Tiền điện tăng do nắng nóng đến sớm

12/04/2016 00:00

(TN&MT) - Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) vừa có báo cáo dự báo tình hình và nhu cầu sử dụng điện trong tháng hè năm 2016, theo đó do ảnh hưởng của nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện gia tăng cộng với phương pháp tính giá theo bậc thang nên EVN Hà Nội dự báo từ tháng 4 tiền điện sẽ tăng mạnh.

Theo Trung tâm KTTVQG, năm 2016 với nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm và nắng nóng gia tăng, căng thẳng khoảng từ 1 đến 2 độ C. Đợt nắng nóng đầu tiên có khả năng đến sớm hơn trung bình nhiều năm.

Có thể có 4 đợt nắng nóng đỉnh điểm. Đợt 1 là vào khoảng ngày 9-10/4/2016 và ngày 27/4 -1/5/2016. Đợt 2 là từ ngày 10 đến ngày 21/5/2016. Đợt 3 là thời điểm đầu và cuối tháng 6 (khoảng 10 ngày). Đợt 4 có thể xảy ra vào ngày 20 đến 27/7/2016.

Đặc biệt, cuối tháng 6, Hà Nội sẽ có nắng nóng gay gắt vượt trên 40 độ C. Nắng nóng có thể kéo dài và đạt đỉnh điểm cuối tháng 7.

Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, nhu cầu tiêu dùng điện của Hà Nội tăng mạnh. Theo dự báo của EVN Hà Nội, sản lượng điện tiêu thụ ngày cao nhất của Hà Nội sẽ rơi vào cuối tháng 7 lên tới 80,6 triệu kWh. Tổng sản lượng điện tiêu thụ trong 4 tháng (từ tháng 4 đến tháng 7/2016) sẽ tăng lên khoảng 6,7 tỷ kWh, cao hơn so với mức 5,6 tỷ kWh năm 2015.

Ảnh minh họa

Việc nhu cầu tiêu thụ điện tăng lên cũng sẽ kéo theo hóa đơn tiền điện của người dân tăng lên. Theo EVN Hà Nội, trong tháng 4 này, hóa đơn tiền điện tháng 4 của khách hàng sẽ chịu ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết nắng nóng do lịch ghi chỉ số của khách hàng vào trước thời điểm nắng nóng. Tương tự, hóa đơn tiền điện trong các tháng 5, 6 và 7, số ngày sử dụng điện các tháng này nằm trọn trong giai đoạn nắng nóng, dự báo hóa đơn tiền điện tháng 5, 6 và 7 tăng cao do nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng cao.

Mặt khác, giá điện sinh hoạt được xây dựng theo mức bậc thang, nếu khách hàng tiêu thụ điện năng càng nhiều thì mức giá điện càng tăng, dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng (từ kWh 401 trở lên khách hàng sẽ phải trả mức giá điện sinh hoạt bậc thang cao nhất: 2.587 đ/kWh). Ví dụ, một hộ dân dùng 280 kWh sẽ mất khoảng 560.000 đồng, còn khi dùng đến 670 kWh thì tiền điện phải thanh toán lên tới gần 1,7 triệu đồng. Như vậy, mức tiêu thụ tăng 2,4 lần nhưng tiền điện tăng khoảng gần 3 lần.

EVN Hà Nội cũng khuyến nghị người dân nên sử dụng các sản phẩm tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng đã được dán nhãn ngôi sao năng lượng của Bộ Công thương, hạn chế sử dụng các thiết bị điện cùng một lúc vào giờ cao điểm.

Thu Hà

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiền điện tăng do nắng nóng đến sớm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO