TP. Huế: Số vụ cháy rừng tăng trong năm 2020

Văn Dinh| 21/03/2021 20:31

(TN&MT) - UBND TP. Huế vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ, phát triển rừng – phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

TP. Huế hiện có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp gần 452 ha, độ che phủ rừng 6,2%. Mặc dù rừng ở thành phố có diện tích không lớn nhưng lại có giá trị cao về mặt lịch sử, kinh tế, cảnh quan…

Với sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thành phố, các cơ quan, đơn vị, mà nòng cốt là Hạt kiểm lâm TP. Huế nên công tác bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn được thực hiện có hiệu quả.

Kiểm lâm TP. Huế treo bảng tuyên truyền bảo vệ rừng

Năm 2020, do tình hình thời tiết hết sức khắc nghiệt, có những ngày nhiệt độ lên đến hơn 41 độ C nên đã xảy ra 24 vụ cháy rừng lớn ở địa bàn thành phố (tăng 14 vụ cháy so với năm 2019), diện tích cháy là 6,3 hecta, giảm 2,9 hecta; diện tích thiệt hại giảm 1,5 hecta.

Các cấp, ban, ngành, đơn vị có liên quan ở TP. Huế đã chủ động bố trí phương án bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển rừng, thực hiện tốt tuần tra canh gác, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân; ký cam kết bảo vệ rừng với các hộ dân sống ven rừng. Xây dựng kế hoạch và thực hiện Bảo vệ các khu vực có rừng thông cảnh quan trên địa bàn TP. Huế trong dịp Tết Nguyên Tiêu, Đại lễ Phật Đản, Vu Lan, Quốc Khánh 2-9”. Triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 13 năm 2017 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị 65 năm 2015 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong năm qua, các lực lượng chức năng ở TP. Huế cũng đã xử lý hành chính các vụ việc vi phạm về bảo vệ động vật rừng, mua bán lâm sản trái phép. Bên cạnh đó, hội nghị đã nêu một số tồn tại như nhận thức của người dân còn chủ quan khi viếng mộ, thắp hương, đốt vàng mã dễ gây cháy rừng; kinh phí đầu tư cho công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng ở thành phố còn hạn chế…

Năm 2021, TP. Huế tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; phát động phong trào “4 tại chỗ” kết hợp “4 sẵn sàng”; giao trách nhiệm quản lý đến tận khu vực rừng; đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Huế Trần Song đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ, quản lý và phòng cháy chữa cháy rừng ở TP. Huế trong năm 2020. Đồng thời, mong muốn các ban ngành, địa phương có liên quan tiếp tục phát huy thành tích, đặc biệt, phải chú trọng lĩnh vực phát triển rừng, dọn sạch vật liệu cháy trước mùa nóng. Áp dụng khoa học công nghệ như camera, flycam vào công tác này. “Mỗi cán bộ, người dân phải là một chiến sĩ phòng cháy và phát triển rừng”…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Huế: Số vụ cháy rừng tăng trong năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO