Kinh tế

Tiến độ cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung đang như thế nào?

Nhật Toàn - Tấn Hoàng - Văn Dinh 22/02/2024 - 17:38

(TN&MT) - Sau khoảng 2 năm thi công, cầu qua cửa biển Thuận An đã lộ diện rõ hình hài, nhiều trụ cầu đã hoàn thành, vươn cao… Đây được xem là “đại dự án” tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, khi hoàn thành sẽ là cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung.

1(2).jpg
Cầu vượt biển Thuận An, TP. Huế khởi công vào ngày 26/03/2022, là một trong những hạng mục của tuyến đường ven biển đi qua tỉnh Thừa Thiên - Huế giai đoạn 1, tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng
2(1).jpg
Công trình có chiều dài tuyến gần 8 km, bắt đầu từ cầu Tam Giang đến cầu qua cửa biển Thuận An, kết thúc tại nút giao Quốc lộ 49A - 49B thuộc phường Thuận An, TP. Huế, trong đó phần cầu qua cửa Thuận An dài khoảng 2,36 km, bề rộng 20 m, 4 làn xe.
3(1).jpg
Điểm đầu cầu là đường Hoàng Sa, phường Thuận An, điểm cuối tại Cồn Đâu, xã Hải Dương, TP Huế. Công trình dự kiến hoàn thành sau 3 năm, do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế làm chủ đầu tư
4(1).jpg
Nhà thầu thi công là liên danh Công ty CP xây dựng Tân Nam – Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương – Công ty CP 479 Hòa Bình. Khi hoàn thành, đây sẽ là cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung, với nhịp chính dài 218 m và cao 40 m
5(1).jpg
Đến nay, sau khoảng 2 năm thi công, hình hài dự án đã dần lộ diện. Những trụ cầu đã hoàn thành, vươn cao cùng những nhịp đã lao lắp dầm...
6(1).jpg
Một số trụ đang thi công thân trụ, xà mũ; một số nhịp dầm Super-T cũng đã được lao lắp, đổ bê tông bản mặt cầu, gờ lan can...
7(1).jpg
Những ngày đầu xuân Giáp Thìn, các công nhân rất hăng hái để đẩy nhanh tiến độ
8(1).jpg
Dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An giai đoạn 1 có tổng diện tích đất thu hồi giải phóng mặt bằng khoảng 317.187,40 m2
9(1).jpg
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế, việc đền bù cơ bản cũng đạt kế hoạch. Các hộ gia đình, cá nhân đã và đang nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, di dời và được bố trí tái định cư về nơi ở mới
10(1).jpg
Theo đại diện chủ đầu tư và nhà thầu, hiện nay song song với công tác bàn giao số mặt bằng còn lại, các đơn vị đang bám sát kế hoạch, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình, phấn đấu có thể thông xe kỹ thuật cầu qua cửa Thuận An vào cuối năm 2024
11(2).jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Hoàng Hải Minh cho rằng, cây cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cây cầu nằm trong dự án tuyến đường ven biển của tỉnh, sẽ là chiến lược và động lực để phát triển kinh tế biển, đầm phá trong thời gian tới, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, từng bước thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 54 - NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
12(1).jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong một lần đến kiểm tra tiến độ xây dựng cầu qua cửa biển Thuận An và dự án tuyến đường bộ ven biển để đôn đốc tiến độ, yêu cầu thi công an toàn, đảm bảo chất lượng…
13(1).jpg
Lãnh đạo Thừa Thiên – Huế cũng thường xuyên kiểm tra tiến độ dự án
14(1).jpg
Phối cảnh của cây cầu. Công trình cũng tạo thuận lợi cho vận tải theo hướng Bắc Nam, tăng tính kết nối đến các cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm ven biển miền Trung
15(1).jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiến độ cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung đang như thế nào?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO