Thừa Thiên - Huế: Bãi rác “lộ thiên” sau sạt lở biển

Văn Dinh| 14/01/2022 14:20

(TN&MT) - Sau nhiều năm bị chôn lấp, việc sạt lở biển đã khiến bãi rác ở xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) lộ ra, gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ tràn ra biển.

Phú Thuận là một xã ven biển xung yếu của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trong đợt mưa bão cuối năm vừa qua, bờ biển tại thôn An Dương 1 (xã Phú Thuận) bị sạt lở sâu. Nước biển xâm thực làm lộ ra một “núi rác” được chôn lấp tồn đọng từ nhiều năm trước

Theo tìm hiểu, năm 2008, địa phương chưa có phương án thu gom xử lý rác thải tập trung nên các thôn trên địa bàn xã Phú Thuận đã chủ động thu gom và xử lý rác thải bằng cách chôn lấp tại thôn An Dương 1, cách bờ biển khoảng 200 m

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa bão, sạt lở bờ biển khiến bãi rác này bị lộ thiên như hiện tại

Ông Trần Viết Đ. (thôn An Dương 1) cho hay, trước kia, bờ biển nằm cách xa, nay sóng ăn mòn nên lôi rác ra. Số lượng rác nhiều mà toàn là nhựa và ni lông khó phân hủy, lâu dần chất thành từng đống...

Hiện tại, bờ biển đoạn chôn lấp, thu gom rác thải đã bị sạt lở, ăn sâu vào khoảng 100 m

Việc rác lộ thiên đã gây ô nhiễm môi trường và tràn ra biển. Mặc dù thời gian gần đây, đã có xe thu gom rác thải, tuy nhiên, việc xử lý rác thải tại đây vẫn không thực sự triệt để

Ông Đặng Tiến Tùy - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho biết, bãi rác này được xác định dài tới 20m, rộng 7m và sâu 2m, lượng rác rất lớn nên ngân sách thu gom, xử lý rác thải của địa phương gặp khó khăn

Để xử lý dứt điểm bãi rác này, UBND xã Phú Thuận đã đề nghị UBND huyện Phú Vang, Phòng Tài nguyên - Môi trường và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện này quan tâm xem xét bố trí kinh phí giúp địa phương này xử lý dứt điểm bãi rác tại thôn An Dương 1

“Còn trước mắt, xã đã chỉ đạo Đoàn thanh niên trong các ngày chủ nhật sẽ ra quân “Chủ nhật xanh” để thu gom rác khu vực bờ biển. Bên cạnh đó, xã cũng sẽ có đề nghị với các ngành, các cấp cho thực hiện giải pháp tạm thời dùng bao cát hoặc cừ tre để đóng, ngăn chặn xâm thực cũng như hạn chế rác trôi ra biển”, ông Tùy nói

Lãnh đạo xã Phú Thuận cũng cho hay sẽ tuyên truyền đến người dân về việc xử lý rác thải theo đúng quy định, góp phần bảo vệ môi trường

Qua đợt mưa bão của năm 2021, tình hình sạt lở và xâm thực tiếp tục xảy ra tại bờ biển xã Phú Thuận, đe dọa nhà dân, các cơ sở hạ tầng, nguy cơ mở một cửa biển mới

UBND xã Phú Thuận đã đề nghị đơn vị thi công xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ biển đẩy nhanh tiến độ để ngăn chặn sự xâm thực của biển

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên - Huế: Bãi rác “lộ thiên” sau sạt lở biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO