Thường Xuân (Thanh Hóa): Sạt lở đất nông nghiệp do khai thác cát trái phép?

09/07/2018 21:29

(TN&MT)- Thời gian qua, Báo điện tử Tài nguyên & Môi trường liên tục nhận được phản ánh của người dân ở xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) về việc nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp của bà con trồng rau mầu bị sạt lở do khai thác cát trái phép gây ra. Hiện nay người dân đang phải đối mặt với nguy cơ mất đất canh tác mỗi ngày và nguy hiểm hơn về an toàn đập Bái Thượng đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Tháng 3/2018, Báo điện tử Tài nguyên & Môi trường đăng bài  “Thường Xuân (Thanh Hóa): Mười năm không xử lý nổi 2 bãi cát lậu”, phản ánh việc tại thôn 2, xã Thọ Thanh khu vực gần đập Bái Thượng tồn tại bãi cát lậu nằm trong hành lang an toàn đê điều và an toàn hồ đập, không những tập kết cát trái phép mà còn khai thác cát trái phép gây sạt lở đến đất sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Mặc dù Chính phủ các Bộ, ngành cũng như tỉnh Thanh Hóa đang quyết liệt trong việc dẹp bỏ nạn khai thác và tập kết cát trái phép, thế nhưng trên địa bàn xã Thọ Thanh vẫn tồn tại việc khai thác cát trái phép.
 

Sạt lở đất sản xuất nông nghiệp của người dân dọc sông Chu
Sạt lở đất sản xuất nông nghiệp của người dân dọc sông Chu

Được biết, bãi tập kết cát trái phép ở khu vực đập Bái Thượng là của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Thanh Tuấn (Cty Thanh Tuấn). Cty Thanh Tuấn ký hợp đồng nạo vét bãi bồi thượng lưu đập Bái Thượng với Công ty TNHH MTV Sông Chu. Nhưng ngày 29/1/2018, UBND huyện Thường Xuân đã xử phạt hành chính đối với ông Vũ Quang Tuấn (thuộc Cty Thanh Tuấn) ở thôn 2 xã Thọ Thanh vì đã vi phạm khai thác khoáng sản hút cát trái phép tại sông Chu.

Như vậy cho thấy, việc Cty Thanh Tuấn ký hợp đồng nạo vét với công ty TNHH MTV Sông Chu chỉ là cái cớ nhằm mục đích lợi dụng để rồi khai thác cát trái phép?.
 

Bà Lê Thị Đông, thôn 2, xã Thọ Thanh chỉ những điểm sạt lở cho Phóng viên
Bà Lê Thị Đông, thôn 2, xã Thọ Thanh chỉ những điểm sạt lở cho Phóng viên

Bà Lê Thị Đông ở thôn 2, xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân dẫn phóng viên đến điểm sạt lở bờ sông bức xúc cho biết: Đất canh tác dọc bờ sông bị sạt lở rất nhiều chủ yếu là do khai thác cát và mưa lũ hàng năm. Nhà tôi có 3 sào trồng mía, ngô, sắn…nay bị sạt lở ăn sâu vào diện tích đất canh tác từ 3m đến 4m. Thời gian trước họ khai thác cát rầm rộ suốt cả ngày lẫn đêm, họ cho vòi rúc vào sát bờ để hút đầy thuyền rồi chở về tập kết ở bãi cát ngay đập Bái Thượng để bán, việc họ hút cát nhiều lại gần bờ nữa gây nên sạt lở bờ sông. Khoảng 2 tháng nay có cán bộ huyện về kiểm tra và cấm nên việc hút cát trái phép đã giảm hơn trước.
 

Công ty Thanh Tuấn lợi dụng nạo vét để đưa tàu thuyền vào khai thác cát trái phép?
Công ty Thanh Tuấn lợi dụng nạo vét để đưa tàu thuyền vào khai thác cát trái phép?

Nhiều hộ dân sinh sống ở dọc bờ sông thuộc xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân cho biết: Mấy năm trở lại đây ngày nào họ cũng khai thác cát ầm ầm ngay gần đập Bái Thượng rồi tập kết cát ở đấy để bán, có các cơ quan chức năng về kiểm tra nhưng chỉ là qua loa, khi về họ lại đưa tàu thuyền ra khai thác trở lại như thường. Nhiều hôm họ khai thác buổi đêm tiếng máy móc kêu inh ỏi làm cho chúng tôi mất ngủ, các cháu thì không học được bài. Việc khai thác cát sâu xuống lòng sông gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến an toàn hồ đập.

Trao đổi với PV Báo điện tử Tài nguyên & Môi trường, Ông Lê Đình Dũng, Trưởng thôn 2, xã Thọ Thanh cho biết: Khu vực đất canh tác của bà con dọc bờ sông Chu bị sạt lở vào khoảng 7m, đây là đất sản xuất nông nghiệp của bà con trồng mía, sắn, lạc, ngô… Tình trạng sạt lở nhiều nhất từ 2 năm nay là do khai thác cát ồ ạt, có điểm sạt lở kéo theo cả ngô, mía xuống sông. Bà con đã nhiều lần kiến nghị lên huyện, nay tình trạng khai thác cát trái phép đã giảm. Trước đây họ lợi dụng vào việc nạo vét sông rồi đưa nhiều tàu thuyền có khối lượng lớn vào khai thác ồ ạt rồi về tập kết ở bãi cát nhà ông Tuấn ở đập Bái Thượng để bán. Chúng tôi chỉ mong nhà nước không đồng ý cho bất kỳ đơn vị nào nạo vét tại khu vực đang sạt lở, bởi họ chỉ lợi dụng vào việc nạo vét rồi khai thác cát bừa bãi như trước đây nên mới gây nên sạt lở bờ sông như hiện nay.

Báo Tài nguyên & Môi trường sẽ tiếp tục thông tin vấn đề này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thường Xuân (Thanh Hóa): Sạt lở đất nông nghiệp do khai thác cát trái phép?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO