TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động tại Lễ hội “Tết Độc lập”

M. Hương| 26/08/2022 09:07

(TN&MT) - Bên cạnh các hoạt động triển lãm, dâng hương, dâng hoa, lễ hội năm nay sẽ có nhiều hoạt động mới, đặc biệt là chương trình “Thả khinh khí cầu kéo đại kỳ” bên bờ sông Sài Gòn. Song song đó là các hoạt động thể thao dưới nước và dù lượn.

Thông tin tại buổi họp báo chiều 25/8 tại Trung tâm báo chí TP, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể Thao TP cho biết, năm nay TP sẽ tổ chức Lễ hội “Tết Độc lập” kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022), Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022) và 77 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945 - 25/8/2022).

anh-hop-bao-anh-nam-pgd-so-vhttdl(1).jpg
Ông Võ Trọng Nam - Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể Thao TP tại buổi họp báo. Ảnh: Hương Thảo

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng như các trung tâm văn hóa quận 1, 3, 5, TP sẽ tổ chức các hoạt động thể thao đồng diễn, ca múa nhạc, nhảy flashmob tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Tối ngày 2/9 sẽ có chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt phục vụ đông đảo công chúng khán giả TP. Đây cũng là điểm nhấn chính của các hoạt động tại trung tâm TP.

Tại TP Thủ Đức và các quận huyện, tối các ngày 1, 2/9 sẽ có các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ người dân trên địa bàn, cũng như người lao động tại các khu chế xuất - khu công nghiệp. Hưởng ứng Lễ hội “Tết Độc lập”, từ ngày 1 đến ngày 4/9, tại Công viên Trung tâm Văn hóa huyện Củ Chi sẽ diễn ra Ngày hội văn hóa ẩm thực và du lịch huyện Củ Chi với chủ đề “Hương sắc vùng đất thép”.

Ông Nam cho biết, TP không bắn pháo hoa vào dịp 2/9. Sau một năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, lãnh đạo TP muốn dành kinh phí để chăm lo cho đời sống người dân tốt hơn. Do đó, việc bắn pháo hoa sẽ được thực hiện tại sự kiện khác thay vì Tết Độc lập năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động tại Lễ hội “Tết Độc lập”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO