Thời tiết ngày 31/7: Áp thấp nhiệt đới gây mưa nhiều nơi

31/07/2019 09:05

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.  Vào sáng sớm nay, 31/7, áp thấp nhiệt đới còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông Bắc.

mua
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 31/07/2019      
Phía Tây Bắc Bộ 
Có mây, đêm và sáng sớm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.      
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.    
Phía Đông Bắc Bộ        
Có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 98%.  
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ  31 - 34 độ. 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Có mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ  25 - 28độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.      
Đà Nẵng đến Bình Thuận       
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm nay và chiều tối mai phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ  25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ.         
Tây Nguyên        
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 69 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ  20 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ.
Nam Bộ     
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ.  
Hà Nội       
Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 31/7: Áp thấp nhiệt đới gây mưa nhiều nơi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO