Thủ tướng khảo sát hướng tuyến 2 cao tốc tại ĐBSCL bằng trực thăng

Theo Chinhphu.vn | 21/06/2022 12:04

Trước khi chủ trì Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, chiều 20/6, từ máy bay trực thăng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát hướng tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Chùm ảnh: Thủ tướng khảo sát hướng tuyến 2 cao tốc tại ĐBSCL bằng trực thăng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát 2 tuyến cao tốc từ trên cao - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Mới đây, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Dự án được xây dựng nhằm hình thành trục ngang trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đi qua các tỉnh/thành phố Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng kết nối các trục dọc, phát huy hiệu quả các dự án đã và đang đầu tư, kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế và cảng biển, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế Tây Bắc - Đông Nam; tạo dư địa, động lực không gian phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Chùm ảnh: Thủ tướng khảo sát hướng tuyến 2 cao tốc tại ĐBSCL bằng trực thăng - Ảnh 2.

Dự án sẽ tạo dư địa, động lực không gian phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chùm ảnh: Thủ tướng khảo sát Đồng bằng sông Cửu Long từ trên cao - Ảnh 2.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ trên cao. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chùm ảnh: Thủ tướng khảo sát Đồng bằng sông Cửu Long từ trên cao - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo trong chuyến khảo sát. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chùm ảnh: Thủ tướng khảo sát hướng tuyến 2 cao tốc tại ĐBSCL bằng trực thăng - Ảnh 5.

Đây đều là các tuyến cao tốc mới, Thủ tướng yêu cầu, cần đi theo hướng tuyến thẳng nhất, ngắn nhất có thể, theo tinh thần "qua sông thì bắc cầu, qua núi thì đào hầm và qua đồng ruộng thì đổ đất"; không bám theo các khu dân cư để tránh phải dành chi phí lớn cho giải phóng mặt bằng và tạo ra không gian phát triển mới - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chùm ảnh: Thủ tướng khảo sát hướng tuyến 2 cao tốc tại ĐBSCL bằng trực thăng - Ảnh 6.

Dự án sẽ góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng khảo sát hướng tuyến 2 cao tốc tại ĐBSCL bằng trực thăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO