TP Quy Nhơn: Quản lý Chung cư Long Thịnh cho rằng "Dân phản ánh tào lao"

21/03/2017 00:00

(TN&MT) - Sáng 21-3, nhiều hộ dân sinh sống ở chung cư Long Thịnh (Số 8 Tống Phước Phổ, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn), phản ánh: từ ngày 19 đến 21-3-2017,...

 

(TN&MT) - Sáng 21-3, nhiều hộ dân sinh sống ở chung cư Long Thịnh (Số 8 Tống Phước Phổ, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn), phản ánh: từ ngày 19 đến 21-3-2017, hàng chục hộ dân sinh sống ở khu chung cư này rơi vào tình cảnh khổ sở do nước sạch sinh hoạt đột nhiên bị mất.

Nước sạch sinh hoạt phục vụ cho các hộ dân sống ở chung cư Long Thịnh bị mất. Người dân xuống tận khu nhà xe hoặc ngoài sân chung cư xách nước về sử dụng.
Nước sạch sinh hoạt phục vụ cho các hộ dân sống ở chung cư Long Thịnh bị mất. Người dân xuống tận khu nhà xe hoặc ngoài sân chung cư xách nước về sử dụng.

Dân bức xúc vì mất nước sinh hoạt

Anh Nguyễn Tiến Phong, cư dân tòa nhà A-213, tầng 2, chung cư Long Thịnh, bức xúc nói: “Nước mất liên tục suốt mấy ngày trời. Đi làm về nước không có một giọt nên không thể nấu cơm. Khổ nhất là không có nước tắm. Đi ngoài đường cả ngày, bụi bám đầy người về muốn tắm cũng đành chịu. Người cứ dính dính khó chịu lắm. Bà con phản ánh với ban quản lý khu chung cư sớm có biện pháp khắc phục sự cố mất nước, nhưng đến trưa 21-3 nước vẫn chưa có”.

Theo chị Trương Thị Ngọc Hoa, ở căn nhà D14, tầng trệt, chung cư Long Thịnh, việc mất nước ở đây diễn ra 3 ngày rồi. Thiếu nước sinh hoạt, cộng thêm thời tiết nóng bức, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Nhiều gia đình phải chắt chiu tiết kiệm từng xô nước nhỏ để dùng dần. Có người phải tranh thủ lên cơ quan vệ sinh cá nhân. “Nước mất, nên mấy ngày nay, tiệm làm nghề uốn tóc, gội đầu của tôi cũng đành phải tạm thời đóng cửa,…”, chị Hoa than thở.

Anh Nguyễn Tiến Phong, cư dân tòa nhà A-213, tầng 2, chung cư Long Thịnh xuống khu nhà xe dùng ống thong nước vào xô.
Anh Nguyễn Tiến Phong, cư dân tòa nhà A-213, tầng 2, chung cư Long Thịnh xuống khu nhà xe dùng ống thong nước vào xô.

Qua ghi nhận của PV: Hiện tượng mất nước sinh hoạt xảy ra cả khu chung cư đã và đang ảnh hưởng trầm trọng đến sinh hoạt của người dân sống tại đây. Do nước sạch mất đúng vào thời điểm nắng nóng đầu mùa, nên mọi sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, đặc biệt là những gia đình có người già, trẻ em. Một số hộ phải đi xin nước khu vực khác về dùng hoặc chọn cách tá túc nhà người thân ở nơi khác. Nhiều hộ dân sống ở các tầng 8, 9, 10, 11 và 12 há hốc khi phải xuống tận khu nhà xe để xách từng cán nước về sử dụng.

Đang lui cui lấy uống nước thong vào miệng xô nước, anh Vũ Đình Điệp, cư dân tòa nhà D-97, tầng 9, khu chung cư Long Thịnh, cho hay: “3 ngày qua, cả nhà phải thay phiên nhau xuống dưới khu nhà xe xách nước lên, mua thùng chứa cho vào. Do cả khu chung cư mất nước, nên vào thời gian cao điểm hoặc sáng sớm, trưa hoặc chiều tối mọi người đổ xô xách nước; trong khi giếng nước chỉ có vài cái. Mọi người ai cũng tằn tiện, nhường nhau người vài xô xách nước xách về dụng tạm. Nhiều lúc các cháu đi vệ sinh còn không có nước để dội”.

Ông Giám đốc “lộng ngôn”

Chiều 21-3, PV đã liên lạc với ông Nguyễn Phúc Vinh, Giám đốc Công ty BMT FICO Bình Định, thành viên Ban quản lý Dự án Khu chung cư Long Thịnh để tìm hiểu thông tin về tình hình mất nước sinh hoạt ở khu chung cư này. Tuy nhiên, ông Vinh tỏ vẻ khó chịu và cho rằng: “Cái đó đang làm đó em (PV). Anh nói với em biết làm sao giờ. Phốt ở đầu bơm nằm dưới nước bị hở. Mấy đứa cháu nó đang lặn xuống nước lấy đầu bơm lên, rồi canh lại phốt. Nếu mà không được thì anh mua lại đầu bơm khác chứ có gì đâu mà phản ánh. Chuyện đó dân phản ánh tào lao hơi nào em (PV). Quan điểm của anh thấy là không đúng. Bởi vì sao, nói gì thì nói nó cũng trục trặc chứ,… (!?)”.

Sau khi PV trình bày để tường minh hơn về vấn đề, trách nhiệm và vai trò của Ban quản lý khu chung cư về thông tin bà con sống ở chung cư phản ánh, thì ông Vinh lên tiếng quát tháo: “Dân phản ánh tào lao, báo chí cái mẹ gì, cái đó mà báo chí cái gì. Cái đó bọn anh đang khắc phục mà báo chí cái gì,…(!?)”.

PV đề nghị ông Vinh cần trả lời rõ ràng thì vị này tiếp tục lộng ngôn và thách thức: “Bọn em làm cái gì lên phỏng vấn bọn anh, chuyện đó chuyện tầm bậy tầm bạ. Bọn anh không thích làm chuyện đó, bọn em muốn làm gì thì tự làm đi. Ruồi bu thì anh không có làm đâu (!?).

 

Dự án chung cư Long Thịnh do Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vật liệu xây dựng Fico làm chủ đầu tư. Dự án có mức đầu tư hơn 216 tỉ đồng; quy mô 12 tầng, diện tích sàn xây dựng 34.212 m2; gồm 480 căn hộ, diện tích mỗi căn hộ từ 40 - 70 m2. Mỗi căn hộ được bố trí đầy đủ công năng gồm 1 phòng khách, từ 1-2 phòng ngủ, bếp, vệ sinh, khu giặt, ban công. Công trình được khởi công từ tháng 6-2013, đến tháng 11-2016 hoàn thiện đưa vào sử dụng.

 

Hoàng Nguyên

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Quy Nhơn: Quản lý Chung cư Long Thịnh cho rằng "Dân phản ánh tào lao"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO