TP. Chí Linh: Nhà kiên cố “mọc” trên đất rừng lâu năm?

Bài và ảnh: Phạm Hoàng| 28/02/2020 18:20

(TN&MT) - Thời gian qua, người dân TP. Chí Linh (Hải Dương) phản ánh nhiều về một số hộ dân làm nhà kiên cố trên đất nhận khoán của Ban Quản lý rừng tỉnh Hải Dương giao sử dụng trồng cây lâu năm. Mặc dù trong lúc xây dựng, các hộ dân đã bị Ban quản lý rừng nhiều lần nhắc nhở và yêu cầu dừng thi công nhưng do sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, hiện các công trình đã hoàn thiện, thách thức dư luận.

 Tại Khu dân cư Tiên Sơn, phường Cộng Hòa, TP.Chí Linh người dân cho biết: “Ngôi nhà tầng kiên cố, quy hoạch khu trước cửa hoành tráng là của ông Đỗ Văn Thi, vừa hoàn thiện xong đi vào sử dụng, được làm trên đất nhận khoán lâu năm của Ban Quản lý rừng Hải Dương. Thời điểm ông Thi khởi công xây dựng nhà, các công trình phụ trợ (khoảng tháng 4/2019) người dân phản ánh đến Khu dân cư. Sau đó, chính quyền, cơ quan, ngành quản lý rừng đã đến nhắc nhở, yêu cầu dừng việc xây dựng, nhưng nhà ông Thi vẫn hoàn thiện, gây bức xúc trong dư luận”.

Ngôi nhà "hoành tráng" của ông Đỗ Văn Thi xây dựng trái phép trên đất nhận khoán của Ban Quản lý rừng tỉnh Hải Dương 

Trường hợp của gia đình ông Dương Hoài Bắc, Khu dân cư Tân Tiến, phường Hoàng Tiến cũng vừa làm xong, nhà 1 tầng, rộng khoảng 120 m2 trên đất nhận khoán của Ban Quản lý rừng tỉnh Hải Dương. Đầu năm 2019, nhà ông Bắc làm xong móng, Ban Quản lý rừng tỉnh Hải Dương và UBND TP. Chí Linh đã đến lập biên bản, yêu cầu ông Bắc nộp phạt. Mặc dù, cơ quan chức năng đã yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, nhưng gia đình ông Bắc vẫn âm thầm xây dựng. Đến nay, ngôi nhà đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Khu đất của gia đình ông Bắc rộng hơn 2.000 m2, là đất rừng lâu năm. Gia đình ông Bắc đã nhiều lần đề nghị được chuyển một phần sang đất ở, nhưng chưa được chấp thuận.

Để làm rõ phản ánh của người dân, phóng viên, đã đến làm việc lãnh đạo UBND phường Cộng Hòa, ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường, khẳng định: “Từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn phường không có trường hợp nào tên là Đỗ Văn Thi, Khu dân cư Tiên Sơn xây nhà trái phép trên đất lâu năm quả, thuộc sự quản lý của Ban Quản lý rừng tỉnh Hải Dương”. Để chắc chắn phát ngôn của mình, ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Cộng Hòa, cho gọi cán bộ địa chính xã lục tìm văn bản xử lý vi phạm lưu tại phường. Sau hồi tìm kiếm, cán bộ địa chính phường Cộng Hòa cũng đồng nhất, như câu trả lời của Phó Chủ tịch UBND phường (không có biên bản xử lý nào mang tên ông Đỗ Văn Thi, ở Khu dân cư Tiên Sơn).

Còn tại phường Hoàng Tiến, ông Đặng Văn Tuyên, Phó Chủ tịch UBND phường, cũng không nắm được trường hợp của hộ gia đình ông Dương Hoài Bắc, Khu dân cư Tân Tiến, ngôi nhà vừa hoàn thiện, có xây dựng nhà trái phép hay không!? Mặc dù, ông Tuyên biết rất rõ về gia đình ông Dương Hoài Bắc và hay qua lại nơi này. Ông Tuyên lý giải kiểu nước đôi: “Có khi gia đình ông Bắc làm nhà trái phép, cơ quan chuyên môn của phường, kết hợp với Ban Quản lý rừng tỉnh Hải Dương, Đội Quản lý trật tự và đô thị thành phố lập biên bản, báo cáo Chủ tịch UBND phường nên ông không biết”.

Văn bản của Ban Quản lý rừng tỉnh Hải Dương gửi các cấp chính quyền về việc xây dựng trái phép 

Trao dổi với phóng viên, Báo Tài nguyên & Môi trường, ông Bùi Đoàn Thể, Giám đốc Ban Quản lý rừng tỉnh Hải Dương, xác nhận: “Hai trường hợp làm nhà trái phép trên đất lâu năm, mà phóng viên đưa ra thuộc diện tích đất của Ban Quản lý rừng tỉnh Hải Dương, là đúng sự thật. Khi phát hiện ra sự việc, Ban Quản lý rừng đã làm báo cáo gửi chính quyền các cấp, Đội Quản lý trật tự và đô thị, cùng phối hợp lập biên bản và đình chỉ xây dựng.

Cụ thể như trường hợp của ông Đỗ Văn Thi, Ban Quản lý rừng đã có Báo cáo số 58/BC – BQLR, về việc: “Xây dựng nhà kiên cố trái phép trên diện tích đất nhận khoán”. Trong Văn bản, nêu rõ: Căn cứ báo cáo ngày 16/4/2019 của Trạm Quản lý rừng Côn Sơn – Kiếp Bạc. Ban Quản lý rừng tỉnh Hải Dương báo cáo UBND thành phố Chí Linh và các phòng, đội chuyên môn vụ việc xây dựng nhà kiên cố trái phép trên đất nhận khoán, thuộc Khu vực đường N3, Khu dân cư Tiên Sơn, phường Cộng Hòa. Ông Đỗ Văn Thi, thường trú tại thôn An Lĩnh, xã Lê Lợi; nhận khoán với Ban Quản lý rừng tỉnh Hải Dương diện tích đất trồng cây ăn quả, tại khu vực Khu dân cư Tiên Sơn, phường Cộng Hòa, diện tích nhận khoán 0,08ha. Bà Đỗ Thị Thắng thường trú tại xã Lê Lợi, nhận khoán với Ban Quản lý rừng, diện tích trồng cây ăn quả tại khu vực Khu dân cư Tiên Sơn, phường Cộng Hòa, diện tích nhận khoán 0,08ha. Hai vị trí nhận khoán nằm sát nhau (ông Thi và bà Thằng có mối quan hệ là hai chị em ruột).

Ngày 13/9/2019, Trạm Quản lý rừng Côn Sơn – Kiếp Bạc đi kiểm tra và phát hiện ông Đỗ Văn Thi, đang thi công xây dựng nhà trái phép trên diện tích đất nhận khoán, vị trí xây dựng nằm trên diện tích đất nhận khoán của ông Thi và bà Thằng. Diện tích phần móng đã thi công 100m2. Trạm đã tiến hành đình chỉ việc vi phạm và báo cáo Ban quản lý, UBND các cấp. Ngày 2/4/2019 Trạm Quản lý rừng Côn Sơn – Kiếp Bạc kiểm tra thì thấy hộ ông Thi tiếp tục thi công công trình, hệ thống móng đã làm xong lấp đất… ngày 16/4/2019, Ban Quản lý rừng cùng Trạm quản lý rừng tiếp tục kiểm tra, thấy hộ nhận khoán vẫn cố tình thi công cồng trình. Đoàn đã lập biên bản yêu cầu ông Thi dừng thi công và tự tháo dỡ công trình vi phạm. 

Sau đó, UBND thành phố Chí Linh đã có Văn bản số 310/UBND – TNMT, ngày 9/5/2019 gửi UBND phường Cộng Hòa, về việc: “Kiểm tra, xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất nhận khoán, tại khu vực Khu dân cư Tiên Sơn”. Vậy không thể có lý gì, chính quyền phường lại trả lời không có và không biết các trường hợp xây nhà trái phép - Ông Thể nói.

Văn bản của UBND thành phố Chí Linh yêu cầu phường Cộng Hòa xử lý nghiêm trường hợp xây nhà trái phép của ông Đỗ Văn Thi 

Hiện nay, các trường hợp làm nhà trên đất lâu năm quả ở thành phố Chí Linh đều vi phạm quy định của pháp luật, để xử lý các trường hợp này rất khó khăn, vì Ban Quản lý rừng là đơn vị sự nghiệp, không có chức năng xử phạt hành chính, khi phát hiện sai phạm. Để ngăn chặn được tình trạng này, đầu tiên phải là cấp chính quyền cơ sở, sát sao, quyết liệt… có biện pháp cứng rắn.

Qua hai trường hợp xây nhà trái phép ở phường Cộng Hòa và Hoàng Tiến, sự việc đã “rõ như ban ngày” nhưng chính quyền phường trả lời không có, không biết!? 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Chí Linh: Nhà kiên cố “mọc” trên đất rừng lâu năm?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO