Thời tiết ngày 11/3: Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét

Trường Giang| 11/03/2020 09:57

(TN&MT) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục KTTV - Bộ TN&MT), hôm nay (11/3), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét.

Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đêm và sáng có mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ đêm và sáng trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ; Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Ở vịnh Bắc Bộ đêm gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; ngày mai gió giảm dần. Khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao 1.5 - 2.5m.

Nhiệt độ cụ thể các khu vực trên cả nước dự báo như sau:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ; Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ. Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất17-20 độ, có nơi dưới 16 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 24 - 27 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.
Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất  23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, có nơi trên 26 độ
Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, phía nam có nơi 31-33 độ Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất  32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 11/3: Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO