Thú chơi hoa lan của người Bình Định

28/01/2019 10:13

(TN&MT) - Chơi lankhông chỉ là thú vui tao nhã, thư giãn tinh thần mà còn là nguồn thu nhập khá cho người thực sự đam mê loài hoa thanh tao, bất tử này.

Giàn hoa lan của hội viên Chi hội hoa lan thành phố Quy Nhơn
Giàn hoa lan của hội viên Chi hội hoa lan thành phố Quy Nhơn

Hoa lan luôn được biết đến như một loài hoa quý phái, hoa của bậc đế vương để liên tưởng đến sự tinh khiết, thanh tao, niềm đam mê và tình yêu vĩnh cửu bất diệt. “Vua chơi lan, quan chơi trà”, thú vui xưa chỉ dành riêng cho tầng lớp vua quan, quý tộc nay đã được phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân.

Hoa lan với vẻ đẹp kiều diễm, hương thơm ngọt ngào làm thổn thức, đắm say trái tim tâm hồn con người. Như những thú chơi khác, thưởng lãm hoa lan cũng cần tới cái tâm, niềm say mê của người nghệ nhân. Với những người say mê loài hoa này đều thấy, lan không chỉ đẹp bởi vẻ mỏng manh, tràn đầy sức sống mà còn đẹp ngay trong phong cách sống thanh cao.

Chậu hoa lan Kiếm có giá 240 triệu đồng
Chậu hoa lan Kiếm có giá 240 triệu đồng

Chúng tôi biết đến Chi hội hoa lan thành phố Quy Nhơn qua đồng nghiệp giới thiệu. Đây là sân chơi hội tụ gần 100 nghệ nhân chơi, trồng hoa lan với nhiều màu sắc, phong cách sắc thái khác nhau để giao lưu, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm chăm sóc hoa lan, nâng niu báu vật của tạo hóa. Điểm chung của những người chơi, trồng hoa lan nơi đây là họ không xem hoa lan như một phương tiện mưu sinh, làm giàu. Đơn giản hoa lan là một thú chơi để thỏa mãn niềm đam mê, thể hiện nét thanh cao sâu thẳm tâm hồn.

Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, hoa lan luôn là loài hoa chiếm ưu thế trong cửa hàng bán hoa tết tại thành phố Quy Nhơn
Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, hoa lan luôn là loài hoa chiếm ưu thế trong cửa hàng bán hoa tết tại thành phố Quy Nhơn

Trồng lan không chỉ có thiên thời, địa lợi mà còn có nhân hòa. Nhân hòa là cái tâm của người chơi, người trồng cùng lòng đam mê, sự tâm huyết đối với lan. Trồng lan mà luôn nghĩ đến danh, lợi chạy theo kinh tế, mùa vụ thì không thể có được hoa đẹp, giống quý.

Lan Vũ Nữ có giá hơn 01 triệu đồng/chậu
Lan Vũ Nữ có giá hơn 01 triệu đồng/chậu

Ông Lê Ngọc Đoán - Chi hội trưởng Chi Hội hoa lan thành phố Quy Nhơn chia sẻ: “Hoa lan chia làm ba loại theo cách trồng: địa lan, phong lan, bán sơn địa. Loại lan hiện đang được ưa chuộng nhất là lan Phi Điệp hay còn gọi là lan Giả Hạt. Chơi lan để gần với thiên nhiên, thư giãn tinh thần sau ngày mệt mỏi, vui thích khi tác phẩm của mình ra hoa. Tôi đã chơi, trồng lan gần 20 năm, nhà có 100 chậu lan với nhiều loại khác nhau.

Chăm sóc lan cũng lắm công phu, lan thích sạch sẽ, cây lan đưa trên rừng về phải rửa sạch, sát khuẩn, diệt nấm, xử lý đất trồng. Điều kiện môi trường sống cho lan là quan trọng nhất. Trồng lan tại khu vực thành phố không có điều kiện như trên rừng thì phải làm tiểu khí hậu cho gần giống với tự nhiên trên rừng như ánh sáng vừa phải, gió vừa phải, nhiệt độ nắng nhưng không nóng, ẩm nhưng không ướt. Người mới chơi lan nên chọn dòng dễ trồng, có sức đề kháng khỏe, chi phí thấp để tiếp cận, tìm hiểu phát triển của cây lan như Đen Rô, Hồ Điệp, Đại Châu - Nghinh Xuân. Khi sinh hoạt chung trong hội, mọi người cùng nhau khoe hoa, chia sẻ giống lan mới, kỹ thuật, chăm sóc lan”.

Người bán hoa lan tất bật giao hàng cho khách trong dịp Tết
Người bán hoa lan tất bật giao hàng cho khách trong dịp Tết

Tại Bình Định, hoa lan các huyện Tây Sơn, An lão, Vân Canh đều là giống hoa đẹp nổi tiếng trên cả nước như lan Nghinh Xuân tại huyện An Lão có mùi thơm dễ chịu, không quá nồng, mặt hoa sáng đẹp; lan Giã Hạt (Phi Điệp) tại huyện Vĩnh Thạnh màu tím nhẹ, mùi thơm nồng nàn thường gọi là lan rừng.

Khách hàng chọn mua hoa lan chơi Tết
Khách hàng chọn mua hoa lan chơi Tết

Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, hoa lan vẫn luôn là loài hoa chiếm ưu thế trong cửa hàng bán hoa tết tại thành phố Quy Nhơn. Bà Võ Thị Kim Lan, người bán hoa lan cho biết: Hàng ngày có hơn 100 khách hàng đến tìm mua hoa lan, lan có giá dao động từ 250 nghìn đồng đến 01 triệu đồng một vòi hoa tùy loại.

Chơi hoa lan trong ngày Tết đã trở thành xu hướng, sở thích của nhiều người thưởng lãm hoa. Bởi lan mang vẻ đẹp đài các, sang trọng, tinh tế rất phù hợp với không gian hiện đại, ấm cúng của gia chủ. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thú chơi hoa lan của người Bình Định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO