Thời tiết 23/2: Bắc Bộ tiếp tục rét vào đêm và sáng sớm

Phạm Hoàng Hà| 23/02/2020 09:02

(TN&MT) - Trong ngày hôm nay (23/2), khu vực Bắc Bộ tiếp tục rét vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống dưới 13 độ.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Bắc bộ tiếp tục rét về đêm và sáng sớm. Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 26-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ; phía Nam có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi 29-32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24, có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Thời tiết biển: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay (23/02), ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2.0-4.0m.
Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết 23/2: Bắc Bộ tiếp tục rét vào đêm và sáng sớm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO