phải đi đôi ủng này, nếu không là ngứa không chịu nổi”.

Rất may, trong thời điểm triều cường lên cao vào tối qua, tại TPHCM không có mưa nên nước chỉ ngập cục bộ ở những khu vực ven kênh, rạch, giao thông không bị ùn tắc. Rút kinh nghiệm từ đợt ngập nặng khi triều cường đạt đỉnh 1,68m trên sông Sài Gòn, gây nhiều thiệt hại vào đợt rằm tháng 9 âm lịch năm 2014, chính quyền các địa phương và người dân thành phố đã gia cố bờ bao, chuẩn bị máy bơm nước và sắp xếp lại đồ đạc để chủ động ứng phó với những tình huống xấu nhất khi nước lên cao.

Từ đầu tháng 10/2015 đến nay, các tuyến kênh, rạch nội đô đã được Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập TPHCM nạo vét, khơi thông dòng chảy để đảm bảo tiêu thoát nước cho thành phố sau mỗi đợt triều cường. Ông Đỗ Tấn Long - Trưởng phòng Quản lý hệ thống thoát nước thuộc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TPHCM cho biết: “Trong 6 nhóm giải pháp mà TPHCM đang thực hiện thì có tới 4 nhóm giải pháp gọi là phi công trình. Trong đó, việc huy động người dân, các đoàn thể và toàn xã hội chủ động cùng với thành phố thực hiện các biện pháp chống ngập là rất quan trọng. Chúng tôi cũng tham mưu cho UBND TPHCM kết hợp đồng bộ giải pháp công trình và phi công trình để công tác chống ngập đạt hiệu quả mang tính bền vững và lâu dài”.

Theo dự báo, trong năm 2015 này, TPHCM sẽ còn một đợt triều cường lên cao vào tháng 11 âm lịch nữa. Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam bộ cũng thường xuyên cập nhật thông tin trên Website của đơn vị, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TPHCM và các cơ quan truyền thông nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo để người dân chủ động ứng phó với triều cường.

                                                                   Thục Vy

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TPHCM: Nhiều tuyến đường bị ngập do triều cường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO