Thừa Thiên Huế: Mưa lũ khiến một cụ ông thiệt mạng, di dời nhiều hộ dân

04/09/2019 14:12

(TN&MT)- Mưa lớn tại Thừa Thiên Huế đã khiến nhiều nơi ngập lụt, đã có một người chết và nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp, học sinh cũng phải nghỉ học.

Trưa 4/9, ông Phan Thanh Hùng - Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trên địa bàn vừa có một người thiệt mạng do mưa lũ.

Nạn nhân là ông Phan Khoái (83 tuổi, thường trú tại thôn Hà Cảng, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền). Ông Khoái tử vong trưa 3/9 do leo lên mái hiên để chằn chống nhà, bị trượt chân, rơi xuống đất.
 

Nhiều nơi tại Thừa Thiên Huế đang ngập lụt. Ảnh chụp sáng 4/9
Nhiều nơi tại Thừa Thiên Huế đang ngập lụt. Ảnh chụp sáng 4/9

Cũng theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã khiến một số nhà ở bị tốc mái. Nước sông Ô Lâu dâng cao đang khiến 30 nhà ở huyện Phong Điền bị ngập từ 0,1 đến 0,2 m. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành di dời 13 hộ dân với 42 khẩu ở huyện Phong Điền, trong đó xã Điền Hải di dời 3 hộ dân, xã Phong Hòa 5 hộ, xã Phong Bình 5 hộ.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, Thừa Thiên Huế đã có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa từ ngày 2/9 đến 7h ngày 4/9 phổ biến từ 109- 433mm. Mưa to tập trung khu vực đồng bằng, đô thị đã gây ngập lụt cục bộ cho khu vực nội thành TP. Huế từ chiều 3/9. Các đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn Xuân Ôn, Trần Quốc Toản, Lê Đại Hành, Ngô Đức Kế, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Cư Trinh, Bạch Đằng, Đào Duy Anh... ngập bình quân 0,2-0,4m. Quốc lộ 1A đoạn qua cầu vượt Thủy Dương và đoạn qua UBND phường An Cựu ngập 0,3-0,5m.
 

Cây xanh đổ la liệt do áp thấp nhiệt đới đổ bộ
Cây xanh đổ la liệt do áp thấp nhiệt đới đổ bộ

Tại lưu vực sông Ô Lâu do mưa rất to diện rộng, mực nước sông tăng tên nên tuyến Quốc lộ 49B, đoạn qua cầu Nhi Eo (xã Phong Hòa) bị ngập trên 0,3 m, dài khoảng 200m; đoạn từ cầu Làng Rào (xã Phong Bình) qua xã Điền Hương bị ngập khoảng 0,4m, dài 100 m; đoạn hợp tác xã Ưu Điềm đến chợ Ưu Điềm ngập khoảng 0,4m, dài 500m. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập giao thông đi lại khó khăn. Trên tuyến Quốc lộ 49A bị sạt lở một số điểm.

Trong khi đó Phòng GD&ĐT huyện Phong Điền đã cho học sinh 5 trường học tại các xã Phong Hòa, Phong Bình và Phong Chương nghỉ học từ ngày 4/9. Tổng cộng có 2.611 học sinh ở 3 cấp học (Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở) ở trên địa bàn không đến trường. Ở những nơi này đường sá bị ngập và nước lũ tràn vào trường học.

“Nếu trời tạnh ráo thì chúng tôi sẽ cho giáo viên dọn dẹp để kịp lễ khai giảng ngày 5/9. Tuy nhiên nếu mưa lớn kéo dài thì sẽ xin ý kiến lãnh đạo Sở GD&ĐT để lùi ngày khai giảng để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh...”, Nguyễn Phi Hùng- Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phong Điền thông tin.

Đến trưa 4/9, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu hoạch được 24.361 ha lúa Hè Thu, còn lại là 871 ha. Diện tích chưa thu hoạch vùng đồng bằng là 111 ha tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh trước 5/9. Diện tích chưa thu hoạch vùng miền núi Nam Đông, A Lưới là 760 ha, kế hoạch sản xuất sẽ thu hoạch từ ngày 15-20/9.

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, từ 4/9 - 5/9, tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to nên diễn biến thời tiết vẫn còn khó lường. Hiện các hồ thủy điện Tả Trạch, Bình Điền, A Lưới đã tiến hành điều tiết nước để sẵn sàng đón lũ...

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Mưa lũ khiến một cụ ông thiệt mạng, di dời nhiều hộ dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO