TP. Điện Biên Phủ: Nỗi lo ngập úng sạt lở đất ở tổ 18, phường Him Lam

03/08/2019 18:05

(TN&MT) - Mùa mưa bão năm 2019 đã cận kề, nhiều hộ dân tại tổ dân phố 18, phường Him Lam, TP. Điện Biên, tỉnh Điện Biên lại bắt đầu thấp thỏm lo lắng tình trạng ngập úng, sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

a1
Người dân tổ dân phố 18 phường Him Lam TP Điện Biên Phủ trước nỗi  lo mưa lũ tràn về

Theo phản ánh của nhân dân tổ dân phố 18, phường Him Lam, TP. Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Từ khi đơn vị thi công Dự án Bổ sung tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu tái định cư (TĐC) Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ - gọi tắt là đường tuyến đường (60m).

Các phương tiện san lấp, vận chuyển vật liệu xây dựng thi công tuyến đường này đã làm hư hỏng hệ thống kênh mương nội đồng và hệ thống thoát nước, một số tuyến đường khu dân cư, khiến hầu hết diện tích ruộng, ao, thuộc tổ dân phố 18 thường xuyên bị ngập úng, tình trạng sạt lở đất những năm gần đây cũng đã xảy ra.

Ông Vũ Minh Hồng, tổ trưởng tổ dân phố 18, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ, cho biết: Nhiều năm qua, do ảnh hưởng của tình trạng ngập úng kéo dài, toàn bộ diện tích ruộng lúa nước của nhân dân tổ 18 không thể canh tác. Nên chúng tôi phải đắp bờ tích nước làm ao nuôi cá. Tuy nhiên, cứ sau mỗi trận mưa to, nước không thoát kịp lại xảy ra tình trạng ngập úng, nhiều gia đình nhìn thấy tài sản của mình bị nước lũ cuốn trôi mà chẳng thể làm gì.

Mới đây, do ảnh hưởng của bão số 3, đêm ngày 2/8 và rạng sáng 3/8, nước lũ từ khe đồi đổ xuống, do không có hệ thống thoát nước dẫn đến tình trạng nước dồn ứ cục bộ. Nước lũ cùng bùn đất tạo thành dòng lũ quét làm sập hơn 10m tường bao và hư hỏng nghiêm trọng ngôi nhà của gia đình ông Phạm Tiến Hồng.

do anh huong bao so 3 gia dinh ong pham tien hong to truong to dan pho 18 phuong him lam tpdien bien phu bi toc mai sut lun nen nha 2
Do ảnh hưởng bảo số 3, căn nhà của gia đình ông Phạm Tiến Hồng, tổ dân phố 18, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ bị tốc mái, sụt lún nền nhà

Được biết, không chỉ có gia đình ông Hồng bị thiệt hại do tình trạng ngập úng, 3 căn nhà khác tại tổ 18 gồm nhà ở của gia đình ông Vũ Khắc Nhụ, Vũ Văn Tám và nhà ở của gia đình bà Nguyễn Thị Tám cũng đã xảy ra hiện tượng lún nứt tường, gây tâm lý hoang mang, lo lắng khi tình hình mưa bão còn diễn biến hết sức phức tạp.

Ngoài tình trạng lún nứt nhà ở, gần 10ha diện tích hoa màu, ao nuôi trồng thủy sản của các hộ dân tổ dân phố 18 luôn trong tình trạng báo động nguy cơ ngập úng, thiệt hại về tài sản là điều có thể biết trước.

Dẫn chúng tôi thực mục sở thị diện tích ao cá mới bị ngập sau trận mưa đêm ngày 2/8, bà Nguyễn Thị Tám bức xúc nói: “Bao nhiêu công lao, vốn liếng đầu tư vào nuôi cá, giờ đây trắng tay, gia đình đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn.”

Còn ông Vũ Khắc Nhụ ở tổ dân phố 18, phường Him Lam do ảnh hưởng của tình trạng ngập úng và san lấp mặt bằng đường 60m khiến ngôi nhà của ông bị nứt, vết nứt ngày một to. Ông Nhụ chia sẻ: Năm nay tôi đã ngoài 70 tuổi, mặc dù đang sống giữa thành phố nhưng việc đi lại ở đây gặp rất nhiều khó khăn, nhất là sau mỗi trận mưa, con đường biến thành các ổ voi, lầy lội rất khó đi.

a3
Nhà ông Vũ Khắc Nhụ ở tổ dân phố 18, phường Him Lam do ảnh hưởng của tình trạng ngập úng và san lấp mặt bằng đường 60m khiến ngôi nhà của ông bị nứt, vết nứt ngày một to

Theo ông Lò Văn Liên, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 18, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ thì nguyên nhân gây ngập úng là do hệ thống cống thoát nước ruộng, ao thuộc tổ dân phố 18 đã bị đất, đá vùi lấp do quá trình san lấp, vận chuyển vật liệu thi công Dự án Bổ sung tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu TĐC Noong Bua. Tuyến đường bị lún, trũng sâu nên không thoát được nước, đã gây ra tình trạng ngập úng.

Ông Liên cho biết thêm: Tình trạng ngập úng đã xảy ra nhiều năm qua, Chi bộ và tổ dân phố đã nhiều lần kiến nghị nhưng đơn vị thi công vẫn chưa khắc phục trả lại hiện trạng hệ thống thoát nước cho tổ dân phố dẫn đến mọi sinh hoạt cũng như việc đi lại của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện tại vào những ngày mưa lớn kéo dài, ngoài việc vận động các gia đình có nhà ở cạnh đồi chủ động phòng chống sạt lở đất, các hộ gia đình có ao nuôi trồng thủy sản phải khắc phục bằng cách căng lưới sung quanh bờ để cá không ra ngoài.

Mùa mưa bão năm 2019 được dự báo sẽ có những diễn biến rất phức tạp, do đó tình hình ngập úng trên địa bàn tổ dân phố 18, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ sẽ vẫn “nóng” và người dân vẫn nơm nớp nỗi lo ngập úng trong mùa mưa năm nay nếu các ngành chức năng của tỉnh Điện Biên không sớm có biện pháp khắc phục kịp thời.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Điện Biên Phủ: Nỗi lo ngập úng sạt lở đất ở tổ 18, phường Him Lam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO