Môi trường

Thời tiết ngày 9/5: Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

Lan Chi 09/05/2023 - 13:12

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ ngày 9-11/5, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

39-531235-canh-bao-lu-quet-sat-lo-dat-ngap-lut-tai-khu-vuc-mien-nui-bac-bo-1651144403612934913043.jpg
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

Cơ quan khí tượng dự báo, tại các khu vực này, thời gian ảnh hưởng từ 7h ngày 9/5-đến 7h ngày 10/5, với tổng lượng mưa lên đến 40-70mm, có nơi trên 100mm và từ 7h ngày 10/5 đến 7h ngày 11/5, lượng mưa ở mức 20-50mm, có nơi trên 100mm

Dự báo về tác động của mưa lớn, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dưới đây là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm 9/5

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Nhiều mây, sáng có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, phía Bắc có nơi trên 31 độ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác; phía Nam chiều và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 9/5: Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO