Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Công ty Phú Nam Sơn khai thác đá ngoài vị trí, dân khổ vì ô nhiễm

10/05/2019 17:53

(TN&MT) –Thay vì việc khai thác đá theo đúng vị trí mỏ được cấp phép tại núi Gò Trường, xã Tân Trường (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Nhưng Công ty CP Phú Nam Sơn ngang nhiên khai thác đá tại vị trí xin mở rộng khi chưa được UBND tỉnh cấp phép. Không những thế, người dân sống gần đó đang phải gánh chịu sự ô nhiễm từ hoạt động khai thác và xay nghiền đá.

Ngày 23/06/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất cho Công ty CP Phú Nam Sơn được khai thác, chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia. Với diện tích khu vực mỏ 126.247,9 m², trữ lượng được khai thác 5.130.000, công suất khai thác 180.000m³/năm, thời hạn khai thác đến hết ngày 21/1/2045
 

Công nhân đang tiến hành khoan, đục để khai thác đá tại khu vực ngoài điểm mỏ.
Công nhân đang tiến hành khoan, đục để khai thác đá tại khu vực ngoài điểm mỏ.

Trong thời gian hoàn thiện hồ sơ xin UBND tỉnh cấp phép khai thác đá tại khu vực mở rộng, Công ty CP Phú Nam Sơn đã bất chấp pháp luật và tranh thủ “đục khoét”, khai thác đá không đúng vị trí. Không những thế, hoạt động từ việc khai thác, xay nghiền, vận chuyển đá còn gây bụi bặm, ô nhiễm môi trường

Tiếp xúc với Phóng viên, nhiều hộ dân thôn Tân Phúc, xã Tân Trường búc xúc cho biết: Mỗi khi họ nổ mìn khai thác đá, nhà cửa lại rung lên bần bật. Cửa lúc nào cũng phải đóng kín vì sợ đá bay vào người và tránh bụi bay vào nhà, cây cối trong vườn do bụi đá bám dày không thể đậu quả, cho trái. Trước đây khi chưa có hoạt động khai thác đá, cuộc sống của bà con trong thôn rất yên bình, còn có thu nhập từ cây cối, hoa màu, nhưng từ khi có mỏ cuộc sống của chúng tối bị đảo lộn hoàn toàn
 

Trạm nghiền đá thường xuyên gây ô nhiễm môi trường xung quanh
Trạm nghiền đá thường xuyên gây ô nhiễm môi trường xung quanh

Bà Nguyễn Thị Bình, sống ở thôn 13 cho biết: Mỏ đá và trạm xay nghiền của công ty nằm sát nhà dân nên bị ảnh hưởng nặng nề. Họ xay nghiền đá cả ngày lẫn đêm gây bụi bặm, ồn ào, các cháu nhỏ cũng vì thế mà không học hành, ngủ nghỉ được. Hàng ngày xe tải chở đầy đá ra vào tấp nập, đường của thôn cũng vì thế mà hư hỏng, xuống cấp. Nhiều lần chúng tôi đề nghị họ tưới nước, vận chuyển đá phải che chắn bạt cẩn thẩn để giảm thiểu bụi, nhưng họ vẫn bỏ ngoài tai. Búc xúc chúng tôi phản ánh lên chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng

Trả lời về vấn đề trên, ông Nguyễn Ngọc Bê, Chủ tịch UBND xã Tân Trường, cho biết: Đúng là có việc Công ty CP Phú Nam Sơn xay đá vào ban đêm, chắc khi hết đá họ phải hoạt động cả ngày và đêm để có hàng cung ứng, chúng tôi cũng yêu cầu họ không được hoạt động quá 10h đêm. Còn việc công ty khai thác đá ra ngoài vị trí được cấp phép, tôi sẽ cho cán bộ kiểm tra
 

Cuộc sống của người dân bị đảo lộn do hoạt động khai thác, xay nghiền đá.
Cuộc sống của người dân bị đảo lộn do hoạt động khai thác, xay nghiền đá.

Trước đó, ngày 6/6/2017, Báo Tài nguyên & Môi trường đăng bài: “Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Mỏ đá Cty Phú Nam Sơn "tra tấn" dân?” phản ánh của nhân dân thôn 13, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) về việc mỏ đá của Công ty CP Phú Nam Sơn trong quá trình nổ mìn khai thác đá, xay đá, kinh doanh vận chuyển đá làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân gần khu vực mỏ. Việc nổ mìn khai thác đá đã làm nứt nhà, gây ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư

Thực tế cho thấy, doanh nghiệp được hưởng lợi từ việc khai thác đá, nhưng người dân lại phải gánh chịu ô nhiễm môi trường. Để đảm bảo quyền lợi, môi trường sống cho người dân bị ảnh hưởng, tránh việc thất thoát tài nguyên, khoáng sản, rất mong các cơ quan chức năng của tỉnh sớm kiểm tra, xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Công ty Phú Nam Sơn khai thác đá ngoài vị trí, dân khổ vì ô nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO