TP. Vũng Tàu: Rà soát lại tất cả các nhà hàng nổi

14/03/2016 00:00

  (TN&MT) - Trên các con sông thuộc TP. Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) hiện nay xuất hiện rất nhiều nhà hàng nổi kinh doanh dịch vụ ăn uống. Hầu hết...

 

(TN&MT) - Trên các con sông thuộc TP. Vũng Tàu (Bà Ria – Vũng Tàu) hiện nay xuất hiện rất nhiều nhà hàng nổi kinh doanh dịch vụ ăn uống. Hầu hết các nhà hàng nổi này đều xây dựng không phép hoặc trái phép. Do đó, ngoài việc không bảo đảm về an toàn giao thông, cháy nổ…thì việc kinh doanh ăn uống cũng không đảm bảo về bảo vệ môi trường, làm tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt trên các sông rất cao.

Những năm gần đây, không chỉ có sông Rạng mà trên các con sông khác như sông Chà Và, sông Dinh đều xuất hiện nhiều nhà hàng nổi không có giấy phép kinh doanh và vi phạm các quy định về an toàn. Các nhà hàng này rộng từ 500 – 1.000 m2, được lắp ghép bằng những tấm ván nổi trên mặt sông nhờ những chiếc thùng phuy bằng nhựa ở phía dưới, lan can rào chắn sơ sài, nhà vệ sinh được đặt ngay trên bè và xả thẳng xuống mặt sông…Theo kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành của TP. Vũng Tàu đối với 2 nhà hàng Năm Thắng và Đực Nhỏ trên sông Rạng và sông Chà Và mới đây cho thấy, các nhà hàng vi phạm nhiều khoản như: lấn chiếm luồng lạch giao thông, bến bãi chưa có giấy phép; không có phép xây dựng; chưa được cơ quan quản lý cho phép khai thác, sử dụng nguồn nước mặt...

Theo đánh giá cả cơ quan chức năng, việc lấn chiếm luồng giao thông để xây dựng các nhà hàng nổi là hành vi cực kỳ nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông và tác động rất xấu đến môi trường. Bởi thực tế cho thấy, nước thải của các nhà hàng ở đây đang được đổ, xả trực tiếp xuống sông hoặc có hệ thống thu gom rác thải nhưng thô sơ, không đáp ứng được yêu cầu. Bên cạnh đó, nhiều người kém văn hóa đến đây ăn uống rồi vô tư xả rác xuống lòng sông… Chính vì vậy, mà nước mặt ở đây đang chịu nhiều áp lực, phát sinh ô nhiễm rất cao.

Các nhà hàng nổi đang làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt
Các nhà hàng nổi đang làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước mặt

Ông Bùi Đức Bỉnh, Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho rằng, các nhà hàng nổi trên sông hoạt động từ nhiều năm nay đã tạo ra một sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, thu hút rất đông du khách đến tham quan, ăn uống. Các nhà hàng đã giúp giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động phổ thông, góp phần tăng nguồn thu ngân sách địa phương. Tuy nhiên, theo nhận định của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nguồn nước mặt trên các sông đang có xu hướng ngày càng bị ô nhiễm nếu không được phòng ngừa kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và tình hình nuôi trồng thủy sản ở khu vực này.

Trước thực tế trên, UBND TP. Vũng Tàu đã có chủ trương rà soát lại toàn bộ các nhà hàng nổi đang hoạt động trên các sông thuộc địa bàn nhằm tham mưu UBND tỉnh xem xét việc có nên cho tồn tại các nhà hàng nổi này hay không? Bà Trương Thị Hường, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho rằng: Chỉ nên cho phép tiếp tục hoạt động đối với những nhà hàng nằm trong quy hoạch, nhưng phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an toàn giao thông, tính mạng và vệ sinh môi trường…

Cũng theo bà Hường, thời gian tới UBND TP. Vũng Tàu sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung quan trắc môi trường, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, khảo sát, đánh giá toàn diện các nguồn chất thải gây ô nhiễm trên các sông; công bố các vùng cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, yêu cầu chính quyền cũng như các đơn vị chức năng cần nêu cao trách nhiệm trong công tác quản lý, kiểm tra và xử phạt các đơn vị xả thải không đúng quy định, tổ chức thu gom, vận chuyển xử lý rác và nước hợp vệ sinh; yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường.

 Ngoài ra, công tác truyền thông sẽ được đẩy mạnh hơn nữa nhằm truyền thông sâu rộng để nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, đặc biệt là đối với các chủ cơ sở kinh doanh và người dân có hoạt động xả thải; phát huy vai trò giám sát của các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội tại địa phương… 

 Bài & ảnh: Linh Nga

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Vũng Tàu: Rà soát lại tất cả các nhà hàng nổi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO