Thủ tướng: Chìa khóa để Yên Bái tự tin vươn lên, phát triển nhanh, bền vững

Theo Chinhphu.vn | 25/09/2022 13:52

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đầu tư, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là chìa khóa để Yên Bái phát triển nhanh và bền vững, trong đó cần đặc biệt quan tâm phát triển hệ thống trường dân tộc nội trú cho con em đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa; phát huy tối đa miền di sản Xòe Thái, không gian văn hóa ruộng bậc thang Mù Cang Chải…

Sáng 25/9, trong chương trình công tác tại Yên Bái, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, giải quyết kiến nghị, những khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ Yên Bái phát huy tốt hơn các tiềm năng, thế mạnh, phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng: Chìa khóa để Yên Bái tự tin vươn lên, phát triển nhanh, bền vững - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng tham dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Yên Bái.

Nhiều tiềm năng, lợi thế, cơ hội lớn

Theo các ý kiến đánh giá tại cuộc làm việc, Yên Bái nằm ở vị trí tương đối trung tâm của khu vực Trung du và miền núi phía bắc, có sông Hồng chảy qua, tài nguyên nước dồi dào, đường thủy thuận lợi; gần các tuyến cao tốc; nằm trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Tỉnh có tài nguyên khoáng sản đa dạng với hầu hết các khoáng sản chính của Việt Nam; tài nguyên rừng phong phú (tỉ lệ che phủ rừng đạt 63%, có các khu bảo tồn Nà Hẩu, Chế Tạo). Có nhiều phong cảnh đẹp và hùng vĩ, Di tích quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, đỉnh Tà Xùa, Khau Phạ…, hồ Thác Bà là viên ngọc quý; có nhiều di tích văn hóa, lịch sử lâu đời, cùng với văn hóa ẩm thực của các dân tộc và kho tàng văn hóa phi vật thể phong phú như múa xòe, múa khèn, hát giao duyên…

Tỉnh có diện tích gần 6.900 km2 (xếp thứ 15/63 cả nước); mật độ dân số thưa; gần 60% dân số trong độ tuổi lao động, hơn 30 dân tộc sinh sống trên địa bàn. Yên Bái là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa Yên Bái gắn với tên tuổi của nhà cách mạng Nguyễn Thái Học. Nhân dân tỉnh Yên Bái có truyền thống cách mạng, anh dũng, kiên cường; thân thiện, hiền hòa, cần cù, yêu lao động, năng động, khát khao làm giàu chính đáng, khát vọng vươn lên.

Tăng trưởng GRDP cao nhất 5 năm trở lại đây

Các ý kiến tại cuộc làm việc cũng thống nhất đánh giá trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, khắc phục khó khăn, thử thách, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận trên các mặt.

GRDP luôn giữ tốc độ tăng trưởng khá với cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. GRDP 6 tháng đầu năm 2022 tăng 7,57%, cao nhất trong 5 năm gần đây. Trong 8 tháng năm 2022, ngân sách Nhà nước thu trên 2,5 nghìn tỷ đồng (tăng 20,2% so với cùng kỳ).

Phát triển nông nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 5,44% - gấp 2 lần bình quân chung cả nước, theo hướng tập trung quy mô lớn, chuyển từ số lượng sang chất lượng, giá trị; có 58,7% xã đạt chuẩn nông thôn mới (đứng thứ 4/14 tỉnh trong vùng), trong đó 11,3% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Thủ tướng: Chìa khóa để Yên Bái tự tin vươn lên, phát triển nhanh, bền vững - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khá; 8 tháng năm 2022 tăng 10,52% (cao hơn mức bình quân chung cả nước là 9,4%).  Thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi, tăng trưởng nhanh; 8 tháng năm 2022 đón gần 1,1 triệu lượt khách (gấp 2,03 lần cùng kỳ). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm tăng 10,55% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng vốn đầu tư phát triển 8 tháng đạt hơn 11,5 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm; nhiều chính sách bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được triển khai hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Đặc biệt quan tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2021 giảm 2,28%. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo của cấp đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Về phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh đã thực hiện quyết liệt, nghiêm túc và hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương; chủ động theo sát tình hình, linh hoạt ứng phó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, doanh nghiệp tham gia phòng chống dịch.

Đưa "hạnh phúc" của người dân vào mục tiêu và định hướng phát triển

Về định hướng thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy cho biết, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu phát triển Yên Bái nhanh và bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030. Tỉnh tập trung vào 3 đột phá chiến lược về: (1) Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách; (2) Phát triển nguồn nhân lực; (3) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Các ý kiến đánh giá đây là phương hướng, mục tiêu phù hợp, thể hiện quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm về sự phát triển của địa phương, nâng cao đời sống người dân, đồng thời đóng góp kết quả chung của cả nước.

Thủ tướng: Chìa khóa để Yên Bái tự tin vươn lên, phát triển nhanh, bền vững - Ảnh 3.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao tỉnh Yên Vái bước đầu khai thác hiệu quả lợi thế du lịch, đặc biệt là Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đặc biệt, các đại biểu nhất trí rất cao với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng trong chuyến khảo sát quy hoạch khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà, theo đó, cần khai thác tối đa các tuyến cao tốc Phú Thọ-Tuyên Quang và Tuyên Quang-Hà Giang, cao tốc Nội Bài-Lào Cai kết nối với hồ Thác Bà theo hướng tuyến ngắn nhất, thuận tiện nhất có thể; đồng thời nghiên cứu xây dựng tuyến giao thông quanh hồ để mở ra không gian phát triển mới.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ đánh giá trong nhiệm kỳ này, chưa có tỉnh nào tập trung nguồn lực nhằm tháo gỡ điểm nghẽn giao thông như Yên Bái, nhất là đường bộ. Cụ thể, tỉnh đã giải ngân khoảng 76% nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2026 cho hạ tầng giao thông.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông ấn tượng với sự năng động, sáng tạo, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh. Một ví dụ là khi triển khai dự án kè chống ngập sông Hồng qua thành phố Yên Bái, tỉnh đã chủ động bố trí vốn của địa phương để thực hiện cùng lúc dự án đường dọc bờ sông, qua đó tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. Yên Bái cũng là một trong số ít tỉnh đưa nội dung "hạnh phúc" của người dân vào mục tiêu, định hướng phát triển.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao tỉnh đã bước đầu khai thác hiệu quả lợi thế du lịch, đặc biệt là danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải, đưa con số khách du lịch chạm mốc hàng triệu người.

Thủ tướng: Chìa khóa để Yên Bái tự tin vươn lên, phát triển nhanh, bền vững - Ảnh 4.

Thủ tướng nhấn mạnh với tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, Yên Bái có đầy đủ yếu tố để phát triển nhanh và bền vững; trở thành tỉnh khá vào năm 2025 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đủ yếu tố để trở thành tỉnh khá vào năm 2025

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với báo cáo của tỉnh Yên Bái và các ý kiến tại cuộc làm việc. Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực và những thành tựu, kết quả mà Yên Bái đạt được thời gian qua, đóng góp vào thành tựu, kết quả chung của cả nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, với tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, Yên Bái có đầy đủ yếu tố để phát triển nhanh và bền vững; trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030.

Thủ tướng nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói chuyện với đồng bào tỉnh Yên Bái ngày 25/9/1958: "… đoàn kết thì phải giúp đỡ nhau như anh em trong nhà. Dân tộc nhiều người phải giúp đỡ dân tộc ít người, dân tộc ít người cần cố gắng làm ruộng. Hai bên phải giúp đỡ lẫn nhau…".

"Vị trí địa lý tạo cho Yên Bái thuận lợi quan trọng để phát triển, trở thành trung tâm kết nối vùng. Vấn đề là tư duy thế nào. Bởi nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ lòng dân. Yên Bái phải tự tin để vươn lên, sự tự tin cũng là một nguồn lực", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế của tỉnh như quy mô kinh tế còn nhỏ, (xếp thứ 9/14 tỉnh trong vùng, 56/63 tỉnh, thành phố của cả nước), xuất phát điểm thấp, nguồn lực đầu tư còn khó khăn, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; chất lượng tăng trưởng chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng cao hơn bình quân cả nước.  

Tổng thu ngân sách Nhà nước của tỉnh có tăng nhưng chỉ chiếm 0,3% thu tổng thu cả nước, thu chưa đủ chi (mới chỉ đáp ứng 31,3% chi tại địa phương). Cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch còn chậm; chưa có nhiều sản phẩm chất lượng cao, chế biến sâu; gắn kết với thị trường tiêu thụ chưa chặt chẽ, chuỗi ung ứng chưa đa dạng. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng chậm, chưa trở thành động lực tăng trưởng của ngành (8 tháng năm 2022 chỉ tăng 6,47%, thấp hơn nhiều so với mức chung cả nước là 10,4%).

Du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Số doanh nghiệp trên địa bàn còn ít, tốc độ thành lập mới chậm. Cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh tuy có cải thiện nhưng chưa đạt yêu cầu. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 xếp 40/63 tỉnh, thành phố, giảm 7 bậc so với năm 2020.

Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển giáo dục, đào tạo còn nhiều hạn chế, nhất là tại vùng cao, chưa có trường đại học, phân hiệu của các trường đại học trên địa bàn.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, phát triển chưa đáp ứng được nhu cầu, tốc độ đô thị hóa còn chậm. Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế; chậm hình thành các khu, cụm công nghiệp mới; chưa thu hút được nhiều đầu tư của khu vực ngoài nhà nước vào hạ tầng, khu công nghiệp.

Đời sống một bộ phận người dân còn gặp khó khăn, nhất là vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Thủ tướng: Chìa khóa để Yên Bái tự tin vươn lên, phát triển nhanh, bền vững - Ảnh 5.

Thủ tướng đề nghị Yên Bái cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, tự chủ, phát huy nội lực trong phát triển kinh tế-xã hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, mảnh đất của mình

Thủ tướng đánh giá cao định hướng và quyết tâm, cơ bản đồng ý về phương hướng, tầm nhìn của tỉnh, đồng thời nhấn mạnh một số quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Theo đó, quán triệt, triển khai thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; vận dụng, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tập trung cho 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực.

Phát huy mạnh mẽ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, tự chủ, phát huy nội lực (gồm con người, thiên nhiên và truyền thống văn hóa – lịch sử) là quyết định, cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy ngoại lực là quan trọng và đột phá; đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, mảnh đất của mình, không trông chờ, ỷ lại, "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể".

Không ngừng đổi mới sáng tạo để phát triển đột phá và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và giai đoạn 2021-2025. Góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Là địa phương có thế mạnh về phát triển du lịch, cảnh quan thiên nhiên, Yên Bái phải hết sức chú trọng phát triển hài hòa kinh tế, văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Trong quá trình phát triển phải luôn bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Chú trọng sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm, phát huy mô hình hay, cách làm hiệu quả để tiếp tục nhân rộng, tạo sức lan tỏa cao.

Tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực cán bộ thực thi; khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị, cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ. Coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, thực hiện nghiêm 5 nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. 

Tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, nhất là người đứng đầu, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thủ tướng: Chìa khóa để Yên Bái tự tin vươn lên, phát triển nhanh, bền vững - Ảnh 6.

Thủ tướng lưu ý trong quy hoạch, Yên Bái cần dành những vị trí đẹp nhất, tốt nhất cho sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người dân - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát huy tối đa miền di sản Xòe Thái, không gian văn hóa ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, lưu ý một số vấn đề trọng tâm.

Trước hết, tỉnh cần tiếp tục triển khai hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tập trung thực hiện tiêm vaccine an toàn, khoa học, hiệu quả.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh công tác quy hoạch, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; khẩn trương hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, góp phần hoàn thiện hệ thống quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, kết nối với các tỉnh trong vùng. Quy hoạch đi trước một bước với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược; phát huy và khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, mở ra không gian phát triển mới.

Thủ tướng lưu ý tỉnh một số quy hoạch như quy hoạch sản phẩm, quy hoạch hạ tầng, giao thông vận tải, khoa học công nghệ, quy hoạch văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, quy hoạch đất đai, quy hoạch miền di sản Xòe Thái, quy hoạch hai bên bờ sông Hồng để mở rộng thành phố Yên Bái… Những vị trí đẹp nhất, tốt nhất phải dành cho sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người dân.

Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp với ba yếu tố chủ đạo là "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh". Khuyến khích kinh tế hợp tác; thúc đẩy liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, các sản phẩm OCOP; gắn kết nông nghiệp với công nghiệp chế biến, dịch vụ du lịch, nâng cao giá trị gia tăng.

Lựa chọn phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ phù hợp điều kiện, lợi thế cạnh tranh của tỉnh, nhất là các ngành sử dụng nhiều lao động địa phương và chú ý bảo vệ môi trường. Tập trung nguồn lực phát triển du lịch bền vững trên nền tảng tăng trưởng xanh, phát huy tiềm năng, lợi thế về danh lam thắng cảnh, điều kiện tự nhiên, đặc sản riêng có, đa dạng sinh học, môi trường sinh thái và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Thủ tướng lưu ý Yên Bái và các tỉnh cần phát huy tối đa miền di sản Xòe Thái, không gian văn hóa ruộng bậc thang Mù Cang Chải với tư duy mới vừa làm nông nghiệp, vừa làm công nghiệp, vừa làm dịch vụ - dịch vụ trên đồng ruộng; đưa phi vật thể thành vật thể, đưa di sản thành tài sản, biến tiềm lực thành nguồn lực phát triển đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Thủ tướng cũng cho biết khi khảo sát hồ Thác Bà, ông quan sát thấy hoạt động khai thác mỏ ngay bên cạnh hồ, đề nghị tỉnh rà soát lại việc này để tránh xung đột phát triển.

Thủ tướng: Chìa khóa để Yên Bái tự tin vươn lên, phát triển nhanh, bền vững - Ảnh 7.

Nhấn mạnh con người là nguồn lực quan trọng, quyết định nhất, Thủ tướng yêu cầu tỉnh tập trung đầu tư cho giáo dục và đào tạo, cả về cơ sở vật chất, trường, lớp, giáo viên - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chìa khóa để Yên Bái phát triển nhanh và bền vững

Nhấn mạnh con người là nguồn lực quan trọng, quyết định nhất, Thủ tướng yêu cầu tỉnh tập trung đầu tư cho giáo dục và đào tạo, cả về cơ sở vật chất, trường, lớp, giáo viên. Đặc biệt quan tâm phát triển hệ thống trường dân tộc nội trú cho con em đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Huyện nào chưa có thì cố gắng xây dựng trường nội trú, tiếp tục tổng kết và mở rộng mô hình này. Mở rộng hệ thống đào tạo nghề, nhất là kỹ năng nghề. Nhanh chóng thành lập trường đại học trên cơ sở trường cao đẳng để đào tạo nhân lực có chất lượng cao hơn.

"Yên Bái phải nâng chất lượng giáo dục đào tạo, cả về giáo dục phổ thông, dạy nghề và đại học. Đây là chìa khóa để Yên Bái phát triển nhanh và bền vững, phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh", Thủ tướng nhấn mạnh. Cùng với đó, bảo tồn và phát huy văn hóa, bản sắc; chú trọng đầu tư hạ tầng y tế, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Về nguồn lực, Thủ tướng yêu cầu tăng thu, giảm chi, tiết kiệm tối đa chi thường xuyên; thúc đẩy giải ngân đầu tư công gồm đầu tư công trung hạn, chương trình phục hồi và phát triển, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường hợp tác công - tư để huy động các nguồn lực xã hội; phát triển doanh nghiệp, thu hút nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc.

"Phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào dứt việc đó để tỉnh phát triển lên một tầm cao mới, trong đó cần đặc biệt coi trọng công tác cán bộ và đào tạo nhân lực", Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh.

* Cũng tại cuộc làm việc, sau khi nghe lãnh đạo các bộ, ngành phát biểu, Thủ tướng đã cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị của Yên Bái.

Trong đó, Thủ tướng giao UBND tỉnh Yên Bái nghiên cứu, thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực du lịch, trong đó có khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh tập trung nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm để triển khai các tuyến đường được tỉnh đề xuất, Trung ương sẽ hỗ trợ tối đa trong điều kiện có thể. Sử dụng nguồn vốn Trung ương và địa phương để kết hợp xây dựng kè chống sạt lở và xây dựng tuyến đường bên bờ sông Hồng để phát triển đô thị văn minh, sạch đẹp.

Tỉnh Yên Bái kiến nghị Thủ tướng đồng ý chủ trương chuyển đổi sân bay Yên Bái sang hoạt động theo hình thức lưỡng dụng và tạo điều kiện cho tỉnh thu hút doanh nghiệp trong nước tham gia đầu tư, vận hành, khai thác dịch vụ hàng không dân dụng. Thủ tướng giao các bộ, cơ quan liên quan, nghiên cứu kỹ lưỡng kiến nghị này, đánh giá tác động, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều kiến nghị của tỉnh liên quan tới cơ chế, chính sách, quy định chung như chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thi công các dự án; bổ sung quy hoạch để có cơ sở nghiên cứu đầu tư các nhà máy thủy điện cột nước thấp trên sông Thao; điều chỉnh đơn giá khoán bảo vệ rừng từ 400 nghìn đồng/ha/năm lên khoảng trên 1 triệu đồng/ha/năm cho phù hợp với thực tiễn, để người dân vùng cao yên tâm chăm sóc bảo vệ rừng. Thủ tướng giao các bộ, ngành nghiên cứu, xử lý trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao, đề xuất sửa đổi các quy định, quy hoạch liên quan để tạo thuận lợi nhất cho các địa phương phát triển./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng: Chìa khóa để Yên Bái tự tin vươn lên, phát triển nhanh, bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO