Tin tức

Tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, mực nước các hồ chứa, cập nhật thông tin liên tục

Khánh Ly 10/09/2024 20:40

(TN&MT) - Chiều ngày 10/9, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp về tình hình dự báo mưa, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV).

img_9795.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành chủ trì cuộc họp

Tham dự cuộc họp có các Lãnh đạo Tổng cục KTTV; Viện Khoa học KTTV và Biến đổi khí hậu; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ TN&MT; Cục Quản lý Tài nguyên nước; các Đài KTTV khu vực Miền núi phía Bắc, Đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Liên đoàn Khảo sát KTTV.

img_9771.jpg
Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo nhanh về tình hình mưa, lũ, nước dâng, nguy cơ sạt lở, lũ quét tại khu vực các tỉnh phía Bắc và Thanh Hóa. Trong hôm nay, mưa lớn vẫn tiếp diễn, lũ trên các sông lên cao gây ngập úng diện rộng. Tình trạng sạt lở, lũ quét diễn biến phức tạp, nhiều khu vực vẫn có nguy cơ cao. Hiện nay, hồ thủy điện Hòa Bình đang duy trì mở 1 cửa xả đáy, hồ Thác Bà mở 3 cửa xả mặt, hồ Tuyên Quang mở cửa 6 xả đáy, tác động đến mực nước trên các sông.

Trên cơ sở các đánh giá, các đơn vị đã đưa ra các dự báo, cảnh báo để có những phương án tham mưu, chỉ đạo, triển khai kịp thời nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị các đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, mực nước các hồ chứa, cập nhật thông tin liên tục để đưa ra bản tin dự báo, cảnh báo kịp thời. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn phối hợp cùng Viện Khoa học KTTV và Biến đổi khí hậu, Cục Quản lý tài nguyên nước xây dựng kịch bản mưa và tăng tần suất báo cáo.

img_9779.jpg
Trong lúc cuộc họp diễn ra, cán bộ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia vẫn liên tục cập nhật thông tin thời tiết, mưa lũ

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, đến chiều nay, lũ trên sông Thao tại Thành phố Lào Cai tiếp tục xuống chậm; tại Bảo Hà đã đạt đỉnh và đang xuống; tại Yên Bái đang dao động ở mức đỉnh lũ 35,70m, trên báo động (BĐ) 3, trên mức lũ lịch sử năm 1968 và đang xuống chậm; tại Phú Thọ đang lên nhanh.

Lũ trên sông Lô (Tuyên Quang, Phú Thọ), sông Cầu (Bắc Ninh), sông Thương (Bắc Giang), sông Thái Bình (Hải Dương), sông Hồng (Hà Nội), sông Hoàng Long (Ninh Bình) đang lên; sông Lục Nam (Bắc Giang) đang xuống chậm.

Hiện nay, Trung tâm Dự Báo Khí tượng thủy văn Quốc gia định kỳ ngày ít nhất 4 bản tin dự báo lũ vào lúc 3h30; 9h00; 15h30 và 21h30. Ngoài ra đợt lũ này tăng cường thêm các bản tin mực nước 1 giờ 1 bản tin, thêm 2 bản tin lũ bổ sung vào thời điểm 5h30 và 17h30.

img_9798.jpg
Cán bộ Trung tâm đánh giá nguy cơ sạt lở, lũ quét để đưa vào các bản tin dự báo, cảnh báo

Dự báo từ chiều tối nay đến chiều mai, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm; riêng Lào Cai, Yên Bái có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hoà Bình, Thanh Hóa có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, mực nước các hồ chứa, cập nhật thông tin liên tục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO